Elon Musk nói về hệ thống giao thông liên hành tinh, tên lửa, định cư sao Hỏa,...

ND Minh Đức
16/10/2017 8:2Phản hồi: 76
Elon Musk nói về hệ thống giao thông liên hành tinh, tên lửa, định cư sao Hỏa,...
Còn nhớ hồi 2016 Elon Musk đã tiết lộ thông tin về kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông liên hành tinh cùng lộ trình định cư sao hỏa của SpaceX. Tới tháng rồi tại hội nghị du hành vũ trụ quốc tế, Musk tiếp tục công bố thêm chi tiết về các dự án, những tàu vũ trụ và công trình dự định xây trên sao Hỏa. Bây giờ trong một cuộc hổi đáp trên Reddit, kế hoạch đó lại ngày được tiết lộ thêm nhiều thông tin mới thông qua những câu hỏi mà những người khác hỏi ông.

Hệ thống giao thông liên hành tinh (ITS)


Trong khuôn khổ sự kiện hỏi đáp, người ta đã hỏi Musk rất nhiều thông tin xoay quanh hệ thống giao thông liên hành tinh (ITS) hứa hẹn đưa con người qua lại giữa Trái Đất và sao Hỏa. Trọng tâm của ITS sẽ là những chiếc tên lửa đẩy Big Fucking Rocket và theo Musk, ông đang cố găng để có “tỷ lệ trọng lượng tốt nhất” với “buồng đẩy theo dạng hình trụ để tối ưu hiệu quả về cân nặng và sẽ bố trí các lá chắn cách nhiệt ngay trên thành buồng đẩy để đạt khối lượng thấp nhất.” Người ta hỏi Musk về những thay đổi thiết kế buồng đẩy, từ nhiều buồng hình cầu tới dạng dài. Ông cho biết việc chuyển sang dạng hình trụ sẽ “tránh/giảm thiểu được nguy cơ hỏa hoạn, tuy nhiên thiết kế đáy buồng vẫn chưa ngon và có thể sẽ được sàn lọc tiếp.”

elon_musk_Tinhte_4.jpeg
Một người khác để ý rằng trong thiết kế mà SpaceX công bố năm ngoái thì con tàu có cánh và những lá chắn nhiệt tích hợp vào khung sườn, còn năm nay thì có vẻ như nó được chuyển thành dạng mô đun và họ hỏi rằng liệu nó có thể tháo rời ra được không? Musk nhấn mạnh đây là những chiếc cánh delta, không phải để tạo lực nâng mà được thiết kế để giữ cân bằng cho con tàu, đảm bảo “không bắt đầu động cơ ngay từ quỹ đạo” và “đáp ứng khả năng kiểm soát độ cao và độ nghiêng khi quay trở lại.” Tuy nhiên, Musk không cho biết những chiếc cánh này có tháo rời ra được không.
Trong một câu hỏi khác, người ta thắc mắc tại sao con tàu không có đuôi (trong khi tàu con thoi có một cái) thì làm hệ thống ổn định dọc của tên lửa sẽ hoạt động thế nào? Musk chưa kịp trả lời thì một người khác nói rằng tàu con thoi không cần dùng nó trong quá trình quay trở lại và có lẽ tên cũng không cần tới nó. Musk tiếp tục khẳng định những chiếc đuôi như thế là không cần thiết.

elon_musk_Tinhte_3.jpeg
Một người khác hỏi rằng các tấm chắn nhiệt sẽ được gắn trên con tàu hay lên phần vỏ của tên lửa, Musk cho biết nó sẽ được gắn vào ngay trong thành khoang chính. Có người thắc mắc về hàng mà con tàu sẽ chở giữa Trái Đất và sao Hỏa: liệu nó sẽ có thể đi với khoang chở hàng trống hoặc có cần thêm lực đẩy hay không. Musk đáp rằng chuyến tàu chở hàng đầu tiên sẽ chỉ là một con tàu không có hàng, tuy nhiên ông lê kế hoạch tạo ra một chiếc tên lửa có “tỷ lệ khối lượng đầy và rỗng cực lớn”, cho phép hoạt động như một con tàu chở hàng, khẳng định rằng nó “sẽ rất lạ.”

