Elon Musk nói "nhiều người có thể sẽ chết" trong sứ mệnh sao Hỏa

MinhTriND
26/4/2021 17:48Phản hồi: 108
Elon Musk nói "nhiều người có thể sẽ chết" trong sứ mệnh sao Hỏa
"Bạn có thể sẽ chết, không thoải mái và có thể sẽ không có thức ăn ngon", Musk nói với Peter Diamandis, người sáng lập và chủ tịch Quỹ khoa học X Prize Foundation. Elon Musk thừa nhận "một loạt người có thể sẽ chết" trong hành trình lên sao Hỏa". Ông cho rằng sứ mệnh sao Hoả ở góc độ nào đó có thể xem là "lối thoát cho người giàu".

“Thành thật mà nói, rất nhiều người có thể sẽ chết ngay từ đầu” ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây cũng sẽ là “một cuộc phiêu lưu vinh quang và đó sẽ là một trải nghiệm đáng kinh ngạc”. Hành trình đó tất nhiên "không dành cho tất cả mọi người".

Công ty vũ trụ của ông Musk đã phóng hơn 100 tên lửa trong thập kỷ qua vời hàng loạt các cuộc thử nghiệm cũng như thực hiện thành công các sứ mệnh. Musk từng đưa ra dự đoán rằng công ty của ông sẽ đưa người lên sao Hỏa vào năm 2026.

spacex-sao-hoa-tinhte.jpeg

Đưa người lên sao Hoả là một kế hoạch dài hơn, tiêu tốn rất nhiều nguồn lực, thời gian và tiền bạc. Một số ý kiến cho rằng đó không phải ý tưởng hay bởi việc đưa ra một phương án dự phòng cho sự sinh tồn của loài người có thể khiến cho con người ngưng mọi nỗ lực để bảo vệ môi trường sống hiện tại của họ.

Trái lại, cũng có quan điểm cho rằng Trái Đất hiện đã quá tải và con người cần một nơi mới để tiếp tục hành trình phát triển. Cách đây không lâu, Elon Musk từng chia sẻ rất hùng hồn trên mạng xã hội rằng đến năm 2050 sẽ có 1 triệu người sống trên sao Hỏa nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn điều này sẽ thực hiện được.

Có rất nhiều khía cạnh của sứ mệnh sao Hỏa cần được giải quyết, chẳng hạn như ai sẽ là những hành khách có mặt trên con tàu vũ trụ đó, và chuyến đi sẽ được tài trợ như thế nào. Ngoài ra, để hiện thực hóa hành trình đi đến sao Hỏa, SpaceX chắc chắn sẽ phải đứng trước nhiều thử thách ở các lĩnh vực khác nhau.

Thậm chí ngay khi toàn bộ các vấn đề này đều được giải quyết, khối lượng công việc và những thách thức đang chờ đón trên hành tinh Đỏ vẫn có thể sẽ làm chùn chân bất cứ nhà khoa học nào có trí tưởng tượng bay bổng nhất.

graphic-cai-tao-sao-hoa-tinhte.jpg

Nguồn: foxbusiness
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ky Loki
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đọc cái kế hoạch rồi tưởng tượng một chút làm mình cảm thấy dựng tóc gáy.
@ThânChâu VẤN ĐỀ NẰM Ở DÂN SỐ CÀNG NGÀY CÀNG ĐÔNG. NHÌN VÀO VN GIÁ ĐẤT TĂNG LIÊN TỤC NHƯ THẾ NÀY THÌ HUY VỌNG TỚI ĐỜI THẰNG CHÁU TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỦ TRẢ TIỀN THUÊ PHÒNG TRỌ.
duongdoi
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Ky Loki Cũng từng xem nhiều phim khoa học viễn tưởng, nghe nhiều ý tưởng thú vị vậy mà đọc bài này mấy ông khoa học nói sẽ cải tạo Cả 1 Hành Tinh thì cũng ghê á. Moẹ loài người, thông minh voãi đạn.
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@Ph.Thanh.Tung Dân cư tập trung ở tp lớn + ven sông ven biển mới đông chứ chia đều cho diện tích trái đất bỏ 2 cực xem 😆 còn rộng chán
Phía trước vẫn còn cả một khoảng thời gian dài để các nhà khoa học vạch định, lên kế hoạch những thứ cần làm, ước mơ con người đặt chân lên sao Hoả cũng như thoải mái đi lại như ở Trái Đất vẫn còn xa lắm 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Screen Shot 2021-04-27 at 06.14.03.jpg
Screen Shot 2021-04-27 at 06.17.39.jpg
Screen Shot 2021-04-27 at 06.19.54.jpg
@crazysexycool1981 Tại cái nickname của bác nên họ không cho đó
Cười vô mặt
@Nicotine Caffeine Tên đẹp rứa mà bị cho ra rìa, chán từ đó tới giờ 😥
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
tiendat2810
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Cái này chỉ là tên của bác được đưa lên thôi chứ không phải là mình được chọn đi bay 😆
@tiendat2810 Thì ko được xuất bay nên nhờ tên bay giùm cũng được 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
Mong có ngày sao Hoả sẽ là phương án dự phòng cho Trái Đất
Điều đó thì chắc chắn rồi. Chinh phục hành tinh mới thì sẽ có mất mát
Sơn Kao
TÍCH CỰC
3 năm
@Jackie Lee 1981 Mình nhớ ko nhầm thì chinh phục mặt trăng cũng chết 6, 7 người. Huống chi là sao hoả 😂
@Sơn Kao Nhầm với tàu Columbia?
Sơn Kao
TÍCH CỰC
3 năm
@T.NC Hình như vậy. ☺️
ndthuanx
TÍCH CỰC
3 năm
Thích nhận định của Elon trong vấn đề này
Nếu thực sự cải tạo được sao hỏa thành ngôi nhà thứ 2 thì có hy sinh cũng đáng vì thành quả quá tuyệt vời.
thuanvodoi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tao thì éo tin 😂😂😂
Nói thế cho nó tròn!
hoanlkpr
TÍCH CỰC
3 năm
@Shine.shin Siêu máy tính người ta mô phỏng tới cả vật chất của hạt lượng tử rồi, ở đó mấy cái tầm thường của thời tiết người ta ko hề quan tâm vì đã có những vệ tinh lo rồi. những thứ có thể quan sát dc người ta không rãnh để đầu tư vào đống tiền để nghiên cứu làm chi cả. Khi có siêu máy tính nghiên cứu dc lượng tử thì người ta lại dùng công nghệ lượng tử để áp dụng nâng tầm của họ lên rồi.
Muốn mô phỏng thời tiết thì liên hệ những nhà làm game, chứ người ta ko dùng dao mổ trâu để giết gà
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
Vệ tinh nó nhìn đc chứ nó đoán đc hướng đi cơn bão hay lúc nào xảy ra bão đc à 😆)) lại bảo k dùng siêu máy tính tổng hợp thông tin nạp vào cho nó mô phỏng thế dự đoán bằng mắt người à mà dám bảo K HỀ QUAN TÂM =]] vệ tinh giỏi thế mà cũng để cả đám dân mỹ chết rét đợt vừa rồi mặc dù mỹ là nước phóng cực nhiều vệ tinh lên quỹ đạo =]]]] quay trở lại vấn đề siêu máy tính hiện tại t bảo tuổi lol mà mô phỏng đc khí hậu sao hoả sau khi bị can thiệt . Đám chữ trên bài là lý thuyết suông lấy từ việc hình thành trái đất mà ra để đòi áp dụng cho sao hoả =]] đợi máy tính lượng tử đi dreamer thì may ra nhá
thuanvodoi
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoanlkpr Nếu nó giỏi thì hãy làm trái đất trở nên tốt hơn! Đáng sống hơn đi! Việc đó dễ hơn nhiều còn ko làm đc thì việc biến một hành tinh chết thành một nơi để sống thì nói thẳng ra là méo tin! Thế thôi! Như Tml mày tin vào đẻng vậy 😜
@hoanlkpr bác lại nhầm, mà ko biết nói mấy từ lượng tử này nọ thì có hiểu nó là cái gì ko. sở dĩ ng ta ko dự đoán đc thời tiết quá 1 tuần là vì theo thuyết lượng tử, ng ta ko thể dự đoán đc tương lai. vì sao thì bác đọc lại những tranh cãi của Einstein và Bohr về thuyết lượng tử bác nhé.
aiglove
CAO CẤP
3 năm
tầm nó phải thế chứ. kinh thặc 😁
@aiglove "Con người sẽ là một giống loài đa hành tinh". Elon Musk vĩ đại thật sư
aiglove
CAO CẤP
3 năm
@CHANGE dot VN 1 người thay đổi thế giới được luôn 😁
trước mắt là giai đoạn phóng tàu đáp lên sao hỏa và về 1 cách tự động, còn cải tạo sao hỏa chắc còn lâu lắm 😁
@nhoxs2zin đi sao hoả là đi 1 chiều thôi, đợt đến khi cải tạo xong mới có đi 2 chiều
@loveskyvn Vậy là bạn chưa xem bài báo nói việc ký hợp đồng giữa nasa và spacex rồi. Nội dung là phải thử nghiệm thành công việc đáp xuống sao hoả và về trái đất 1 cách tự động an toàn trước khi đưa người lên sao hoả rồi
@loveskyvn Khác với lộ trình trên. Elon xây dựng một hệ tàu đi/về giữa TĐ và Sao Hỏa. Chiều từ SH về sẽ lấy nhiên liệu sx từ SH (do đó tàu Starship dùng động cơ nhiên liệu metan, ko phải kerosen hay loại truyền thống nào khác).
Trước khi xd một đơn vị sx metan trên SH thì các chuyến tàu sẽ là 1 chiều (hạ xuống SH rồi ở lại, cùng máy móc thiết bị nó mang lên)
Chắc phải cả trăm năm nữa mới thành hiện thực được
Shine.shin
TÍCH CỰC
3 năm
@asterix0108 Đợi mấy con tảo xanh lấp đầy khí quyển bằng oxi thì cả triệu năm là con ít bạn êi
I'm LTK
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ế, khoan. Đến giai đoạn 3 thực hiện hóa được mà chúng ta không đưa con người lên, liệu rằng sao Hỏa có sự tiến hóa và phát triển với giống loài mới không? Kiểu như môi trường và điều kiện đó đang rất thuận lợi cho những loài có kích thước lớn hơn và thông minh hơn... Thế thì lúc này con người trở thành "Chúa toàn năng" rồi à? Còn về dự án đưa người lên sao Hỏa, ý tưởng rất thú vị, kế hoạch cũng có định hướng và rõ ràng nhưng mà để thực hiện được thì rất rất tốn kém và những người thực hiện sẽ là những người mua vé một chiều...
@I'm LTK có tiến hoá cũng không kịp đâu
@I'm LTK có khi con người vừa lên tới thì bị bọn gián sao hỏa đập cho 1 trận.
[Zeus]
CAO CẤP
3 năm
@I'm LTK Cải tạo xong. Đưa 1 cặp hoonam gen tốt lên sao hỏa là được. thành Adam và Eva ver.2 😆
Phương án nối tiếp giống loài thôi, chứ di chuyển cả văn minh Trái Đất lên thì không đến lượt dân đen bay.
tieutu911
TÍCH CỰC
3 năm
Mình không phản đối thăm dò sao hỏa. Nhưng trái đất chúng ta đang sống là nơi lý tưởng nhất sao chúng ta không bảo vệ nó. Ô nhiễm, nội chiến, xâm chiếm....... Chúng ta đang làm gì với ngôi nhà chung của chúng ta ?
[Zeus]
CAO CẤP
3 năm
Không cần thiên thạch đâu. Cải tạo để tới khi người sống được đó là chuyện của vài ngàn năm sau, cần nối tiếp đời đời..., 1000 năm trước dân số vài trăm triệu, giờ gần 10 tỷ thì ngàn năm nữa có khi tới 100 tỷ. Bem nhau giành đồ ăn là chuyện không thể tránh. 😃
mrhung111
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tieutu911 có thể đưa con người lên sao hỏa để tránh 1 thảm họa nào đó. ví dụ như những nền văn minh cổ đại trước đây đều biến mất mà k để lại 1 chút dữ liệu nào
@audi8x Cái thiên thạch rơi vào năm 2012-2013 ở nga là cái lớn nhất trong thế kỷ 21 mà ko một ai phát hiện ra cho đến lúc nó nổ ( gây thiệt hại), bạn đề cao khả năng phát hiện thiên thạch của loài người hơi nhiều. Kênh veritsium có 1 video phân tích.
@audi8x Chỉ là cái chớp lóe trong trục thời gian của vũ trụ thôi, tưởng 65tr năm là dài lắm à?
Ở đây lưu ý rằng ngữ cảnh là xác suất TĐ bị 1 sự kiện giống như "65 triệu năm rồi nhé" đặt trong hệ trục time của vũ trụ, KHÔNG phải cuộc đời bạn.
Đừng nhìn "65tr năm rồi nhé" để tự tin là 10 ngày tới ko có sự kiện đặc biệt nào, vì 65tr năm quá ngắn ngủi
Sao chúng ta k tìm một thiên thể bay nhiều băng. Đưa chúng đên sao hoả nhỉ.
demen72
TÍCH CỰC
3 năm
Kế hoạch cải tạo sao hoả có lẽ kéo dài cả vài trăm năm nhỉ
Khoa SE
TÍCH CỰC
3 năm
@demen72 Hơn 1000 năm ông ơi, mời đọc kỹ lại bài 😁
demen72
TÍCH CỰC
3 năm
@Khoa SE
Cười vô mặt
yokykaka
ĐẠI BÀNG
3 năm
Khi dogecoin lên giá $50k thì Elon Musk sẽ đủ tiền để làm tất cả
Con người là loài nguy hiểm nhất 😁
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
chờ bitcoin lên gấp 100 lần nữa đã, thì Elon Musk mới đủ tiền lên sao hỏa.
tiến trình đầy viễn tưởng nhưng cũng không phải là quá xa vời. tất nhiên cái gì trong giai đoạn đầu cũng có mất mát, hy sinh nhưng không phải là vô ích. 1 bước tiến lớn cho nhân loại trong hành trình khai phá vũ trụ, du hành không gian.
@nicolasdoan Cách mạng nào cũng phải có đau thương. Chỉ trong vòng 10 năm đã vậy, 40 năm nữa thật sự khác nhiều

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019