Elon Musk nói về status khiến Tesla mất tiền, về công việc và sự cô đơn của người mang chí lớn

ND Minh Đức
19/8/2018 9:21Phản hồi: 81
Elon Musk nói về status khiến Tesla mất tiền, về công việc và sự cô đơn của người mang chí lớn
Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, Tesla không có ý thuê thêm một lãnh đạo thứ hai, lúc viết status Twitter tôi không hề hút cần, tôi chưa bao giờ hối hận,… là một vài trong số rất nhiều chia sẻ thẳng thắn của Elon Musk trong buổi nói chuyện với New York Times tại thời điểm vài ngày sau khi đoạn Tweet gây bão do ông đăng tải, trong đó nói rằng ông “muốn đưa Tesla từ công ty cổ phần về công ty tư nhân và sẽ mua lại với giá 420 đô la mỗi cổ phiếu.



Cho anh em nào lỡ quên, cách đây vài ngày, Elon Musk đã đăng một Tweet lên Twitter của ông, trong đó bảo muốn chuyển Tesla về thành công ty cổ phần do chính ông lãnh đạo để hoạt động hiệu quả hơn. Dòng Tweet này nhanh chóng được chia sẻ trên khắp internet, không chỉ gây ngạc nhiên cho những người bình thường, những người hay theo dõi tin tức công nghệ, mà cả những nhà đầu tư, các nhà phân tích cũng tranh cãi sôi nổi. Kết quả là rất nhiều thông tin khác được ập tới, bao gồm cả việc giá cổ phiếu Tesla tăng cao bất ngờ trong các phiên giao dịch sau đó.

Trước sự lùm xùm này, mấy anh bên New York Times đã tìm tới Musk để hỏi kỹ hơn. Qua buổi nói chuyện dài, chúng ta có rất nhiều thông tin, không chỉ xoay quanh đoạn Tweet của Musk mà còn cả nhiều thứ bí ẩn khác trong cuộc sống, công việc lẫn những cảm xúc thầm kín của người đàn ông ôm mộng thay đổi thế giới này. Video bên dưới là tóm tắt 5 điểm đáng chú ý trong buổi nói chuyện của Musk.

Đoạn Tweet được đăng khi Musk đang trên đường ra sân bay


Elon Musk cho biết đoạn Tweet gây bão nói trên được ông đăng sau khi tập thể dục buổi sáng và đang tự lái xe ra sân bay bằng chiếc Tesla Model S. Musk khẳng định không hề có ai kiểm duyệt hoặc xem tweet trước khi ông nhấn nút đăng mặc dù nó đã khiến cho cổ phiếu của Tesla tăng vọt. Tất nhiên là sau khi đăng, ông tới sân bay và lên máy bay riêng để tới nhà máy pin Tesla ở Nevada. Tối hôm đó, ông bay tới vịnh San Francisco để dự một cuộc họp tới nửa đêm.

Lại nói về giá cổ phiếu, ngay sau khi đoạn tweet được Musk đăng tải, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng đột biến lên tới hơn 379 đô la vào cuối phiên giao dịch. Trong buổi nói chuyện, Musk cho biết đã tìm cách đảm bảo cho các cổ đông có thêm số tiền vào khoảng 20% giá cổ phiếu ở phiên giao dịch gần nhất và có thể lên tới 420 đô la. Và ngay sau đó, giá cổ phiếu của Tesla lại tuột dốc không phanh, tới hết phiên giao dịch hôm thứ 6 chỉ còn khoảng 305,5 đô la, giám 9% và thấp hơn tới 24% so với giá của ngày ông đăng Tweet.

Sẽ không tuyển thêm người thứ 2

Trong buổi nói chuyện, Musk khẳng định rằng: “Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, Tesla hiện không có kế hoạch đi tìm ai khác về làm lãnh đạo.” Tuy nhiên, gần đây có một nguồn tin tự cho là thân cận với Musk bảo rằng ông đang tìm thêm một người điều hành nữa về hỗ trợ và công tác tìm người đã được tăng cường trong vài tuần gần đây. Dù vậy, Musk bảo rằng hiện không có kế hoạch đó và kể lại rằng lần gần đây nhất có ý định đó là vài năm trước, khi ông tiếp cận Sheryl Sandberg - người hiện đang là giám đốc cao cấp thứ 2 của Facebook.