Có ý kiến hỏi rằng việc tăng nhiệt độ trong khoang chứa có làm bay hơi nhiên liệu hay không, có biện pháp ngăn cách gì không hay có cần mê tan và oxy lỏng để làm máy không? Musk giải thích rằng khoang nhiên liệu sẽ được cách ly nhưng sẽ có bộ làm mát riêng.

elon_musk_Tinhte_1.jpg
Khi nói về hạ cánh tên lửa, một số người đã tính toán chi tiết dựa trên lực đẩy và trọng lượng tên lửa, hỏi rằng liệu nó sẽ hoverslam - hạ cám một cách nặng nề - như từng thấy dưới Trái Đất? Musk đáo rằng “quá trình hạ cánh sẽ không dữ dội theo kiểu hoverslam và nó phụ thuộc vào định nghĩa slam của người hỏi là gì.” Ông cho rằng “tỷ lệ lực đẩy trên cân nặng vào khoảng 1.3 là đã cho phép tên lửa hạ cánh nhẹ nhàng. Con tàu chỉ nhận được phần 0,3, còn trọng lực sẽ loại bỏ đi phần 1. Việc phóng cũng rơi vào tỷ lệ 1.3 và cũng quá trình hạ cánh cũng giống như vậy.”

Trong một thay đổi khác giữa 2 mẫu thiết kế tàu của SpaceX giữa 2016 và 2017 là người ta phát hiện chính là các chân đáp, tăng từ 3 lên 4 chân. Khi được hỏi về thay đổi này, Musk đơn giản đáp rằng “phải là 4” và nhằm mục đích “cải thiện độ ổn định trên địa hình gồ ghề.”

Cuối cùng, có một số người hỏi tiếp về một câu hỏi mà Musk đã bỏ ngõ khi phát biểu hồi 2016, rằng: các bức xạ vũ trụ ảnh hưởng tới các phi hành gia? Musk cho biết “ảnh hưởng của bức xạ môi trường xung quanh không đáng kể đối với thời gian di chuyển của chúng tôi và con tàu đơn giản chỉ cần những tấm chắn bão Mặt Trời vốn là một phần nhỏ trên tàu.” Ông cho biết thêm rằng phi hành gia Buzz Aldrin đã 87 tuổi, ngụ ý rằng chuyển đi ngắn ngủi của ông lên Mặt Trăng và trở về không để lại hậu quả về lâu dài.

Động cơ Raptor


Một chủ đề khác cũng được người ta đề cập nhiều chính là động cơ Raptor của ITS. Ở hệ thống ITS công bố hồi 2016 thì Musk cho biết sẽ dùng tới 42 động cơ Raptor, còn lần này thì ông giảm xuống chỉ còn 31 động cơ cùng nhiều thay đổi khác. Một người hỏi rằng tại sao lại giảm lực đẩy của động cơ Raptor từ 300 tấn xuống còn 170 tấn? Ban đầu Musk cho biết họ từ bỏ, sau đó giải thích rằng: “lực đẩy động cơ đã được giảm xuống tương ứng với khối lượng của phương tiện.” Chi tiết hơn, ông khẳng định:

“Để có thể hạ cánh phi thuyền không gian trong tình huống xấu nhất là hỏng động cơ thì bạn phải có nhiều động cơ. Khó khăn trong việc điều chỉnh sâu nhằm tăng sức mạnh cho một động là theo hướng phi tuyến, nên tỷ lệ 2:1 là dễ, nhưng nếu sâu hơn là 5:1 thì rất khó. Độ chi tiết cũng là một vấn đề lớn. Nếu bạn chỉ có 2 động cơ để làm mọi thứ, độ phức tạp của động cơ sẽ cao hơn và nếu một cái hỏng thì bạn sẽ mất đi một nửa. Do đó chúng tôi đã tinh chỉnh thiết kế của tên lửa bằng cách bổ sung thêm động cơ Raptor một phần cũng vì lý do đó, đồng thời cho phép hạ cánh khi đang chở hàng từ điểm này tới điểm khác trên Trái Đất.”

