Eric Schmidt: 'Chúng tôi luôn muốn kinh doanh mảng phần cứng'

tungnt1108
14/7/2012 15:28Phản hồi: 94
Eric Schmidt: 'Chúng tôi luôn muốn kinh doanh mảng phần cứng'

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại hội nghị Allen & Co ở Sun Valley (Idaho), ông Eric Schmidt - Cựu giám đốc Điều hành Google đã đề cập đến vai trò ngày càng quan trọng của các công ty sản xuất phần cứng. Việc quảng bá rầm rộ và ra mắt một số sản phẩm như Nexus Q, máy tính bảng Nexus 7... khiến mọi người nghĩ rằng Google đang dần chuyển hướng kinh doanh sang mảng phần cứng, nhưng thực tế họ không phải là một công ty phần cứng. Có thể Google sẽ sản xuất những thiết bị phần cứng theo cách này hay cách khác nhưng về bản chất họ vẫn là một công ty phần mềm. Có lẽ Google sẽ đi theo con đường của Microsoft, thay vì sản xuất phần cứng chạy phần mềm tự phát triển như Apple thì phần cứng đó chỉ đóng vai trò nâng cao vai trò trải nghiệm của người dùng mà Project Glass và Nexus Q là hai ví dụ rõ ràng nhất.

Cũng tương tự như những gì đã nói một năm trước, Eric Schmidt tái khẳng định việc họ mua Motorola là nhằm vào những bằng phát minh của hãng, bảo vệ Google trước những động thái của Apple. Ngoài ra, do luôn muốn tham gia kinh doanh phần cứng nên Motorola cũng sẽ giúp họ thực hiện điều đó mà không phải nghiên cứu lại từ đầu. Theo Eric, mỗi năm Google mua hàng chục công ty khác nhau nên chúng ta không nên quá lo lắng về thương vụ Motorola. Khi thời gian chín muồi, sẽ có nhiều thiết bị của Motorola ra mắt thị trường.

Allen & Co là một hội nghị rất có uy tín quy tụ hàng loạt công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ hàng năm. Hiện tại thì CEO Apple Tim Cook cũng đang ở đây, chúng ta sẽ cùng chờ xem phản ứng của ông với những động thái tham gia sâu hơn vào mảng phần cứng của cả Google và Microsoft.

Tham khảo: NYT
94 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

aeronautic
ĐẠI BÀNG
12 năm
Lo mềm đi cho chắc cú............Cứng chi cho suy nghĩ nhiều + vốn.....😃
@aeronautic Lo bò trắng răng😃
Chơi trọn gói luôn đi Google. Xong rồi chuẩn bị thêm mảng đi kiện tụng nữa !
GG và Microsoft mà sx phần cứng thì quay về dùng Apple cho lành.

Lý do vì đạo đức kinh doanh của GG và Microsoft không ổn nếu họ làm vậy, vì sự phát triển của họ dựa vào các nhà sx mà lên.