Không hối hận sau khi đăng tweet


Đoạn Tweet của Musk không chỉ gây bão cộng đồng mà cả Ủy ban chứng khoán và giao dịch của chính phủ cũng đã để maws tới bởi những thông tin như thế này thường phải được phát hành thông qua các kênh chính thức sau khi đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Musk khẳng định rằng ông không hề hối hận khi đã đăng tweet có nội dung như vậy.

Sau khi dòng tweet được đăng tải, một số thành viên của ban lãnh đạo Tesla nói với Musk rằng ông nên ngừng sử dụng các nền tảng mạng xã hội và tập trung hơn vào công việc. Tuy nhiên, “Tại sao phải hối hận?” Musk khẳng định chắc nịch, đồng thời bảo rằng vẫn sẽ tiếp tục dùng Twiiter.

Không hề hút cần

Quảng cáo



Trong đoạn Tweet của Musk có đề cập tới con số 420 - chỉ số tiền mỗi cổ phiếu mà ông có thể bỏ ra để mua lại toàn bộ công ty. Thú vị thay, con số 420 theo tiếng lóng của “dân chơi” thường hay chỉ việc hút cần sa. Bởi thế, người ta đã hỏi Musk rằng liệu có ẩn ý gì hay không. Musk dứt khoát cho biết: “Tôi không hề hút cần. Cần không hề giúp làm việc hiệu quả hơn.”

Dù vậy, ông thừa nhận rằng đôi khi đã uống thuốc an thần để giúp ông có thể ngủ khi không làm việc và đây cũng chính là một thực tế được nhiều thành viên hội đồng quản trị lo lắng. Và từ đó, có người còn cho rằng những viên thuốc an thần đó không chỉ giúp Musk ngủ mà còn đóng góp vào trạng thái tinh thần không ổn định mà hệ quả cuối cùng là đoạn tweet được đăng lên.

Điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới

Musk khẳng định rằng những nhà đầu tư đang vận hành Tesla đã lấy đi cuộc sống cá nhân của ông, từ việc dành trọn cả ngày sinh nhật tại chỗ làm tới việc gần như bỏ đám cưới của người anh trai, người đàn ông tuyệt vời nhất đối với Musk. Dù những nỗ lực của Musk đã giúp Tesla có được một vị thế vững chắc hơn nhưng những thứ tồi tệ lại dần ập tới với Musk. Ông bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất đã kết thúc. Nó đã qua đi. Tôi nói điều tồi tệ ở đây chính là dưới quan điểm hoạt động của Tesla. Còn dưới góc độ cá nhân, điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy đến.” Theo anh em thì điều tồi tệ đó sẽ là gì?
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Làm việc nhiều quá không có thời gian cho mình luôn :'(
Toàn chơi chiêu cả 😁 để kéo private đây mà. Nhiều người thần tượng Elon lắm hahaha trong khi nhiều cái chém gió bay nóc.

