Escape Rescue - Hệ thống cứu hộ mới trên các tòa nhà cao tầng

bk9sw
9/6/2010 14:50Phản hồi: 16
Escape Rescue - Hệ thống cứu hộ mới trên các tòa nhà cao tầng
Sau thảm họa 11/9 với tòa tháp thương mại quốc tế WTC, vấn đề cứu hộ 1 lần nữa được chú trọng nghiên cứu. Vấn đề đặt ra là không những đưa người bị nạn từ tòa nhà ra ngoài an toàn mà còn làm cách nào để đưa những nhân viên cứu hộ như lính cứu hỏa, cảnh sát, y tế vào bên trong. Vì vậy, công ty Escape Rescue Systems đã đề ra giải pháp sử dụng một hệ thống gồm những cabin xếp để thực hiện quá trình này.


Hệ thống Rescue là một loại thang xếp với 5 cabin có thể thu gọn và được đặt cố định trên mái của tòa nhà. Trong trường hợp khẩn cấp, loạt cabin này sẽ hạ thấp xuống mặt đất sau đó mở ra để đưa các nhân viên cấp cứu vào trong. Các cabin sẽ đi lên và dừng lại trước 5 cửa thoát hiểm cùng 1 lúc cho phép các nhân viên triển khai công việc thông qua những cửa sổ được điều chỉnh đặc biệt. Với 5 cabin, hệ thống có thể đưa được tối đa 150 người xuống mặt đất. Quy trình này sẽ lặp lại liên tục, đưa nhân viên vào tòa nhà và giải cứu người bị nạn.

[​IMG]

Công ty cho biết, hệ thống có thể hoạt động hiệu quả với mọi tòa nhà có độ cao thấp khác nhau và phù hợp với mọi lứa tuổi, điều kiện thể chất của người bị nạn bao gồm cả người khuyết tật - do các cửa sổ đã được điều chỉnh đặc biệt cùng 1 thang dốc có rãnh để xe lăn có thể đưa vào dễ dàng.

Hệ thống bao gồm một phần "mái" chứa các kết cấu máy móc, hệ thống lái, các cabin, nguồn cung cấp năng lượng riêng và những cửa sổ đặc biệt trên mỗi tầng của tòa nhà. Toàn bộ hệ thống được điều khiển từ mặt đất.

Bên cạnh hệ thống tiêu chuẩn 5 cabins, công ty cũng cung cấp một hệ thống nhỏ hơn với 2 cabin cứng lồng vào nhau. Hệ thống này nhẹ hơn và gọn hơn so với hệ thống tiêu chuẩn, không yêu cầu quá nhiều không gian lắp đặt và lưu trữ, phù hợp với loại nhà ở hoặc những khu vực thương mại nhỏ.

Công ty Escape Rescue Systems đã thiết lập nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống lên một tòa nhà 21 tầng vào tháng 7 năm 2004. Tháng 10 năm 2005, công ty được cơ quan an ninh Homeland Hoa Kì trao giải công nghệ chống khủng bố về tính an toàn. Sự phát triển của Escape đã trở thành một tiêu chuẩn đối với các tòa nhà cao tầng về trang thiết bị và hệ thống cứu hộ do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ASTM chứng nhận.

Video dưới đây cho thấy khả năng hoạt động của hệ thống khi hỗ trợ đội phản ứng nhanh S.W.A.T tiếp cận với tòa nhà để giải cứu con tin.


Nguồn: Gizmag
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

baothong83
ĐẠI BÀNG
14 năm
sao đầu óc người ta thông minh thế nhĩ cái gì cũng nghĩ ra đc,chừng nào các cao ốc ở Vn mới trang bị hệ thống này nhĩ,chắc khi nào có hỏa hoạn chết 1 đống người mới chịu trang ;)
zxuxxuz
TÍCH CỰC
14 năm
VN cũng phải nhanh chân nhập về đi thôi. Vì hệ thông PCCC ở các chung cư còn kém quá! (Điển hình là vụ cháy chung cư ngoài HN hầu đầu năm.)
chẳng nhẽ bọn khủng bố đứng nhìn mấy bố đó đến bắt mình hay sao....?
nói đớn giản chứ lỡ khủng bố nó cho quả bom đứt dây thì sao nhỉ
thảm họa 11/9 nó đập sập hết cả còn vớt vát dc gì nửa, mình nghĩ nên quan tâm đến cấu trúc của nhà cao tầg hơn nữa
demonvn
TÍCH CỰC
14 năm
không khả thi lắm,
thứ nhất: cầu thang này chỉ trượt lên trượt xuống, khi cháy, các căn phòng bên cạnh cầu thang này ko qua được thì làm sao.
Thứ 2: chắc mấy phòng có cầu thang này chạy qua giá cũng đội lên nhiều lắm nhỉ,hehe
Thứ 3: cháy ng ta cắt điện toàn nhà, thang sao hoạt động được
Thứ 4: như vụ 11/9 sập nhà lun là coi như xong.
Nói chung ko khả thi cho lắm.
Em nghĩ khi làm họ sẽ thiết kế mỗi tầng 1 buồng kĩ thuật để thang này đi qua. Tất nhiên cả tầng chỉ cần 1 chỗ thoát hiểm chứ phòng nào cũng có thì xịn quá 😁