Phản đối các sp do Microsoft và GG sx ( trừ các sp không có nhà sx khác)!!! Đả đảo, đả đảo!!!
@Hungdunghcmc Nói trắng ra thì GG đẻ ra android, đương nhiên phiên bản android mới nhất, tối ưu nhất sẽ được trang bị cho dòng nexus của GG trước khi đến tay các hãng còn lại (nhanh hay chậm còn tùy vào GG quyết định), và dòng sản phẩm do GG sx sẽ không tốn các chi phí phần mềm phát sinh (vd: google map) nên sẽ rẻ hơn những dòng máy chạy cùng hdh của các hãng thứ khác. Về lâu dài GG sẽ thâu tóm hết lượng khách hàng yêu thích android về mình.
Lần này GG nhờ Asus làm tablet cho mình vì cơ bản nội bộ Moto chưa ổn định, cần có thời gian để cơ cấu lại bộ máy điều hành và sx. Đến lúc chín mùi rồi thì Asus cũng sẽ ra rìa thui.
Nếu trong năm nay GG tung ra thêm cái nexus 10'' nữa thì ý đồ đó càng rỏ ràng hơn. Khi đó các hãng khác muốn tồn tại thì chỉ có nước tự phát triển hdh riêng cho mình mà thôi. Và nếu vậy thì mô hình của GG đi theo là y chang Apple nhưng lại được ngụy tạo bởi cái vỏ là phân phát hdh miễn phí cho các hãng thứ 3. (Có lẽ GG vẫn sẽ cung cấp android miễn phí cho đến khi android loại ios và window 8 ra khỏi cuộc chơi).
@kidima Suy nghĩ như bác này tích cực nè 😃 Đôi khi cứ lôi ý kiến cá nhân mình áp đặt một vấn đề nào đó tự động sẽ biến mình thành cực đoan. Tốt nhất không yêu không ghét, thích thì mua, ko thích nữa thì bán đi :-"
Để ý thấy có mấy bác comment những bác nào chịu khó phân tích vấn để 1 tí là thánh, là chuyên gia...o_O
Lần sau comment chỉ nói "em ủng hộ" hoặc "em không ủng hộ" thôi cho lành nhé bà con 😁
@ducpham2708 Tất nhiên bạn nói có ý đúng vì sự xuất hiện của các công ty khác là khách quan và rim hay nokia cũng không thể ngăn cản ios xuất hiện. Nhưng không liên quan đến chiến lược kinh doanh thì theo mình là không phải. Vì nếu một công ty giỏi khi có đối thủ mới xuất hiện thì họ sẽ thay đổi để cạnh tranh lại bạn à. Tất nhiên để làm được điều đó rất khó mình chỉ có thể bình luận vậy thôi 😃
huongdotien
ĐẠI BÀNG
12 năm
@ditimtriky ....=))
Google hãy chỉ sx phần cứng như là động cơ định hướng cho các hãng khác thôi. Đừng tham lam quá
Các đối tác phần cứng của Google như Samsung, HTC chắc đang xoắn dần đây. Ko chủ động được từ A-Z kiểu như Apple hay RIM kể ra cũng có cái dở. Nokia chắc cũng đang thấm nỗi đau cầm đằng lưỡi khi phải giao sinh mệnh của mình vào tay MS.
@tuannm8x Công nhận bây giờ em khâm phục cụ Steve Jobs thật. Ông nhìn thấy được xu thế của ngành nên ngay từ đầu đã quán xuyến từ A-Z dù có lúc quy trình này suýt đưa Apple về toà án (phá sản).
với google phần mềm thôi là chưa đủ 😃
Thik câu của eric, chúng tôi muốn kinh doanh phần cứng ;)
Tim cook: các chú chỉ ăn theo apple mà thôi!! =))
Mỗi năm mua hàng chục công ty < --- đúng bản chất cá lớn nuốt cá bé, thế thì nước người ta mới văn minh hiện đại, ai như mấy nước ...
Đả đảo cmt k mang tính xây dựng 😁
canhnv3
ĐẠI BÀNG
12 năm
Muốn quá có khi lại mất cả chì lẫn chài thì hỏng 😃. Làm một vài thiết bị tham chiếu giống như dòng Nexus thôi GG ạ 😃
tuanthat
TÍCH CỰC
12 năm
Mệt cho các hãng dùng android rồi!
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
cứng lúc nào cũng sướng hơn mềm mà các bác 😁
tuann2
TÍCH CỰC
12 năm
@vitxiem02 Cái đó cho chi em thôi, còn phái nam cứng hoài thì đau lưng lắm. hahhaa
yeusaigon
TÍCH CỰC
12 năm
Chú CEO nhìn già trước tuổi qá
phongm&e
ĐẠI BÀNG
12 năm
google đã có Moto sao ko lấy moto sx Nexus nhỉ mà lại liên kết với Asus ,SS chẳng nhẽ mua Moto về bỏ lấy bằng sáng chế thui nhỉ,mà từ khi Moto về google sao im hơi lặng tiếng quá,ko có sản phẩm nào đột phá hết
Sao các bác vẫn chưa hiểu nhĩ. Google nó muốn mở hết tất cả những gỉ có thể: vừa sx phần mềm, vừa phần cứng riêng của mình giống Iphone, lại share phần mềm cho các hãng khác chạy trên thiết bị của họ sx, ko độc quyền phần mềm như Táo. Càng nhiều thiết bị chạy phần mềm của Google càng tốt, để rồi thực hiện chính sách quảng cáo thu lợi nhuận. Tạo 1 liên minh lớn cùng với sp của mình để thực hiện chính sách bán và quảng bá thông tin thì Google sẽ bá đạo nền IT!
@mymymoamoa Bạn nghĩ thế nhưng Samsung, HTC, Nokia... sẽ không nghĩ thế.
Google, MS sẵn sàng nuốt chửng bộ phận Mobile của Samsung, HTC ngay nếu có cơ hội.
Nhìn vào vụ Motorola Mobility thì rõ. Moto cũng đã từng sản xuất Android phone thôi.
Không biết bao giờ Nokia hay RIm rơi vào miệng cá mập MS.
@vnstockguru ban này nói giỏi thiệt. bạn biết mảng samsung mobile h đang làm ăn phát đạt thế nào ko mà bảo ms mua lại. có nokia thì có thể chứ samsung thì con lâu nhé. samsung đang mạnh như hổ ấy
@mualarung1991 Nokia cách đây vài năm còn khủng bố hơn Samsung bây giờ. Motorola ngày xưa coi Nokia chỉ là con muỗi. Motorola thất thế thì Nokia lên, Nokia thất thế thì Samsung lên, có thể sau này Samsung, apple thất thế lại đến lượt GG, MS .... vùng lên trong mảng di động cũng nên. Khó nói.
Chỉ cần 1 chiến lược sai lầm là phải trả giá ngay. Có thể chiến lược bám vào Android bây giờ của Samsung là đúng nhưng lại là dở về sau này. Cũng như trước đây, những lựa chọn của Nokia, Moto hay RIM đều đúng nhưng sau này lại là không đúng hay nói cách khác là không phù hợp.