Fan cuồng của Elon cũng đông và nguy hiểm không kém fan cuồng điện thoại
x264
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân Có sao đâu, mình vẫn là fan của anh. Đã yêu thì cần gì lý do. Chỉ cần không đi bêu xấu phe nào là được. Vụ Thái thì xem ra chả bên nào vừa, chẳng qua đã cứu được rồi thì chính nghĩa nó thuộc về mình thôi.
pokakhoaitay
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Duy Luân giả sử đội giải cứu của thai lan fail thì điều phải nghĩ đến trước tiên nhất chỉ có thể là cách của ổng trong tình thế cấp bách đó thôi @Duy Luân , nên điều bạn nói "vẫn cố làm" là bạn đang tiêu cực hóa vấn đề trong khi ổng chỉ muốn cứu mấy thằng nhỏ trong khả năng của ổng.
Tuanpham2004
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Duy Luân Người làm đc những việc điên rồ như Musk thì việc đưa cái tàu ngầm vô trong hang cũng đơn giản thôi. Vấn đề là đc làm hay ko thôi.
@Tuanpham2004 vấn đề là được hay không thôi 😁
Ông này càng lúc càng sa đà vô việc chi phối giá cổ phiếu và vỗ về cổ đông. Đúng kiểu phong cách của Trump 😁:D:D Hóng tới ngày Tesla đuổi cổ :v
TUi muốn mua cổ phiếu Tesla thì làm ntn nhỉ 😁
bebe2009
TÍCH CỰC
6 năm
Làm việc vì di sản nó đúng hoàn toàn khác làm việc vì để kiếm đủ để mua 1 chiếc Tesla 😁
Ghét ông này rồi, tuần sau giới thiệu sách về ổng
Thiên tài luôn ở gần với sự cô độc
Tinhte làm video chán quá. Cái Background chán không tả nỗi.
@TrinhMinhCanh @ndminhduc @huy.th
huy.th
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân A thấy bt mà
Có ông nào trâu chó đâu, quan trọng là thấy tầm nhìn mấy ổng kinh khủng quá.
Đi thiền giống Đặng Lê Nguyên Vũ đi anh
tvu732
TÍCH CỰC
6 năm
Đọc title tự nhiên nghĩ đến Đặng Lê Nguyên Vũ. Nhưng mình cũng ko rõ ông ta mang chí lớn thật hay tâm thần, vì người có chí muốn làm được việc thì vẫn phải đi kèm với tầm nhìn & chiến lược thực tiễn. Trong khi mới chỉ thấy ổng nổ nhiều, và nghe bà vợ kể thì bị êkip "cùng mang chí lớn" tranh thủ rút ruột tiền công ty. Như thế thì Trung Nguyên chỉ có đi xuống chứ làm sao kịp làm những điều lớn lao như ông Vũ muốn được.
@tvu732 Haiz. Tài giỏi tới đâu, cưới phải con đàn bà khốn nạn thì sự nghiệp cũng đi tong
Trước ko biết bà vợ bỏ bùa mê hay gì mà ông đổ được
tvu732
TÍCH CỰC
6 năm
@pro744 Chắc mấy bác này không theo dõi kỹ. Bà Thảo tỏ ra là người rất chừng mực và có lý trí trong ăn nói, hình mẫu businesswoman thực sự. Cũng theo nhiều bài báo, lời kể thì bà Thảo đóng vai trò như CEO nữ góp phần rất lớn đưa Trung Nguyên được như ngày nay, nhưng bà ấy lùi lại phía sau nhiều hơn, còn ông Vũ như người truyền cảm hứng, thể hiện hình ảnh, tầm nhìn của Trung Nguyên trước công chúng. Chắc đến một giai đoạn nào đó hai người có bất đồng về chiến lược phát triển tiếp theo, cụ thể là từ sau khi ông Vũ thiền nhập thất 49 ngày.
@tvu732 mình nghĩ ông ko đến mức điên đâu. Thiền tốt chứ ko tới tẩu hỏa nhập ma đâu. Ông giờ còn dự định làm cái hiệu sách nữa mà. Mình nghĩ bà vợ muốn chiếm đoạt công ty
Nói chung chuyện này thì người ngoài như mình chỉ bàn luận phiến diện chứ chả đám đánh giá ai
bringlove
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pro744 Trong quan niệm về thiền sẽ giảm khả năng phấn đấu. Hướng đến sự an bình và bình dị hơn. Không tốt cho ai làm lãnh đạo công ty đâu.
Singh
TÍCH CỰC
6 năm
Thực tế là chứng minh. Người Nhật, Nghệ sĩ nổi tiếng, hay chỉ là người bình thường, nếu làm việc quá nhiều hoặc quanh năm suốt tháng chỉ chúi đầu làm việc. Thì hậu quả sẽ "tự tìm lối thoát"!
Cô đơn như bác em cũng muốn lắm
Chia sẻ cv cho đỡ mệt, ôm đồm làm gì nhiều, 1 ngày nào đó bệnh tật rồi lại ngáp...hối thì đã muộn.
anphuc1
TÍCH CỰC
6 năm
Ông này như kiểu người của giới Holywood chứ không như những doanh nhân về công nghệ kháco_O
bilynbk
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bác nào có full video của cuộc phỏng vấn này thì cho mình xin với. Tìm đỏ mắt mà ko thấy.
quesshung
TÍCH CỰC
6 năm
Sự cô đơn...
leo_hlm
TÍCH CỰC
6 năm
Tiền bạc ko mua đc hạnh phúc
leo_hlm
TÍCH CỰC
6 năm
@Tết Công Gô Cũng ko hẳn
leo_hlm
TÍCH CỰC
6 năm
@elgaucho E tin vào những điều thực tế bác ạ
leo_hlm
TÍCH CỰC
6 năm
@Tminh3232 Ko có tiền thì chắc chắn khổ cực
Nhưng chưa chắc ko hạnh phúc =))
@leo_hlm Nếu bác sống một mình thì điều đó là không hẳn còn bác có gia đình thì điều đó là chắc chắn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019