Trong một lá thư điều trần gởi đến tiểu ban chống độc quyền thuộc Thượng viện Hoa Kì, chủ tịch Google - [TAG]Eric Schmidt[/TAG] đã nhấn mạnh rằng công cụ hỗ trợ cá nhân [TAG]Siri[/TAG] của Apple là một mối đe dọa tiềm tàng đối với mảng kinh doanh tìm kiếm vốn là cốt lõi của công ty. Theo đó, Schmidt gọi sự xuất hiện của Siri là một "mối đe dọa đáng kể" và thậm chí còn đề cập đến 2 bài báo gọi công cụ nhận dạng giọng nói của Apple là "sát thủ của Google". Khẳng định lần này của Schmidt trái ngược với những gì mà ông đã tuyên bố hồi tháng 9 năm ngoái khi cho rằng "không có mối đe dọa cạnh tranh nào" từ Apple.
Apple Siri mặc dù chỉ đang ở giai đoạn beta nhưng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng và tạo nên một làn sóng mới trong công nghệ nhận dạng giọng nói. Thêm vào đó, với việc tích hợp khả năng tìm kiếm web, Siri cũng trực dẫn thông tin tìm kiếm sang nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả Wolfram Alpha.
Bên cạnh Siri, Schmidt cũng đề cập đến 2 công cụ tìm kiếm khác là [TAG]Bing[/TAG] và [TAG]Yahoo[/TAG] để chứng minh viễn cảnh cạnh tranh trong tương lai của lĩnh vực tìm kiếm. Ngoài ra, những đối thủ khác của Google còn phải kể đến các công cụ tìm kiếm chuyên dụng như Kayak, Amazon, WebMD và eBay hay mạng xã hội Facebook và Twitter.
Schmidt cho biết: "Google có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và đôi khi chúng tôi thất bại trong việc tiên liệu những mối đe dọa từ các phương pháp tìm kiếm truy xuất thông tin mới từ họ."
Tuy nhiên, phát biểu của Schmidt lại khá mâu thuẫn với quan điểm của giám đốc điều hành Google - [TAG]Andy Rubin[/TAG] khi hồi tháng trước Rubin cho rằng anh không tin điện thoại có thể trở thành trợ lý và nghi ngờ về khả năng người dùng có thật sự dùng lời nói để giao tiếp với điện thoại hay không.
Không những thế, trong lá thư, Schmidt cũng lên tiếng bác bỏ nhiều vấn đề liên quan đến độc quyền. Cụ thể, đối với những ai tuyên bố Android đang là kẻ thống trị thị trường thì Schmidt ngay lập tức đưa ra bằng chứng từ nghiên cứu gần đây của [TAG]comScore[/TAG] và cho rằng "Android chỉ chiếm 34,1% thị trường trong khi Apple iOS chiếm đến 43,1%."
Trên thực tế, ý kiến của Schmidt không thật sự chính xác bởi số liệu của comScore liên quan đến toàn bộ thị trường thiết bị di động và thiết bị kết nối. Thực ra Android nắm giữ đến 43,7% thị phần trong tháng 8 và sự khác biệt chủ yếu là do Apple không vấp phải thử thách trên thị trường máy tính bảng trong khi Android lại thất bại với nổ lực tăng sức hút người dùng.
Schmidt cũng đánh giá thấp vai trò của Google trong thị trường công cụ tìm kiếm và cho rằng Google chỉ "làm việc chăm chỉ" và "may mắn". Phản hồi với lời khẳng định Google đang tiếp cận độc quyền của thượng nghị viện, Schmidt nói: "Tôi không đồng ý rằng Google đang là kẻ bá chủ." ... "Bằng cách đầu tư thông minh, thuê được các kĩ sư tài năng và làm việc rất, rất chăm chỉ (kèm một chút may mắn), Google đã có được nhiều thành công."
Về phần mình, các thượng nghĩ sĩ vẫn duy trì quan điểm Google nắm 65% thị phần của tất cả hoạt động tìm kiếm trực tuyến tại Mỹ, 94% tại châu Âu và 97% trên thị trường tìm kiếm di động. Qua đó, thượng viện quả quyết Google đang dựa vào sức mạnh thị trường lớn để tiến đến thế độc quyền.
Nguồn: Apple Insider