Cho rằng Twitter đã "vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận và đã đưa ra những tuyên bố "sai lệch và gây hiểu lầm", Elon Musk cùng nhóm của ông chính thức cho biết họ đang muốn chấm dứt thương vụ trị giá 44 tỷ USD nhằm mua lại một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới. “Trong gần 2 tháng, ông Musk đã tìm kiếm dữ liệu và thông tin cần thiết để đưa ra đánh giá độc lập về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo hoặc spam trên nền tảng của Twitter.
Twitter đã không thể hoặc từ chối cung cấp thông tin này", đội ngũ pháp lý của Musk viết trong đơn đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hôm thứ 6 vừa qua. Trong khi đó, chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, ông Bret Taylor khẳng định công ty sẽ “theo đuổi các hành động pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập” và cảm thấy “tự tin chúng tôi sẽ thắng thế” trước tòa.
Musk đã bày tỏ thái độ không mặn mà với thương vụ đình đám này chỉ vài tuần sau sau khi ông ta ký thoả thuận, cho rằng Twitter đã công bố số liệu thống kê gây hiểu lầm về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo và spam trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, lý do thật sự được cho là không đơn thuần nằm ở một việc mà Musk thậm chí có thể điều tra trước khi đặt bút ký thoả thuận hàng chục tỷ đô la nói trên.
Twitter đã rất nỗ lực để làm theo các yêu cầu của Musk. Đầu tháng 6, công ty đã cấp quyền truy cập "firehose" vào dịch vụ của họ để Musk có thể nhận và phân tích mọi dòng tweet khi nó được đăng tải. Twitter cũng đã liên tục cố gắng trấn an người dùng rằng họ đã kiểm soát được bot và spam trên nền tảng. Chia sẻ với truyền thông, Twitter tiết lộ họ đang block hơn 1 triệu tài khoản spam mỗi ngày và vào tháng 5, giám đốc điều hành của mạng xã hội này cũng đã viết một chủ đề dài về cách Twitter xác định có bao nhiêu người dùng của họ là bot.
Cho tới thời điểm này, Musk ngoài các dòng tweet vẫn chưa làm gì để chứng minh tồn tại một lượng lớn tài khoản bot và spam trên Twitter. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là cái cớ để Musk tháo chạy khỏi thương vụ mà ông có thể đã bị "hớ" khi cổ phiếu của Twitter và thị trường công nghệ nói chung trên đà giảm trong những tuần gần đây. Cổ phiếu của Tesla, thứ mà Musk dự định sẽ dùng 1 phần để tài trợ cho thỏa thuận, cũng đã giảm mạnh kể từ khi ông đồng ý với thỏa thuận này.
"Bên kia chiến tuyến", Twitter có lý do chính đáng để muốn duy trì thỏa thuận với nhau. Thương vụ này thực tế có thể xem là một thỏa thuận tiềm năng sinh lợi cho các cổ đông Twitter, cung cấp 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu, tăng từ mức 36,81 USD. Ngoài ra, còn có 1 tỷ đô la được gọi là “phí chia tay” do bên có lỗi thanh toán nếu thoả thuận chấm dứt. Twitter chắc chắn không muốn là bên phải trả cho Musk khoản tiền này và với tình hình hiện tại, khả năng cao là họ không cần phải làm việc đó.
Ở một góc độ nào đó, việc mua lại Twitter của Musk từ đầu đã giống như một trò chơi hơn là một nỗ lực thực sự nhằm mua và phát triển doanh nghiệp. Thỏa thuận này bắt đầu từ việc Musk mua lại 9% cổ phần của Twitter, trước khi đồng ý ngồi vào ghế hội đồng quản trị của công ty, phàn nàn về công ty trên Twitter và cuối cùng là cố gắng chối bỏ thoả thuận.