Quảng cáo


Một người dùng khác hỏi rằng kích thước nguyên mẫu động cơ Raptor có tăng nữa nữa hay không? Musk phản hồi rằng việc thay đổi kích thước động cơ không khó, miễn rằng nó đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng không. Theo đó. thiết kế động cơ bay phải càng nhẹ và gọn hơn, đồng thời phải cực kỳ chú ý tới độ tin cậy. Thậm chí mục tiêu của chúng tôi có thể còn đưa tới độ tin cậy càng gần động cơ phản lực càng tốt. Các máy bay thường có 2 động cơ còn tên lửa của SpaceX có nhiều hơn nữa nên các tiêu chuẩn hàng không về độ an toàn cũng vượt trội hơn. TRên thực tế, đây là một trong những nỗ lực mà SpaceX muốn đạt được, cho phép họ dùng tên lửa để di chuyển khắp mọi nơi trên Trái Đất trong vòng chỉ từ 15 tới 30 phút.

Một câu hỏi khác là về hệ thống tăng áp tự động của động cơ, trong đó nhiên liệu phản lực sẽ được nén trong buồng thay vì sử dụng heli. Câu hỏi được đặt ra là nếu động cơ dùng hệ thống trao đổi nhiệt thì nhiên liệu phản lực sẽ được nung lên ở đâu trong động cơ, có phải dòng khí nóng được luân chuyển trở vào trong buồng để tạo lực nén. Hơn nữa, nếu như thế thì tất cả các động cơ Raptor đều dùng nguyên lý này? Musk khẳng định rằng động cơ sẽ được “tạo lửa như phép thuật trong Harry Potter”, nhưng câu hỏi sau thì “có thể có hoặc không”.

Thêm một thông tin khác, Musk cho biết rằng tên lửa của tàu sẽ sử dụng 2 dạng động cơ Raptor khác nhau, trong đó: 4 cái sẽ hoạt động trong buồng chân không, 2 cái còn lại được thiết kế để hoạt động ở mực nước biển trung bình. Có người lại hỏi tiếp rằng liệu các động cơ chân không đó có hoạt động ở điều kiện mực nước biển trung bình trong trường hợp khẩn cấp không, Musk đáp là có thể nhưng không khuyến khích.

Cuối cùng, có người lại hỏi Musk rằng động cơ tên lửa có thể được in 3D không bởi hãng đã có kinh nghiệm trong việc in 3D trên động cơ SuperDraco. Musk đáp rằng một số thành phần sẽ được in nhưng “phần lớn sẽ được dập bằng máy móc”. Đồng thời, Musk cho biết công ty “đã phát triển các phôi kim loại mới cho bộ phận bom oxy với đặc tính bền và không cháy.”

Sao Hỏa

elon_musk_Tinhte_2.jpeg
Đây cũng là một chủ đề mà nhiều người đề cập tới trong buổi hỏi đáp. Đặc biệt, rất nhiều người hỏi rằng kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng định cư sao Hỏa sẽ như thế nào? Chi tiết hơn, người ta hỏi SpaceX có đưa vệ tinh lên xoay quanh sao Hỏa hay không hoặc những vệ tinh này sẽ đặt ở đâu thì hiệu quả? Musk bảo hiện vẫn chưa rõ để trả lời cho các câu hỏi này. Đồng thời, ông cũng chưa tiết lộ địa điểm hạ cánh trên sao Hỏa, chỉ nói nơi đáp cần phải thuộc một vùng “độ cao thấp để tối đa hóa khả năng giảm tốc, lại phải gần bề mặt băng để nhiên liệu phản lực được sản sinh và không có những tảng đá lớn.” Đồng thời ông nhấn mạnh rằng đó cũng là chỗ gần xích đạo của sao Hỏa để các tấm năng lượng Mặt Trời hoạt động.

Quảng cáo


Musk tiết lộ thêm rằng SpaceX sẽ thiết kế một hệ thống nhằm thu thập nguyên liệu trên sao Hỏa để điều chế nhiên liệu phản lực cho động cơ nhằm phục vụ các chương trình dài hạn. Nhiều người hỏi rằng Elon Musk có muốn mang những chiếc máy khoan khổng lồ lên sao Hỏa để khai thác đá hoặc xây đường hầm không. Ông chỉ trả lời rằng “đào nữa chứ.”

