Elon Musk chọn thiết kế toa xe của viện MIT để chạy thử lần đầu tiên trên Hyperloop

bk9sw
31/1/2016 12:35Phản hồi: 38
Elon Musk chọn thiết kế toa xe của viện MIT để chạy thử lần đầu tiên trên Hyperloop
Tại cuộc thi thiết kế đoàn tàu Hyperloop diễn ra tại đại học Texas A&M, Elon Musk đã xuất hiện và công bố những thiết kế sẽ được thử nghiệm trên hệ thống đường ống chân không siêu tốc vào cuối năm nay.

Theo công bố, nhóm thiết kế đến từ viện công nghệ Massachusetts (MIT) giành giải nhất và sẽ bước sang tiến trình chế tạo khoang xe thật để chạy thử trên đường ống Hyperloop đang được xây dựng gần trụ sở của SpaceX ở Hawthorne, California. Đại học công nghệ Delft đến từ Hà Lan về nhì và đội thiết kế thuộc đại học Auburn giành giải nhất hạng mục các hệ thống phụ tốt nhất. SpaceX cho biết tổng cộng 22 đội sẽ lần lượt được thử nghiệm thiết kế toa xe của mình tại đường thử Hawthorne, trong khi đó 10 đội khác sẽ phải trải qua vòng sát hạch trong vài tuần tới.

Ngoài 3 giải thưởng trên còn có hàng tá giải thưởng khác cho các hạng mục như hệ thống đẩy, thiết kế, hệ thống nâng, thắng (phanh) được công bố trong cuộc thi tài kéo dài 2 ngày. Trong đó, đáng chú ý là công nghệ động cơ nâng của Arx Pax - một công ty có trụ sở tại thung lũng Silicon nổi tiếng với chiếc ván lướt không khí Hendo Hoverboard. Arx Pax dùng công nghệ từ trường để đưa chiếc ván lướt không khí Hendo lên khỏi mặt đất khoảng 20 mm và với toa xe cho đường ống siêu tốc Hyperloop, hãng cũng áp dụng công nghệ tương tự mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn qua video dưới đây:

Hyperloop_Alpha.jpg

Trở lại với cuộc thi thiết kế đoàn tàu cho đường ống siêu tốc Hyperloop, mục tiêu vẫn là tạo ra hứng thú cho các kỹ sư cũng như cộng đồng về một hệ thống vận tải trong đường ống chân không siêu tốc được lên ý tưởng và tài trợ bởi tỉ phú Elon Musk từ năm 2013. Đồng thời, cuộc thi cũng đóng vai trò bác cỏ cho những hoài nghi trước đây về Hyperloop khi cho rằng hệ thống vận chuyển này quá kì cục, không thực tiễn và quá đắt để có thể hiện thực hóa.

Hyperloop được xem là "loại hình vận tải thứ 5" bên cạnh các loại hình vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không. Các kế hoạch về Hyperloop được Elon Musk công bố lần đầu vào tháng 8 năm 2013 trong một văn bản được đăng tải trên trang chủ của SpaceX. Theo kế hoạch này, Hyperloop sẽ vận tải hành khách trong các toa xe bằng nhôm, di chuyển ở vận tốc lên đến 1223 km/h trên tuyến đường ống I-5 đặt tại California. Chi phí dự kiến cho hệ thống vận tải Hyperloop chở người vào khoảng 6 tỉ USD hay 7,5 tỉ USD cho các phương tiện lớn hơn dùng để vận chuyển hàng hóa.

Elon_Musk.jpg

Trong vòng 30 phút, Elon Musk đã nhận được rất nhiều câu hỏi về mọi thứ từ ý tưởng tạo ra Hyperloop, lời khuyên của ông cho những đội giành chiến thắng và thậm chí là những ý tưởng điên rồ mà ông sắp thực hiện, điển hình là máy bay chạy điện. Musk cho biết ông nghĩ là mình đã gần đạt được thứ gì đó nhưng không nói rõ cụ thể dự án này đang được thực hiện như thế nào.

Cũng theo Musk, cuộc thi thiết kế toa xe siêu tốc không phải là cuộc thi cuối cùng. Người đàn ông được mệnh danh là Tony Stark ở đời thật hứa rằng sẽ tổ chức nhiều cuộc thi nữa dành cho hệ thống đường ống chân không siêu tốc Hyperloop trong tương lai. Ông cảm thấy rất ấn tượng bởi sự nhiệt tình của mọi người tại sự kiện và cam kết sẽ hiện thực hóa Hyperloop. Musk nói: "Tôi thật sự thích ý tưởng bạn có thể sống ở một thành phố, làm việc ở một thành phố khác và di chuyển đủ nhanh để có thể thực hiện điều này. Nó (Hyperloop) sẽ giúp giải phóng mọi người."

Theo: The Verge
38 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kimvannam
ĐẠI BÀNG
8 năm
Bao giờ chạy thương mại nhỉ? Hâm mộ ông này
Tuyệt quá, tương lai có thể sống ở tp.HCM và đi làm ở bên Campuchia rồi
@duylinh201292 Ở Vn đi làm công nhân cho TQ nhé
100 năm nữa thì VN cũng có nhé. Như tàu điện ngầm bây giờ ấy
MrZerock
ĐẠI BÀNG
8 năm
@If you dont mind Ôi thanh niên dạy lịch sử =))
@MrZerock ko phải quote, gì chứ lịch sử chấp bác 1 mắt
@MrZerock Người ta nói cũng có phần đúng mà 1863 London đã có tàu điện ngầm đầu tiên.
itvanan
ĐẠI BÀNG
8 năm
@If you dont mind Việt Nam có tàu điện ngầm rùi hả, mình lạc hậu quá 😔:(:(
guiqc
ĐẠI BÀNG
8 năm
@itvanan có rồi mà bác.. nhưng còn để ngắm chứ chưa chạy.
lehieuds
TÍCH CỰC
8 năm
Giống thiết kế của tàu đi vào tâm trái đất trong The Core.
Hay e thích a tony này 😃
Tàu này chạy thì mình nghĩ nó sẽ phải chạy trên 1 đường thẳng hoàn toàn vì chạy trong ống vs tốc độ cao và ko thể cua vòng được.
@tuanokvt cua được nhưng góc cua phải rất rộng.
zoro1tuoi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@tuanokvt Ý bạn là trái đất phẳng hoàn toàn ah. Bạn giả vờ ngơ ah 😃
@zoro1tuoi Mình thì ko giỏi = bạn nhưng mình hiểu là cái dự án này tính linh động ko cao.
Guadiola
TÍCH CỰC
8 năm
Elon Musk rất giàu có và rất nhiều tham vọng
Mấy nhà tỉ phú ở xứ giãy chết thật khác người :p
dual1
CAO CẤP
8 năm
Giàu có thì danh sách 100 forbes rất nhiều, điều ta tự hỏi là elon lấy đâu ra năng lượng dồi dào để điều hành 3,4 cty giải quyết đủ thứ việc trong 1 ngày nhỉ.
@dual1 Những người như thế này thì đầu toàn sạn rồi so sánh với người thường làm gì. Vớ vẩn còn lập kế hoạch cho 5-10 năm tiếp theo rồi cứ thế mà làm giống Steve Jobs ấy chứ 😁
dual1
CAO CẤP
8 năm
@anhthanhvidai ừm chính bản thân elon cũng cho rằng việc điều hành như thế rất mệt mỏi và căng thẳng đó bạn, lần gần đây nhất khi được hỏi về cảm nghĩ của jack dorsey khi quay lại điều hành twitter elon khuyên rằng không nên khởi nghiệp và điều hành nhiều công ty cùng lúc thay vì tập trung sức lực cho 1 công ty. Trên thế giới người có khả năng điều hành nhiều công ty cùng lúc (ngon lành) cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, theo mình nhớ có: ceo Carlos của 3 hãng (nissan, renault, avtovas (của Nga)); warren buffet của berkshire hathaway; dorsey (square, twitter).
nholuumanh
TÍCH CỰC
8 năm
Chân không thì sẽ không có không khí, vậy ngồi trong đó phải thở = khí Oxi nhân tạo rồi 😃
rommel88
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nholuumanh Hài thật, thế bạn đi máy bay lên cao không khí loãng, rồi áp suất này nọ thì bạn thở bằng gì :d, mở cửa sổ đón gió trời ha
bernerasu
TÍCH CỰC
8 năm
Chỉ thấy bách khoa bán máy ozone. Chả thấy nghiên cứu gì
Chỉ có 3 từ để nói: ' giỏi thật sự'
"Arx Pax dùng công nghệ từ trường để đưa chiếc ván lướt không khí Hendo lên khỏi mặt đất khoảng 20 mm và với toa xe cho đường ống siêu tốcHyperloop, hãng cũng áp dụng công nghệ tương tự mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn qua video dưới đây:"

Sao mình không thấy được video nào hết nhỉ? hay do trình duyệt chặn?
Rất ngưỡng mộ Elon Musk. :rolleyes:
Hay, rất phục Elon 😃. Nhưng đang đọc nghĩ đến tình hình an ninh hiện nay, đang chạy 1k2 km/h mà nó cho nổ 1 đoạn ống cái thì toi 😃)
Đù chạy đến 1223 km/h áp lực sao chịu nỗi kiểu này chết sớm mất thôi :mad::mad:
@nguyenloioutlook Chân không thì có áp lực không bạn ?
@vanmainhovamong :p Trên thực tế thì mới nói đc lập luận thì ăn thua gì 😁
sepdaica
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trong video dưới đây: video đâu?
Sao ko qua vn thử nghiệm nhỉ
awp1323
TÍCH CỰC
8 năm
k thấy có thiết kế của TQ nhỉ? Đảm bảo giá cả hợp lý 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019