Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Elon Musk: Chính phủ Mỹ đã cho phép bằng miệng xây đường Hyperloop đi từ NY tới Washington 29 phút

ND Minh Đức
21/7/2017 8:31Phản hồi: 67
Elon Musk: Chính phủ Mỹ đã cho phép bằng miệng xây đường Hyperloop đi từ NY tới Washington 29 phút
Elon Musk vừa “khoe” trên Twitter rằng chính phủ Mỹ đã đồng ý “bằng miệng” cho phép ông xây dựng một đường ống tàu siêu tốc Hyperloop ngầm nối liền thành phố New York và Washington DC. Theo Musk, với đường ống này, các hành khách sẽ có thể di chuyển giữa 2 nơi này trong vòng chỉ có 29 phút. Mình thử tra Google thì quãng đường 364 km đi giữa 2 nơi này nếu đi bằng xe hơi phải mất 4 tiếng 15 phút, còn bay thẳng cũng phải mất ít nhất là 1 tiếng. Musk cho biết rằng theo kế hoạch, đường Hyperloop của ông sẽ có những trạm dừng ở Philadelphia và Baltimore và có khoảng 12 thang máy để lên mặt đất tại mỗi thành phố.

Được biết ban đầu mục đích của Musk cùng công ty do ông thành lập là The Boring để tiến hành dự án chỉ đơn giản là cải thiện hệ thống giao thông tại California bằng cách xây dựng các đường cao tốc và đường ngầm dưới lòng đất. Hồi tháng trước, máy khoan của ông đã bắt đầu được cho đào tại LA. Cách đây không lâu, ông đã đề cập với thị trưởng của LA và Chicago về dự án xây đường ngầm nối liền giữa 2 thành phố này. Tuy nhiên, có vẻ như “sự chấp thuận bằng miệng” mà ông nói trên Twitter nếu đúng là sự thật thì rõ ràng cần phải có sự chấp thuận từ nhiều đại diện và cơ quan của chính phủ.

Trên thực tế, ý tưởng Hyperloop đã được Elon Musk đề cập tới hồi năm 2013 nhưng do quá bận rộn với TeslaSpaceX nên vẫn chưa có nhiều thời gian. Cho tới hồi năm ngoái thì ý tưởng lập công ty The Boring bắt đầu lại được lan truyền thông qua một Tweet ông đăng khi đang bị kẹt xe. Và sau đó, ý tưởng đó được trở thành sự thật. Musk cho biết thêm rằng sau khi đào xong qua phía đông bắc, ông sẽ tập trung xây thêm đường ống Hyperloop để nối San Francisco và LA, sau đó là triển khai tại Texas, có thể sẽ nối Dallas-Fort Worth, Austin và Houston.

Tham khảo ElonMusk
67 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anh này ở hành tinh nào đến vậy
dino_su
CAO CẤP
7 năm
Chả giỏi lắm, ngon qua việt nam thiết kế đường cao tốc nội thành hn,tp.hcm xem nào 😁
@dino_su Đến VN mới biết thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn, mọi khó khăn a ấy gặp phải chỉ là muỗi đốt cột điện so với ở VN.
Khoa81
CAO CẤP
7 năm
@dino_su Qua VN mà ko có bôi trơn thì đừng có mà mơ trúng thầu. Còn Elon mà qua VN vài bữa là mất mẹ bóp tiền thì cũng đu càng về nước gấp thôi :D
@ZzNinjakyozZ Nói nhỏ thôi chứ.
KHABT
TÍCH CỰC
7 năm
@ZzNinjakyozZ Bác, chú, cu em nói có lý.
Cứ như phim viễn tưởng. Giỏi quá !
@dualshoсk chuẩn luôn cứ như phim viễn đưởng, quá giỏi luôn , như apple vậy, tất cả đều đến từ tương lai.