Vấn đề nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho những cư dân định cư sao Hỏa cũng là vấn đề được quan tâm. Có người hỏi rằng SpaceX đang làm việc với những công ty nào để cung cấp công nghệ mà họ không có? Musk chỉ trả lời rằng “mục đích là đi được tới đó và đảm bảo những cơ sở hạ tầng cơ bản cho quá trình sản xuất nhiên liệu phản lực cũng như duy trì sự sống trên đó.” Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng nền công nghiệp trên sao Hỏa có thể “cần phải có sự hợp tác của nhiều công ty và hàng triệu người khác.” Lại có người hỏi rằng diện mạo của khu vực định cư sao Hỏa có giống như hình minh họa trong slide trình chiếu phát hành gần đây của Musk hay không, ông đùa rằng “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.”

Chuẩn bị từ giờ đến 2022

Cuối cùng, khi được hỏi về lộ trình triển khai các kế hoạch, Elon Musk cho biết công tác chuẩn bị sẽ diễn ra từ giờ tới 2022, trong đó SpaceX sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa, các công trình, cơ sở hạ tầng và cả nhiên liệu đẩy.

Tham khảo Reddit
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đã bảo rồi, anh Elon sắp giới thiệu cho bọn mình về thế giới của anh ấy trên sao Hỏa 😁
Google dịch 😃
ptthanhloi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Khi nào mình được đi!
Mình vẫn đang dưói mặt đất mà bác ấy đã lên sao Hỏa rồi, bao h mới theo đuôi bác ấy đc đây 😁
xversion1
TÍCH CỰC
7 năm
Năm xưa tổ tiên đã phải bỏ sao Hỏa xuống Trái Đất sống vì hết tài nguyên, bây giờ con cháu lại về lại sao Hỏa. Ông Musk này định đưa nhân loại tiến lùi sao?
nvvuydbg1
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ôi bài dịch thế này chắc nghĩa của nhiều câu không còn đúng nữa rồi. Dù sao cũng thanks!
@nvvuydbg1 lược lời bác Musk thôi bạn ah, văn nói mà
libieu
CAO CẤP
7 năm
khả năng rất cao nền công nghiệp phim người lớn ở sao hỏa sẽ phát triển ngoạn mục 😁
Không thấy tỉ phú nào nghiên cứu việc thay đổi điều kiện khí hậu trên sao hoả nhỉ? Ví dụ bắn chất hoá học gì đó tạo ô xy....
@buidoimiennui Đọc truyện viễn tưởng ít thôi bác 😆. Cả 1 hành tinh đấy bác ạ, làm thì người ta đã làm trên trái đất rồi, lên sao Hỏa làm gì cho mất công 😁:D:D
@buidoimiennui được nhưng phải có tàu vận chuyển chất đó lên sao Hỏa chứ? Rồi chất hóa học đó bao nhiêu cho đủ. Chỉ có thể vận chuyển sau đó cho robot thiết lập cây trồng hệ sinh thái để sx oxi trên đó.
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@buidoimiennui Vấn đề tạo ô xy có thể làm được nhưng trọng lực của sao Hoả có giữ nổi nó lại hay không lại là vấn đề khác hoàn toàn! Không khí sẽ bị mất vào vũ trụ!
@buidoimiennui Không có tỉ phú, nhưng có dự án làm ô nhiễm khí quyển để tích trữ nhiệt lượng rồi. Mà hình như khó kiểm soát
@buidoimiennui Thôi thì tầm bạn nên kiếm tiền mua vài cái nhà ở HN để định cư đã.. Rồi hãy nghĩ đến mặt trăng bạn nhé. Họ chắc hơn hẳn bạn một cái đầu đấy..