Đôi khi cháy chỉ 1 tầng ở giữa thôi thì các tầng bên trên cũng không thể xuống rồi. Chỉ trông chờ vào mấy giải pháp hay như thế này. Họ cũng sẽ tính đến điện dự phòng hoặc máy phát riêng rồi chứ. Theo như video thì các ngăn cũng khá gọn vì xếp được.
Vấn đề thứ nhất, 2, 3: Như trong video clip, hệ thống được điều khiển bởi một cần trục nhỏ, cơ động vì vậy có thể di chuyển đến bất cứ cửa sổ nào, bất cứ phòng nào. Thang hoạt động độc lập bằng nguồn riêng, không phụ thuộc vào mạng lướt điện chung
Vẫn đề thứ 4: hiện nay phương án như vậy là khả thi lắm rồi, như vụ 11/9 hơn 3000 người có mà chạy đằng trời -> hết cách
đây là cái tội đọc ko hết, nhà ở nc ngoài hệ thống thoát hiểm khác thưa bác, ko phải cửa sổ phòng nào cùng có hệ thống này, thứ 2, thang sử dụng nguồn riêng, đọc kĩ ở trên rồi hãy phát biểu nhé, ngta ko ngu tới mức rảnh thời gian đi nghiên cứu cái ko khả thi đâu
z_zme
ĐẠI BÀNG
14 năm
Thực ra Việt Nam mình cũng có người nghĩ ra một hệ thống tương tự như thế này từ sau vụ 11-9-2001 và đã công bố công trình vào năm 2007.
Link: http://www.khoahocphattrien.com.vn/news/phatminhsangche/?art_id=2593
Tuy nhiên có vẻ như "người VN không tin vào khả năng của người VN lắm" - nghe có vẻ hơi vô lý và lủng củng nhưng thực tế nó là như vậy - nên công trình này không được nghiên cứu hay phát triển thêm.
Cháy nhà ==> cúp điện ==> cái hệ thống này hoạt động bằng niềm tin ah?
Trường hợp trang bị máy phát điện ==> lửa cháy ngùn ngụt ở mấy tầng dưới, có mấy ai còn đứng lại trên đó để vận hành không? Có gì đảm bảo lửa ko bén lên đến trên đó....?
z_zme
ĐẠI BÀNG
14 năm
Bạn nên xem kỹ lại video clip ở trên và xem qua lời giải thích của bạn hellboylovefairy ở trên. Lời giải thích của bạn ấy khá chi tiết rồi đấy. Vụ 11-9-2001 là vụ đặc biệt vì nó là do máy bay đâm ngang - nhà sập nhanh.Với các trường hợp cứu hỏa thì hệ thống cứu hộ như trên là khá hữu ích đấy chứ.
nhon
ĐẠI BÀNG
14 năm
Mình thấy có máy phát điện dự phòng kế bên. Còn việc vận hành thì ở dưới chứ k phải ở trên. Khi lửa cháy ở tầng dưới thì chỉ có khói lên trước thôi nên k ảnh hửơng tới hệ thống, thời gian thoát hiểm các tầng như thế rất là lẹ. Vì khi có hỏa hoạn thì người bị nạn thường vì chết ngạt chứ k phải vì cháy!
những cái này còn lâu mới nhập về vn
sonyclie
TÍCH CỰC
14 năm
hệ thống cấp điện riêng nữa,hic,hơi tốn kém nên vn sẽ chả có đâu,hehe
phản biện của mấy bác hay lắm, khi nguoi ta phat minh ra có lẽ cũng nghĩ ra những diều mà mấy bác nói rồi.Mong hệ thống này càng ngày càng tối ưu để đi vào sử dụng.Khi xây dựng công trình, các CĐT yêu cầu phải kinh tế, tiết kiệm càng nhiều diện tích công cộng càng tốt, nên bên tư vấn chịu nhiều áp lực. Tương lai chúng ta càng phải phụ thuộc vào công nghệ nên Thông tin này cần tham khảo .
Hệ thống hay quá, Tinh te cố gắng cập nhật xem đã ứng dụng tại những quốc gia nào nhé, rồi kiến nghị các nhà khoa học trong nước học tập, nghiên cứu làm 1 hệ thống tương tự cho dân mình nhờ, hệ thống chữa cháy của chúng ta quá kém và không khả thi, cứ xem các buổi "tập dợt" PCCC thì thấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019