Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết, khoảng 70% bệnh nhân COVID-19 được xét nghiệm tại một bệnh viện ở Tokyo hồi tháng ba đã nhiễm một chủng virus mang dạng đột biến mới, gọi là đột biến E484K, với khả năng làm giảm tính hiệu quả của vaccine.
Các báo cáo về đột biến E484K, hay còn được giới khoa học gọi là chủng “Eek”, cho biết rằng chủng virus mang đột biến này đã được tìm thấy ở 10 trong số 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đột biến E484K còn được gọi là “đột biến trốn thoát” bởi chúng có thể ”qua mặt” một số kháng thể có trong vaccine chống COVID-19.
Tính trong vòng hai tháng cho đến tháng 3 vừa rồi, 12 trong số 36 bệnh nhân COVID-19 mang đột biến E484K không có tiền sử đi du lịch nước ngoài hoặc có tiếp xúc với những người bệnh nhân khác. Các xét nghiệm trên đều được thực hiện tại Bệnh viện Y khoa Đại học Y khoa và Nha khoa Tokyo. Cho tới nay, phía bệnh viện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về trường hợp xuất hiện chủng đột biến mới này.
NHK cho biết thêm rằng, không có bệnh nhân nào tại bệnh viện Tokyo mang chủng virus biến thể của Anh.
Theo Reuters
Cover từ Japantimes
Các báo cáo về đột biến E484K, hay còn được giới khoa học gọi là chủng “Eek”, cho biết rằng chủng virus mang đột biến này đã được tìm thấy ở 10 trong số 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đột biến E484K còn được gọi là “đột biến trốn thoát” bởi chúng có thể ”qua mặt” một số kháng thể có trong vaccine chống COVID-19.
Tính trong vòng hai tháng cho đến tháng 3 vừa rồi, 12 trong số 36 bệnh nhân COVID-19 mang đột biến E484K không có tiền sử đi du lịch nước ngoài hoặc có tiếp xúc với những người bệnh nhân khác. Các xét nghiệm trên đều được thực hiện tại Bệnh viện Y khoa Đại học Y khoa và Nha khoa Tokyo. Cho tới nay, phía bệnh viện vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về trường hợp xuất hiện chủng đột biến mới này.
NHK cho biết thêm rằng, không có bệnh nhân nào tại bệnh viện Tokyo mang chủng virus biến thể của Anh.
Theo Reuters
Cover từ Japantimes