EU thông qua 2 đạo luật mới ràng buộc quyền lực của Apple, Google, Microsoft,...

Lê Huyền Vân
6/7/2022 6:30Phản hồi: 28
EU thông qua 2 đạo luật mới ràng buộc quyền lực của Apple, Google, Microsoft,...
EU vừa thông qua hai đạo luật mới gồm Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) và Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA). Hai đạo luật này nhằm hướng tới sự công bằng trên nền tảng internet, chấm dứt các hoạt động độc quyền của các công ty công nghệ lớn, đồng thời cũng hạn chế quyền lực của những công ty này tại thị trường châu Âu.

Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) quy định những công ty công nghệ lớn có giá trị vốn hoá thị trường từ 75 tỷ euro và ít nhất 45 triệu người dùng mỗi tháng như Apple, Google, Microsoft, Amazon không được ưu tiên dịch vụ cá nhân hay cấm người dùng gỡ bỏ các ứng dụng, dịch vụ được cài đặt sẵn.

Riêng Apple, đạo luật DMA còn hướng đến việc kết hợp phương thức thanh toán của bên thứ 3 vào trong các ứng dụng iOS. Các nhà phát triển được tự do lựa chọn nền tảng thanh toán phù hợp với nhu cầu. Khi đó, Apple Store buộc phải mất đi thế độc quyền vốn có.

Các công ty nếu vi phạm sẽ bị phạt phạt 10% doanh thu toàn cầu hàng năm và mức phạt sẽ tăng lên 20% nếu tái phạm.

Đạo luật kỹ thuật số (DSA) hướng tới quyền lợi của người dùng trên các nền tảng trực tuyến. Nội dung của đạo luật này ngăn các công ty sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm cho mục đích theo dõi, quảng cáo. Cụ thể, DSA cấm các quảng cáo nhắm ào trẻ em, đưa các dữ liệu nhạy cảm về tôn giáo, giới tính, chủng tộc,… Nếu vi phạm, nền tảng phát hành sẽ bị phạt 6% tổng doanh thu toàn cầu trong năm.

Về mặt lý thuyết, các đạo luật này thậm chí có thể yêu cầu Apple phải làm việc để iMessage có thể hoạt động với Facebook Messenger. Nhưng có làm được điều đó hay không thì cũng còn tùy thuộc vào “sức mạnh” của các luật sư cũng như các điều khoản luật thực tế.

Cùng với đạo luật chung về chuấn USB-C, 2 đạo luật mới dự kiến sẽ bắt đầu thực thi vào năm 2024.

Nguồn: Reuters, AndroidAuthority
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
hóng fan apple vào rủa EU. Tui thì ủng hộ chống độc quyền
@Andydo611 Fan Apple sẽ là Fan Pootin. Tin ka ka sẽ húp hết tụ E U
@Andydo611 Tôi đồng ý 😆 Không ủng hộ độc quyền tí nào
anhviet_thu
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ngày tàn của inapp purchase
@anhviet_thu Haha. Kể cả OutApp Purchase thì vẫn phải trả tiền hoa hồng về Apple bạn ơi 😆 Bản chất không khác nhau.
@anhviet_thu In-App Payment của Apple vẫn sống khỏe. Ngoại trừ ông nào lớn lắm cỡ Epic mới may ra có cổng thanh toán bên ngoài. Chứ 80% đến 90% nhà phát triển nhỏ vẫn phải dựa vào nền tảng thanh toán của chị Cúc.
Cười vô mặt
Apple ko nên bị khuất phục bởi tụi Châu Âu nhé !
@sốt-xuất-huyết-2022 Cứ phạt đi ... muốn nuốt vài trăm tỷ đô đâu có dễ ... muốn tạo ra luật để ăn tiền à 👿
@sốt-xuất-huyết-2022 EU sắp làm con của Mỹ tới nơi. Từ nay tới 2024 xem luật có được áp dụng k là rõ nhé =))
sẽ có ngày eu ép apple nhả ios ra cho samsung xiaomi... cài lên 😅😅😅
vì ios cũng đang độc quyền trên ip đó 😬
@Jen Minh Tri Kể cả như vậy thì với trình độ tối ưu siêu dỏm của mình, Samsung cũng thua Apple thôi.
vunguyen.it
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Jen Minh Tri thì tự làm OS mới thôi, chứ có ai ép đâu, OS của mình, mình tối ưu, mình làm việc tâm huyest thì tại sao phải cho người khác vô phá banh chành cái OS của mình chứ
Carl
CAO CẤP
2 năm
Cái chiêu bắt thanh toán bên thứ ba thì Apple đòi bên thứ ba phải đóng hoa hồng 27%, 28% là huề.
@Carl Chắc chắn rồi. Đổi kênh thanh toán thôi chứ hoa hồng vẫn trả.
Có lẽ Eu đang thấy sự phát triển quá mạnh mẽ của các cty Mỹ nên bắt đầu kìm hãm. Áhihi ýhaha
Chế Ba
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Thiếu nữ thôn quê Ăn no thì tráo trở thôi
@Thiếu nữ thôn quê Ê ê cái thiếu nữ dê dê bỏ cái "a hí hí' nha. Ngứa mắt.😅😂
@zetbluez Này nha Dô diên! Ngứa mắt đừng nhìn, chữ ký để tên thương hiệu ngừ ta mà lại, ngừ ta là thôn quê chứ ko phải dê dê nha. Áhihi ýhaha
@Thiếu nữ thôn quê á ... hihi ... ý ... haha .😍.. ấy ấy ... híc híc.😭
@Thiếu nữ thôn quê Hừ ... ai mới là Dô diên 🖕
hjhj122
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ai cũng biết là ai đó may ở VN chứ ở EU mà apple baba suốt ngày bị vùi dập chắc tức đái trong quần
Để cho huawei oppo vivo xiaomi đồ mạnh lên
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
Riêng cái này thì ủng hộ EU.
Việc chặn sideload app của Apple quá là điếm. Nhưng với tình hình EU hiện tại thì đến 2024 cũng chả còn đủ sức ép với Apple để nhà Táo phải theo nữa rồi =))
EU mạnh như bom 😃
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
hay, tuyệt vời
HamDzui
CAO CẤP
2 năm
2024 đổi mấy đời điện thoại. Chỉ là sợ dây sạc thôi mà.


Thích iphone mới quan trọng.
bọn EU với Mỹ hay các công ty Mỹ thì làm gắt lắm, nhưng với Trung Quốc thì lại nhân nhượng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019