Dyson chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Singapore

MinhTriND
24/10/2018 5:39Phản hồi: 39
Dyson chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Singapore
Thông qua sự tán thành của các thành viên thuộc hội đồng quản trị, Dyson - nhà sản xuất đồ điện tử cao cấp giờ quyết định nhảy sang cả lĩnh vực lắp ráp xe điện và dự kiến đến đầu năm 2020, một nhà máy với quy mô lớn và hiện đại sẽ được khánh thành tại Singapore. Trên thực tế, thông tin công ty bước vào thị trường xe điện đã được xác nhận bởi người sáng lập James Dyson hồi năm ngoái, lúc bấy giờ, ông khẳng định sản phẩm của mình sẽ “khác hoàn toàn” so với những gì đang có. Đầu năm nay, một số báo cáo cho thấy Dyson sẽ phát triển và bán xe ở nhiều phân khúc, trong đó có một chiếc cao cấp và 2 mẫu giá rẻ dành cho đại đa số khách hàng. Được biết, công ty đã đầu tư số tiền khoảng 2,6 tỷ USD cho dự án này.

Nghe thì có vẻ hơi lạ vì một công ty làm đồ gia dụng nay lại sản xuất xe điện, tuy nhiên, có bằng chứng để đặt niềm tin vào sản phẩm của Dyson khi họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chế tạo những thành phần thiết yếu cấu thành ô tô điện, chẳng hạn như pin và động cơ không chổi than. Ngoài ra, công ty cũng có dự định tuyển thêm 300 nhân sự cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của họ tại Hullavington (Anh).

dyso_tinhte.jpg
Ảnh minh họa

Trong một email gửi cho nhân viên, Giám đốc điều hành của Dyson, Jim Rowan chia sẻ việc xây dựng nhà máy sản xuất ở Singapore sẽ được khởi công vào tháng 12 năm nay. Công ty nhận định đây là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao, lực lượng lao động lành nghề và có mối liên kết rộng rãi với các chuỗi cung ứng. Chính vì lẽ đó, Singapore “đúng là nơi để vận hành máy móc chất lượng cao và sản xuất xe điện”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dyson có tổng cộng 3 trụ sở tại Singapore, trong đó bao gồm 1 nhà máy sản xuất động cơ điện và 1 phòng thí nghiệm R&D tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Singapore hiện đang chờ chấp thuận về Hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, đồng thời, họ cũng đang có các thỏa thuận nhất định với Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Dyson cho biết họ đang lên kế hoạch ra mắt chiếc xe điện đầu tiên vào năm 2021.

Nguồn: The Verge
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tương lai chắc xe điện hết luôn rồi
@Timkelvin Chứ còn gì nữa bạn, châu âu tụi nó dự kiến cấm xé có động cơ đốt trong vào năm 2030 rồi
@qwaytoiben Uhm. Vậy cho đường xá mát, sạch se hơn
@hieuvn12 Chắc sợ cn 4.0 kkkkk
lackentattoo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hieuvn12 : bên sing cũng dồi dào nhân lực mà. với lại VN mình chỉ khoái mấy nhà máy phổ thông.
Răng không về vietnam cho nó rộng rãi đất đai
@xuhariver nhìn viễn cảnh thằng grab nó cũng méo dám : ))
Đặt ở Sing hứa hẹn giá chát k thể chát hơn 😁
@baotuan Dyson là Premium brand mà
huythanhnv
ĐẠI BÀNG
5 năm
hãng cũng có thể đặt ở Malay cách Sing không xa mà đất đai thì rộng rãi, chi phí cũng rẻ hơn hoặc mang nhà máy về Việt Nam đi 😆
Một chiến nược sai nầm, nót dép ngồi hóng bọn ló phá sản.
Xe như hình minh hoạ thì thú vị thật, nhưng ngẫm nghĩ chút thì thấy giống máy hút bụi hơn
xyzmen
CAO CẤP
5 năm
@hallobamboo riêng máy hút bụi thì mình đang xài con Dyson V7. Hút quá phê luôn. Nhất là gắn đầu vô hút giường nệm thì thôi rồi....
Sing đất chật nhưng chắc là giá thuế phí rẻ hơn VN nên đọc những thông tin như vầy thì buồn quá sao k chọn VN con rồng cháu tiên 😃
xuandu1712
TÍCH CỰC
5 năm
hỏi ngu tí chứ SGP đất éo đâu mà xây nhà máy lắm thế
@xuandu1712 Chắc họ mún tận dụng nhân công lành nghề có chất lượng . Nếu mún xây nhà máy đơn thuần chỉ là lắp ráp thì qua Thái, Mã, Việt vẫn ok hơn . Nhớ ko nhầm thì Sing đang xây khu công nghiệp lấn biển khá lớn , đi vào hoạt động 1 phần và 1 phần đang san lấp .
EDelter
ĐẠI BÀNG
5 năm
@xuandu1712 Đất nó mua ở Phú Quốc chứ đâu 😃
@xuandu1712 Đất nó mua của Vn về đáp vào nước nó
sinhtv77
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đất cho công nghệ cao thiếu gì. Lãnh đạo singapo nó có tầm nhìn chiến lược chứ có như L đạo VN đâu. L Đạo VN chỉ chăm chăm cướp đất cửa dân để chia lô, sẻ thịt bán làm giàu tjooi.
@sinhtv77 Bạn nói thế coi chừng bò đỏ vào húc chết bây giờ .
@sinhtv77 mình cũng nản lắm, xăng tăng mà ngày nào cũng hít khói thải ko biết cái phí môi trường đi đâu 😆
Chắc ổng chỉ biết đến Sing do có cảng biển sầm uất mà chưa tìm hiểu các nc quanh Sing có lợi thế khác
sing hết quỹ đất r mà ta
Wow. Sẽ đc thấy xe Made in Singapore not China là vui rồi 😁
Mong các hãng lớn đừng đặt nhà máy tại Trung Quốc nữa 😃
Lúc họp mình phản đối cực kỳ, yêu cầu dời về vn cho đất nước mình nhanh chóng phát triển, đang cãi nhau hăng máu, họ bị mình thuyết phục thì cháu mình kêu mình thức, uổng ghê.
Sau vụ chiếc dép bay lơ đãng có lẽ gọi đầu tư hơi khó
Lewisphi
TÍCH CỰC
5 năm
Chưa chạm được quạt không cánh giờ ra cả xe điện!
Mắc quá chơi không lại Việt-nhanh đâu nhe ;)))
anhhoang02
TÍCH CỰC
5 năm
thằng này đất ít, nhân công đắt, chẳng sang VN mà đầu tư. thật tiếc cho VN
EDelter
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhhoang02 Đất ít thì lấn biển, tiền nhiều mà 😃
Nhân công đắt nhưng chất lượng, qua VN đầu tư tìm đâu ra người biết thiết kế xe, xe máy thôi chứ đừng nói xe hơi điện 😁. Nhìn Vinfast đi tuyển nhân sự là đủ hiểu.
Kome.Cafe
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhìn quả xe điện chất quá.
Singapor đất ít vậy mà vẫn xây nhà máy đc nhỉ!
tqt_tinhte
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhìn cái xe minh hoạ mà cứ như là một biến thể lớn hơn của chiếc máy hút bụi dyson ấy nhỉ
Mà không biết tính năng của dòng máy hút bụi dyson có gì hot mà nó bán chát thế các bác?
Ở Việt Nam chắc phải trên 20 củ 1 cái quá!!!
Các mod hôm nào làm bài trên tay cái máy hút bụi đó cho anh em mở mang tầm mắt cũng vui đấy nhỉ!!!?
Hachi18
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hãng này làm xe điện thì chắc khó với rồi. Riêng quả máy xấy tóc ko cánh của nó( hôm bác hiệp trên tay) đã giá gần chục củ. Thì xe điện nó sẽ chát tới mức nào nhỉ? 😃 😃
Tech-lover
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trào lưu xe điện lên ngôi. Ông làm quạt và máy sấy tóc cũng làm xe. Nhân cờ mờ 4.0 thì chờ xe điện của bkav và asanzo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019