Cơ quan chức năng ba nước Pháp, Latvia và Tây Ban Nha vừa hợp tác bắt giữ 31 kẻ tình nghi mà cảnh sát ba nước châu Âu này cho rằng nằm trong một đường dây tội phạm có tổ chức, dùng những phần mềm bẻ khóa để ăn trộm xe hơi thay vì chìa khóa như thông thường. Theo phía Eurojust, Cơ quan hợp tác tư pháp hình sự của liên minh châu Âu, bọn tội phạm đã tự viết hoặc đi mua những phần mềm cho phép clone dữ liệu thông tin chìa khóa từ xa của ô tô. Những phần mềm này được quảng cáo trên mạng internet dưới dạng những “công cụ chẩn bệnh ô tô.”
Europol cho biết: "Những tên tội phạm nhắm vào những mẫu xe của hai hãng sản xuất nước Pháp với chìa khóa thông minh. Một công cụ được quảng cáo là dùng chẩn đoán trục trặc xe hơi đã được dùng để thay đổi phần mềm gốc của xe, cho phép mở cửa xe và khởi động mà không cần có chìa." Eurojust cho biết thêm: “Những kẻ tình nghi luôn cập nhật và nâng cấp phần mềm này để chống lại những giải pháp ngăn chặn hack phần mềm xe của các nhà sản xuất phương tiện.”
Ngày 10/10, 31 kