Tỷ phú giàu nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại vừa đưa ra đề nghị mua nốt số cổ phần còn lại của mạng xã hội Twitter với mức giá 54.20 USD một cổ phiếu, tương đương 43 tỷ USD. Và nếu đề nghị này được chấp nhận, Elon Musk sẽ là chủ sở hữu duy nhất của mạng xã hội này, với ý định biến nó trở thành một công ty tư nhân không giao dịch trên sàn chứng khoán New York, một nước đi mà Musk nói sẽ “mở khóa tiềm năng của mạng xã hội này.”
Musk viết: “Tôi đưa ra đề nghị mua 100% cổ phần Twitter với giá 54.20 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 54% so với mức giá khi tôi bắt đầu đầu tư vào công ty này, và cao hơn 38% so với mức giá sau khi tôi công bố nắm giữ cổ phần Twitter. Đề nghị này là tốt nhất và duy nhất, và nếu không được chấp nhận, tôi sẽ cần phải cân nhắc lại vị thế cổ đông của bản thân.”
Chính bản thân Elon Musk cũng là một trong những người sở hữu tài khoản Twitter có nhiều người theo dõi nhất, với hơn 80 triệu follower, nơi vị giám đốc 50 tuổi của SpaceX và Tesla thỉnh thoảng chia sẻ những hình chế meme hoặc những cập nhật mới về những dịch vụ và sản phẩm mà hai công ty công nghệ của ông đang hoàn thiện. Trước đó vào ngày 4/4, Musk đã công bố bản thân ông đang nắm giữ 9.2% cổ phiếu Twitter, và chính điều này cũng khiến vị tỷ phú này phải đối mặt với một vụ kiện từ các cổ đông Twitter, cho rằng ông này mua chui cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Với khối tài sản trị giá 260 tỷ USD theo Bloomberg Billionaire Index, Musk hoàn toàn đủ tiền mua lại Twitter về cho riêng mình, khi giá trị vốn hóa của mạng xã hội này hiện tại đang rơi vào khoảng 37 tỷ USD. Tuy nhiên Adam Crisafulli của Vital Knowledge cho rằng, cái giá 54.20 USD cho mỗi cổ phiếu Twitter mà ông trùm ô tô điện đưa ra là quá thấp để các cổ đông chấp nhận, vì chưa đầy 1 năm về trước, đã từng có thời điểm một cổ phiếu Twitter đã đạt mức giá 70 USD. Bản thân Musk cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Twitter xoay quanh vấn đề tự do ngôn luận, cụ thể hơn là tính năng khóa tài khoản người dùng hoặc cảnh báo những tweet mà họ cho là không đúng sự thật.
Theo Bloomberg
Musk viết: “Tôi đưa ra đề nghị mua 100% cổ phần Twitter với giá 54.20 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 54% so với mức giá khi tôi bắt đầu đầu tư vào công ty này, và cao hơn 38% so với mức giá sau khi tôi công bố nắm giữ cổ phần Twitter. Đề nghị này là tốt nhất và duy nhất, và nếu không được chấp nhận, tôi sẽ cần phải cân nhắc lại vị thế cổ đông của bản thân.”
Chính bản thân Elon Musk cũng là một trong những người sở hữu tài khoản Twitter có nhiều người theo dõi nhất, với hơn 80 triệu follower, nơi vị giám đốc 50 tuổi của SpaceX và Tesla thỉnh thoảng chia sẻ những hình chế meme hoặc những cập nhật mới về những dịch vụ và sản phẩm mà hai công ty công nghệ của ông đang hoàn thiện. Trước đó vào ngày 4/4, Musk đã công bố bản thân ông đang nắm giữ 9.2% cổ phiếu Twitter, và chính điều này cũng khiến vị tỷ phú này phải đối mặt với một vụ kiện từ các cổ đông Twitter, cho rằng ông này mua chui cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Với khối tài sản trị giá 260 tỷ USD theo Bloomberg Billionaire Index, Musk hoàn toàn đủ tiền mua lại Twitter về cho riêng mình, khi giá trị vốn hóa của mạng xã hội này hiện tại đang rơi vào khoảng 37 tỷ USD. Tuy nhiên Adam Crisafulli của Vital Knowledge cho rằng, cái giá 54.20 USD cho mỗi cổ phiếu Twitter mà ông trùm ô tô điện đưa ra là quá thấp để các cổ đông chấp nhận, vì chưa đầy 1 năm về trước, đã từng có thời điểm một cổ phiếu Twitter đã đạt mức giá 70 USD. Bản thân Musk cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Twitter xoay quanh vấn đề tự do ngôn luận, cụ thể hơn là tính năng khóa tài khoản người dùng hoặc cảnh báo những tweet mà họ cho là không đúng sự thật.
Theo Bloomberg