VÍ dụ: Một ông giầu có ở Vn có đến 3 cá i biệ thự khủng ở HN rồi. Nhưng họ lại đầu tư sang Mỹ một cái biệt thự nữa.. Có người tự hỏi? Sao người ta không đầu tư ở ngoại thành HN có phải đi lại nó tiện hơn không nhỉ? Lại chui sang tận Mỹ làm gì cho nó khổ..
Tôi muốn gửi 1 con tinh trùng lên đấy đc ko nhỉ?
bull1977
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tranthanhson42a ấu trỉ và thấp kém hết mức, sao tinhte,vn lại có những thành viên như vầy nhỉ??????????
bigboy22_09
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có cái dự án thang máy lên mặt trăng hay sao nữa thì phải. Chắc em Hằng vận hành.
mrHz
CAO CẤP
7 năm
Sắp đc gặp Songoku rồi :v
Ruiz
CAO CẤP
7 năm
😕 Musk lại chém dự án ăn ngân sách
wjzhweo
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Ruiz tổ lái thâm. Không rõ SpaceX lấy nguồn lực tiền bạc ở đâu ra nhiều vậy cho dự án táo bạo này!
@wjzhweo Nó làm như musk là các quan nhà mình vậy..ăn tiền dân tư bản giãy chết đâu dễ như xứ thiên đường.
KHABT
TÍCH CỰC
7 năm
Thank bài dịch. Theo dõi Elon Musk thay đổi thế giới.
THONG_PQ
TÍCH CỰC
7 năm
ITS Interplanetary Transport System
Hệ thống Giao thông liên tinh
qtgalaxy
TÍCH CỰC
7 năm
Cơ hội đến Namek 😁
futurex125
TÍCH CỰC
7 năm
Trời, cái dự án bé xíu thế này mà cũng ăn theo xu hướng chuẩn bị những 5 năm.
Trong khi người khác, họ sáng tạo ra cái vĩ đại nhất lịch sử công nghệ mà cũng chỉ cần có 5 năm!
Đó là sự khác nhau căn bản giữa hai con người và 2 tầm nhìn, hi vọng Elon Musk nhận ra điều này 😆
@futurex125 Bạn đang muốn chứng tỏ điều gì thế?
futurex125
TÍCH CỰC
7 năm
@chavalier ko, mình đang bình luận về dự án của topic thôi
bạn cũng quan tâm đến ý kiến mình hử 😃
@futurex125 Ồ thế à, tại mình hiểu sai ý bác kaka
bocua
CAO CẤP
7 năm
Có mấy con tàu như phim StarGate thì hay nhỉ 😁
Hoành tráng cở nào thì chú biểu diễn đi đi về về chục lần rồi hẳn cho a lên 😁.
KHOI82TT
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chưa đưa được người lên iss toàn chở hàng không mà còn mơ sao hỏa
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@KHOI82TT Vì nghĩ thế nên Việt Nam mới gần như chẳng có gì cống hiến cho nhân loại đấy!
@KHOI82TT Cho hỏi bạn đi tắc đón đầu đến đâu rồi? =))
KHOI82TT
ĐẠI BÀNG
7 năm
@openincs Musk cống hiến được gì ngoài trí tưởng tượng?
Xe điện tesla: ford sản xuất xe điện từ trăm năm trước giờ vẫn chạy được
Hyperloop: mơ mộng
Spacex: tàu tiến bộ của Nga chở đồ lên không gian từ thế kỷ trước tới giờ và vài tàu khác của nasa nhưng chở người thì không được
Dùng lại spacex: chương trình tàu con thoi cả ngàn tỉ đô của nasa chứng tỏ là không thể
Sao hỏa: mơ mộng
Cống hiến gì cho nhân loại ngoài mơ vơia mộng
KGBvn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@KHOI82TT Sống ở hiện tại thôi bạn, bớt hão huyền mơ mộng đi. Hãy tắt máy tính và nghĩ cách làm sao cho VN bớt rác, bớt tắc đường và ko phải nghĩ ăn gì mà ko dính độc nữa. Chừng nào xong rồi thì quay lên đây tiếp tục chê bai tiếp.
@KGBvn Mình tắt máy và suy nghĩ như bác khuyên xong rồi , đói bụng ăn trái bắp vứt cùi ra cổng bên cạnh bịch rác nhà hàng xóm cho cty công ích quân 4 SG dọn dẹp..

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019