Epic Games và Match Group phản đối sự độc quyền của Apple ở thị trường châu Âu

_vphlinh_
19/6/2020 3:55Phản hồi: 248
Epic Games và Match Group phản đối sự độc quyền của Apple ở thị trường châu Âu
Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang lên tiếng ủng hộ luật chống độc quyền để phản đối kế hoạch "độc bá" của Apple tại thị trường châu Âu. Trong số các doanh nghiệp này có sự đồng tình của Match Group - công ty sở hữu ứng dụng Tinder và Hinge, cùng với Epic Games - nhà sáng lập Fornite.

Đại diện của Match Group cho biết, Apple là một đối tác chiến lược, nhưng họ cũng yêu cầu phần lớn người dùng phải trả phí cho những ứng dụng của bên thứ ba mà Apple tự coi là "phí dịch vụ kỹ thuật số", và mỗi năm công ty này đều phải "trả" cho Apple 30% trong tổng doanh thu của họ. Người này cũng cho biết, Match Group sẵn sàng cùng Apple ngồi lại để thảo luận và đưa ra một mức phí hợp lý hơn.

EU đã mở hai cuộc điều tra liên quan đến luật chống độc quyền đối với Apple, một trong số đó liên quan đến việc Apple thu 30% phí từ doanh thu của các ứng dụng thu phí trên nền tảng App Store. Spotify cho biết, Apple đã "lợi dụng" chính nền tảng App Store để giới hạn các bản cập nhật cũng như giới hạn các tính năng của Apple Music. Rakuten cũng cáo buộc rằng họ không đồng tình việc Apple thu phí 30% từ việc bán ebooks thông qua App Store trong khi chạy các chương trình khuyến mãi trên dịch vụ Apple Books. Một số những nhà phát triển ứng dụng nhỏ lẻ khác, điển hình là ứng dụng Basecamp và Hey email, cũng nói rằng họ đã nhận được sự "cảnh cáo" từ Apple sau khi công ty này đã từ chối cập nhật bản nâng cấp ứng dụng của họ và dọa sẽ gỡ bỏ ứng dụng nếu không hoàn thành theo "mong muốn" của Apple.

Bày tỏ quan điểm về những cáo buộc trên, người đại diện của Apple nói rằng họ cảm thấy rất thất vọng khi Uỷ ban Châu Âu dựa trên những báo cáo vô căn cứ từ những công ty chỉ muốn hưởng lợi mà không cần phải trả phí, thay vì phải tuân thủ sự giao thương công bằng... để điều tra họ. Họ nói rằng điều đó là không đúng đắn, và những gì Apple làm chỉ là để tạo ra "sân chơi" cho những ai thực sự muốn đạt được thành công. Đối với trường hợp của Match Group, Apple cho biết, họ thu phần phí từ những người dùng muốn nâng cấp hoặc muốn mua subcription. Còn với Epic Games, Apple thu phí từ người chơi muốn sở hữu những item mà không có sẵn trong game. Không phải ai cũng phải "nộp phí" cho Apple, và những ứng dụng như Ride-sharing và Airbnb chính là ví dụ. Apple cũng bày tỏ mong muốn các bên đều sẽ tuân thủ đúng như hợp đồng đã ký kết, và cũng sẽ đưa ra những hướng dẫn đầy đủ hơn đối với các công ty muốn nâng cấp ứng dụng trên một nền tảng khác.

Theo Theverge
248 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mong có chợ ứng dụng khác trên iphone cho anh em thích cài ngoài
Ken Joihn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@LePhone Lúc đó lại kêu ko bảo mật :V
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Ken Joihn Kg bảo mật là câu nói của mấy ông đối thủ rèm pha nhau thôi. Còn ông nào vừa đánh trống vừa la làng. Biết nguy cơ vẫn dùng nhưng lại tố thì ng đó kg chấp
@trainoitrull Chỉ nhìn về cái lợi trước mắt, cài ngoài đến khi dính virus thì vỡ mồm, ở góc độ người dùng, đã dùng OS của Apple thì cần phải hiểu nó bảo mật vì nó kiểm soát và đảm bảo tất cả phần mềm mà bạn dùng an toàn nhất có thể.
tpe1893
TÍCH CỰC
3 năm
@trainoitrull Cài app ngoài làm gì. Cái thói xài chùa riết quen 😆
Khi Apple bị mất “ăn” từ App Store, họ sẽ tăng giá iPhone.
arsenal911
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love chuyện viễn vông 😆
@from team b with love Ăn nhiều quá giờ bị kiện
Lên nền tảng của anh thì phải chơi theo luật của anh 😁
khoaqn0000
TÍCH CỰC
4 năm
@minhlongpe Linh tinh, đem so 2 nền tảng khác nhau. Ông đi hỏi thử Adobe có trả một đồng nào cho M$ không rồi nói tiếp.

Tôi không nhắc tới Google không có nghĩa là Google xấu. Trả lời tôi? Ngoài việc họ cài sẵn app của họ ra. Họ còn "chơi bẩn" gì nữa không? Google xấu 1 thì thằng Apple xấu 10.

Đã sài Apple thì "thích cũng dùng không thích cũng dùng". Có hiểu không? Giờ tôi cài app mail khác, thì mỗi lần nhất vào địa chỉ mail vẫn cái app lởm đời hiện ra. Và còn nhiều chiêu nhiều trò nữa tôi cũng chả bận tâm kể.

Thuế 30% có thằng làm luật quan tâm. Đây là cái phí cao nhất đối với loại hình này mà tôi từng thấy. Không có lí gì nó cao đến vậy ngoài có sự "độc quyền" ở đây.

Thịt ở siêu thị do siêu thị niêm yết giá, chứ không phải nhà sản xuất. Còn đây là chợ ứng dụng, cái người dùng chịu thiệt đó là do nhà sản xuất không gánh nổi mới đẩy hết cho người dùng. Rõ ràng nguyên nhân vẫn là do phí quá cao, khiến cho người dùng chịu thiệt, phải đi đường vòng. Tôi đang quan tâm tới khách hàng của mình. Đứng ở góc độ là một người tiêu dùng bình thường chứ chẳng phải thằng dev nào hết.

Tôi nói rồi. Chừng nào lập công ti đi rồi biết. Ở VN còn chưa làm căn vụ thuế, ông trốn thì cũng chả sao, và thuế thì là gần như là 0. Chứ như tôi nói, ông mà ở nước ngoài thì không cần làm gì đã bay mất 50% rồi đấy. Đến lúc đó tôi coi ông có kêu không. Ở "thiên đường" riết rồi tưởng ở đâu cũng sướng vậy à?

Thằng Apple này vì sự độc quyền của mình mà ngăn cản rất nhiều công nghệ phát triển. Tội có nó còn nhiều và nhiều lắm. Điển hình là PWA, thằng Google vẫn support tận tình và đầy đủ. Tôi nói rồi, suy cho cùng thằng Gồ vẫn tốt hơn thằng Táo.
khoaqn0000
TÍCH CỰC
4 năm
@minhlongpe Bạn như ở thời phong kiến tới đây. Vua tôi có công dựng nước và giữ nước nên "thuận vua thì sống, nghịch vua thì chết". Xin lỗi giờ là thế kỉ nào rồi vậy? Ông ta "ban ơn" cho tôi rồi ưng làm gì thì làm à? đây dễ như vậy? 😁
tpe1893
TÍCH CỰC
3 năm
@minhlongpe YouTube premium có 2 cách mua
1. Nếu mua qua Appstore thì giá mắc hơn
2. Nếu mua trên web thì rẻ hơn

Sao các app khác ko làm như vậy mà cứ muốn ăn không của Apple nhỉ 😆
minhlongpe
TÍCH CỰC
3 năm
@khoaqn0000 ban ơn? hỏi các công ty tới nước mình làm việc mà k tuân thủ luật pháp của nước mình xem có bị đuổi đi k?
toolkit
CAO CẤP
4 năm
sau một thời gian dài bị Apple bóc lột tàn bạo thì những công ti phát hành phần mềm trên Appstore bắt đầu đoàn kết đấu tranh chống độc quyền
khoaqn0000
TÍCH CỰC
4 năm
@denmilu Fun fact: 30% phí đó là do người dùng trả. Ví dụ: youtube premium ở nơi khác là $12,99/tháng nhưng riêng trên nền tảng Apple sẽ có giá $15.99/tháng. 😉
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@khoaqn0000 1 vài app ngoại lệ thôi k đại diện cho tất cả 😃 nhất là youtube là gà nhà của google. Vsco, pubg mobile, fornite.. giá ngang nhau trên cả 2 nền tảng
@khoaqn0000 Chỉ hơn nhau 4$ nhưng những gì bạn được mang lại từ Apple và Android sẽ khiến bạn suy nghĩ.
khoaqn0000
TÍCH CỰC
4 năm
@denmilu Mình chỉ nêu một ví dụ thôi. Chênh nhau $10, thậm chí $20, $30 hoặc hơn nữa không hề thiếu. Chỉ đơn giản là ở Việt Nam hình thức này không phổ biến vụ này nên có lẽ bạn chưa phải trả mấy cái giá cao ngất ngưởng.
Thế thì đem về mà bán cho gamer chạy Windows RGB ấy, xem doanh thu được bao nhiêu! Khóc cái quần!
30% là thỏa thuận từ lâu, lúc các anh ko có gì vác app lên Appstore để được người dùng biết đến, tận dụng lợi thế vô cùng lớn 1 tỷ người đang dùng iDevice trên toàn cầu xài của các anh thì các anh quên à!
- Netflix thì điếm thúi kiểu lúc thanh toán dẫn qua trang khác để ko phải charge 30% cho Apple! Đây nó tương tự như bán phòng trên booking.com mà khi khách nhận phòng thì kêu cancel trên đó rồi trả tiền mặt cho tao, tao đỡ phải trả tiền cho booking.com.
- Spotify thì bố láo kiểu thủ thuật! Apple kêu gọi hỗ trợ cho Homepot thì hắn đéo làm, kiểu người ta cần mình chứ mình ko cần người ta! Đến khi Apple ra Apple Music thì khóc lóc bảo Apple độc quyền, ko công bằng vì Apple Music của con của Apple ko phải tốn 30% phí, còn của chúng tôi phải tốn 30%....
- Mấy ông Game nhất là di động ko nhờ 1 tỷ thiết bị đầu cuối iDeviice đang chạy mà rực rỡ như ngày hôm nay không, thấy Arcade của Apple là bắt đầu nhảy vào khóc sợ bị giành miếng bánh...
@Duy Khánh Ultra Ủa trong cùng 1 topic về độc quyền bạn nói 2-3 chuyện? Nói với ng khác lí lẽ khác nói với mình lí lẽ khác hả 😆))
@kEn ViP Tôi nói là vì sức ép nên Apple cho phép ngoại lệ với một số dạng app như app music, video và app tin tức được thanh toán và đăng ký bên ngoài ko cần qua ứng dụng(chú hỏi thanh toán ở đâu trên IOS tôi trả lời vậy còn ko hiểu nữa sao liên quan gì tới Google ở ngoài vì sức ép)
@kEn ViP Chú ko phải người trực tiếp cmt thì đừng biện minh nhé tôi nhắc trước sao tôi ko biết.
Ko lẽ tôi phủ nhận mình cmt trước để lmj chứ
Screenshot_20200620-163806_Samsung Internet.jpg
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
@kEn ViP @kEn ViP @minhlongpe tui đề nghị 2 ông kềm chế, không cãi nữa. Đừng để người khác kéo trình độ của mình ngang với họ. Mẹc si.
Apple như bọn độc tài hút máu vậy
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@LePhone này vào đây cài k cần qua app store xem có được k? cài app k qua store là bình thường nhé
https://unc0ver.dev/
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@LePhone nó vẫn là ở châu âu. tôi đang hỏi có nước nào phạt tương tự như vụ châu âu k? Ví dụ google phạt ở châu âu vì lỗi A thì có nươc nào khác cũng phạt được Google vì lỗi A đấy k?
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@minhlongpe Kg cài được bình thường b ơi. Phải có thủ thuật
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@minhlongpe Kg cần phạt nữa. Google bị xử thua thì phải làm theo yêu cầu của Châu Âu thôi. Nói đi cũng nói lại. Lợi ích google mang lại cho người dùng cung rất lớn. Nếu họ chấp nhận làm theo yêu cầu thì khỏi phạt. Đôi bên cùng có lợi
Ko thấy cuhiep và các mod itinhte vào ý kiến ý cò gì nhỉ? Lặn mất tiêu luôn
https://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/3189248/apple-khong-cho-nen-tang-gaming-cua-facebook-len-app-store
"Độc quyền" cũng là mô hình kinh doanh. Ai không cần vui lòng chim cút, mỗi tội miếng bánh còn ngon, không có anh thằng khác nhảy vào liền
khoaqn0000
TÍCH CỰC
4 năm
@Hunglong96 Fun fact: 30% phí đó là do người dùng trả. Ví dụ: youtube premium ở nơi khác là $12,99/tháng nhưng riêng trên nền tảng Apple sẽ có giá $15.99/tháng. 😉
Moá, thu phí 30% là quá nhiều, bọn táo chó thật
mod dịch bài cũng như bu8i nữa toàn để mấy thằng thiếu não hiểu sai vấn đề để tăng tương tác ấy mà (¬‿¬)
Trẻ em luôn đúng. À nhầm, táo là số 1
@hoangsytai Haha
không chơi thì cút, không có tiền mà đòi có ăn, vứt sang nền tảng khác đi xem dám không
@deadknight_1412 Ngta đang nói đến tầm nhà phát triển dạng doanh nghiệp rồi nhé. Mà bọn DN thì luôn đi theo bài toán tối ưu lợi nhuận. Cuối cùng vẫn là tiền thằng nào kiếm nhiều nhất qua App Store sẽ là thằng chịu phí nhiều nhất. Dev nhỏ lẻ nhắm kiếm được bn như bọn nó, phí vận hành các kiểu làm gì mà phải chịu. Suy nghĩ tầm vĩ mô xíu đi.
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@noctunalguy Cuộc sống mà, thoả thuận từ đầu đã có cứ thế mà làm. Lúc k bán được thì App Store đâu có thu phí? Nhìn xem thằng Fornite phải quay lại Play Store xem thì hiểu cái store nó thu 30% nhưng nguồn tiền nó mang lại lớn hơn nhiều số đó. Chung quy lại chỉ là do mấy thằng dev tham lam mà thôi.
@noctunalguy Ơ hay kiếm được nhiều nhất thì càng bị lệ thuộc thôi, muốn chịu ít phí thì tự nhả miếng bánh ra xem có bù lợi nhuận dc không!? 😁 Tầm vĩ mô nó thế đấy, kí sinh mà cứ tưởng cộng sinh 😃
@deadknight_1412 Thế 1 ngày các app thông dụng gỡ hết thì đừng khóc thét hay mở safari mà xài tạm nhé. Lúc đó cứ nằm yên trong "hệ sinh thái" đi, đỡ bị ký sinh. Hoặc 1 ngày đẹp trời phí thuê bao dội lên bên app store đừng có qua mấy bên khác ỉ ôi.
Từ từ Windows 10 chạy mượt trên ARM thì IOS và Android sẽ mất miếng bánh lớn.
@MID217 Chỉ nhìn thấy lớp da bên ngoài mà cứ thể hiện, Hai đời CEO khác nhau sẽ có cách vận hành công ty khách nhau.
@Masterbee 😆 sợ quá cơ, phân tích kinh đấy nhưng trong tưởng tượng thì vứt 😃)
@Masterbee Ghê nè. Qua store lấy đc hoa hồng 90% luôn nhé
Bên này kiếm 70k bên kia kiếm 900 thì đi làm bên nào 😆)))
% không bằng số thực
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@kEn ViP toàn lũ cài lậu window, phần mềm window còn bày đặt =)) Mang sang window chắc doanh thu bằng 1% của App Store.
Biết rồi, nói mãi
Irisiioo
TÍCH CỰC
4 năm
Giống biểu tình tập thể, tới lúc xử xong hoặc thằng khác nhảy vào làm. Apple cắt đứt hợp đồng vậy tha hồ kiện nhá. Mồi ngon thì hay béo, để xem thằng nào ăn mà ko bị nghẹn
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
Vấn đề này đang lang rộng rồi đây apple có chịu nhường nhin hay không vẫn là 1 ẩn số 🤔
kentfox
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hay
Mình có quyền thì mình thu nhiều tiền thôi mà các bạn cứ thắc mắc thế nhỉ 😔(
khoaqn0000
TÍCH CỰC
4 năm
@Hiếu_Sad Fun fact: 30% phí đó là do người dùng trả. Ví dụ: youtube premium ở nơi khác là $12,99/tháng nhưng riêng trên nền tảng Apple sẽ có giá $15.99/tháng. 😉
Mình thì dự là apple sẽ thua trong vụ kiện này. Thu 30% trong tổng doanh thu đúng là ko chấp nhận đc.
@AZwarrior Vậy thằng Play Store 30% là chấp nhận được?
@AZwarrior Ăn quá cao.
Vì tôi là táo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019