Tờ The New York Times cho rằng Musk đã đặt ra những mục tiêu vô cùng tham vọng với Twitter nếu ông chính thức nắm quyền. Nói với các nhà đầu từ, Musk khẳng định ông có thể làm doanh thu và cả lượng người dùng tăng gấp 4 lần trong vòng 6 năm. Tất nhiên, Musk cũng không nói ông sẽ hiện thực hoá điều đó như thế nào.
Twitter đã không thể hoặc từ chối cung cấp thông tin này", đội ngũ pháp lý của Musk viết trong đơn đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hôm thứ 6 vừa qua. Trong khi đó, chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, ông Bret Taylor khẳng định công ty sẽ “theo đuổi các hành động pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập” và cảm thấy “tự tin chúng tôi sẽ thắng thế” trước tòa.
Musk đã bày tỏ thái độ không mặn mà với thương vụ đình đám này chỉ vài tuần sau sau khi ông ta ký thoả thuận, cho rằng Twitter đã công bố số liệu thống kê gây hiểu lầm về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo và spam trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, lý do thật sự được cho là không đơn thuần nằm ở một việc mà Musk thậm chí có thể điều tra trước khi đặt bút ký thoả thuận hàng chục tỷ đô la nói trên.
Twitter đã rất nỗ lực để làm theo các yêu cầu của Musk. Đầu tháng 6, công ty đã cấp quyền truy cập "firehose" vào dịch vụ của họ để Musk có thể nhận và phân tích mọi dòng tweet khi nó được đăng tải. Twitter cũng đã liên tục cố gắng trấn an người dùng rằng họ đã kiểm soát được bot và spam trên nền tảng. Chia sẻ với truyền thông, Twitter tiết lộ họ đang block hơn 1 triệu tài khoản spam mỗi ngày và vào tháng 5, giám đốc điều hành của mạng xã hội này cũng đã viết một chủ đề dài về cách Twitter xác định có bao nhiêu người dùng của họ là bot.
Cho tới thời điểm này, Musk ngoài các dòng tweet vẫn chưa làm gì để chứng minh tồn tại một lượng lớn tài khoản bot và spam trên Twitter. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là cái cớ để Musk tháo chạy khỏi thương vụ mà ông có thể đã bị "hớ" khi cổ phiếu của Twitter và thị trường công nghệ nói chung trên đà giảm trong những tuần gần đây. Cổ phiếu của Tesla, thứ mà Musk dự định sẽ dùng 1 phần để tài trợ cho thỏa thuận, cũng đã giảm mạnh kể từ khi ông đồng ý với thỏa thuận này.
"Bên kia chiến tuyến", Twitter có lý do chính đáng để muốn duy trì thỏa thuận với nhau. Thương vụ này thực tế có thể xem là một thỏa thuận tiềm năng sinh lợi cho các cổ đông Twitter, cung cấp 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu, tăng từ mức 36,81 USD. Ngoài ra, còn có 1 tỷ đô la được gọi là “phí chia tay” do bên có lỗi thanh toán nếu thoả thuận chấm dứt. Twitter chắc chắn không muốn là bên phải trả cho Musk khoản tiền này và với tình hình hiện tại, khả năng cao là họ không cần phải làm việc đó.
Ở một góc độ nào đó, việc mua lại Twitter của Musk từ đầu đã giống như một trò chơi hơn là một nỗ lực thực sự nhằm mua và phát triển doanh nghiệp. Thỏa thuận này bắt đầu từ việc Musk mua lại 9% cổ phần của Twitter, trước khi đồng ý ngồi vào ghế hội đồng quản trị của công ty, phàn nàn về công ty trên Twitter và cuối cùng là cố gắng chối bỏ thoả thuận.
Tờ The New York Times cho rằng Musk đã đặt ra những mục tiêu vô cùng tham vọng với Twitter nếu ông chính thức nắm quyền. Nói với các nhà đầu từ, Musk khẳng định ông có thể làm doanh thu và cả lượng người dùng tăng gấp 4 lần trong vòng 6 năm. Tất nhiên, Musk cũng không nói ông sẽ hiện thực hoá điều đó như thế nào.