Đấy là câu chuyện sau này.
@vnstockguru Nếu muốn nuốt những hãng đt khác thì ngay từ ban đầu sẽ ko thực hiện chính sách mở và thay vào đó sẽ chọn 1 đối tác có tìm lực độc quyền giống IP. Nhưng nên nhớ, Google kinh doanh chủ yếu vào quảng cáo và dịch vụ tìm kiếm. Nói chung là theo mô hình "vĩ mô đa chủ thể", hướng tới tất cả mọi người mọi thành phần. Càng nhiều người xài thiết bị Android thì chất lượng sp của Google càng đỉnh. Càng liên minh với nhau, Android càng mạnh mẽ và đủ sức đương đầu với IOs, và các hãng đt kia vừa đc cứu cánh, google vừa nhiều lợi nhuận. Cộng sinh!
@mymymoamoa Đấy là duy ý chí. Cơ bản thì Samsung, Sony, HTC là chém giết nhau trước khi đánh apple vì các hãng này có cùng đối tượng khách hàng (dùng Android). Các hãng này phải sống đã trước khi tính chuyện tính số với Apple (đây câu chuyện nước xa ko cứu được lửa gần, cạnh tranh với Apple ko bàng cạnh tranh với hãng sủ dụng anđroi khác). Trong cuộc tương tranh này, nếu HTC, Sony, LG kô thành công với Android như Samsung hay Moto, biết đâu họ lại chạy sang 1 hệ điều hành mới có triển vọng hơn như BBX hay Windows 8 (như Sony từ bỏ Symbian vậy).
Ai cũng có 1 sp chạy phần mềm của Google, điển hình là Android, Vậy thì có phải sự truyền bá thông tin của Google là quá khủng khiếp không!
Ai làm Marketing thử hỏi có phải 1 phut~1p30giay trên HTV7 9 và VTV 3, 1 ngày tổng cộng 2 lần đến 5 lần là từ 60 củ tới 150 củ/ngày. H mún quảng cáo trên Sp Google thì số tiền là bao nhiêu?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019