/2 lần sóc
doccoc
TÍCH CỰC
7 năm
Vĩ nhân
ông này ngược xuôi chuyện đi lại của nhân loại, từ xe, tàu đến cả tên lửa... nếu k có những ông như này thúc đít thì 20 chục năm nữa con người vẫn hài lòng với tàu điện ngầm, xe chạy xăng, và chả ai nghĩ đến chuyện chế tạo tên lửa tái sử dụng để đi đi về về cả.
@quanqw Xe điện có từ tám quáng trước khi ổng ra tesla rồi, quan trọng là thằng nào đem nó đến với cộng đồng một cách chuyên nghiệp và phổ thông. Về chuyện tàu con thoi là chuyện khác một trời một vực, tàu con thoi là tàu attach vào tên lửa đẩy, tất cả các phần thuộc tên lửa sẽ tách ra và rớt xuống biển sau khi đưa tàu con thoi lên quỹ đạo. Còn spaceX nhắm đến tên lửa tái tạo nạp nhiên liệu, tức là không có phần cứng nào bị loại đi trong quá trình phóng cả. Về chỉ việc đổ xăng bay tiếp thôi, nếu thành công và đc phổ cập thì vé lên quỹ đạo là 200k trump một người, thực tế là nó đã thành công. Nếu dính với kĩ thuật tàu con thoi thì ngay cả người giàu có tiền củng k đc bay, vì tất cả là cho khoa học và quốc phòng.
quanqw
TÍCH CỰC
7 năm
@blackberry97 Tàu con thoi có bỏ cái gì đi đâu cha nội, người ta thu lại tên lửa đẩy về dùng tiếp mà. Còn chuyện giá cả là chuyện thương mại của mấy ông kinh doanh như Elon. Còn tàu của NASA đắt vì họ không kinh doanh.
@quanqw Tàu con thoi gồm 4 mảnh, chỉ lụm lại đc hai tên lửa đẩy còn bình nhiên liệu thì bốc cháy ko tái sử dụng lại đc nhé. Tàu đắt vì không kinh doanh thì thật là chả lan quyên j với nhau, không kinh doanh vì quá đắt thì nghe đc.

Công nghệ mà ko thương mại thì bao giờ mới đến tay dân thường.
mạng gps mình đang dùng nếu mấy ông ko đem ra phổ thông thì chỉ có quân đội mới đc sài nhé
quanqw
TÍCH CỰC
7 năm
@blackberry97 Thì cái tàu space x cũng có vỏ bốc cháy có dùng lại được đâu. Chuyện kinh doanh sẽ giảm được giá vì có lý do riêng của nó. Chắc bạn không biết thời mới mở đầu của máy tính thì chỉ có IBM là nhà sản xuất máy tính đầu tiên và duy nhất thì rất đắt, sau đó các tư nhân khác nhảy vào thì giá ngày càng giảm.
Việc đem công nghệ ra thương mại giúp ích đời sống thì cũng góp phần làm giàu cho một số ít người và cũng không thay đổi được sự văn minh của mấy của loài người.
Méo tin...chờ có mới tin
Đoạn đường bằng sg về quê mình. Tuy nhiên mình đi xe khách mất những 9 tiếng.
hoangpro1234
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ko phải bằng miệng mà gọi là công lệnh, tức có hiệu lực tức thì sau khi tổng thống phát biểu trên phương tiện đại chúng
Nếu Musk sống ở đây thì Musk đã bị tru di tam tộc rồi!
@Scorpius DLord Thằng nào éo lẻo mồm lẻo mép hoặc ko phải con ông cháu ông nội thì bị tru di liền 😁 mẹ nó cái bọn cộng *** :D
@vovantan007 *** là gì bác ơi ?
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
Người thừa hưởng các điểm mạnh của cả Tesla và Edison!
@openincs Anh Musk có khoản chém gió thì không biết thừa hưởng từ ai nhỉ :v
Khi nào được phê duyệt hẵn nói nhé Musk
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@kungfu9999 Mỹ chứ không phải Việt Nam, không phê duyệt ông ấy mang sang nước khác thi công giờ!
Ông này người gốc Nam Phi chứ ko phải Mỹ nhe😁
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@Rich Leon Làm gì có người Mỹ gốc Mỹ ngoài thổ dân. Mà Nam Phi cũng có phải da trắng đâu, từ châu Âu sang (khá nhiều là Đức)!
@Rich Leon Ông này gốc Nam phi nhưng đời bố mẹ ông bà cụ ở Canada với Mỹ đấy
Dòng họ có gene giỏi r, từ mấy đời trước đã chán Mỹ đi khám phá mới qua Nam phi :D
có thể thay từ "verbal goverment approval" đang được dịch "bằng miệng" này thành từ "bán chính thức" hay "sơ bộ" gì gì đó được không?
chính...phủ Mỹ rất ưu ái ô này,
dù dự án vũ trụ bị tạm đình lại vì chưa đủ $, tỏ ra rất chuộng nhân tài
Minh Tuan SG
ĐẠI BÀNG
7 năm
Anh đã đặt nền móng khơi mào cho cuộc chay đua tốc độ mới
congiday
ĐẠI BÀNG
7 năm
Washington not Washinton
@congiday ..... not qua sơn tân

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019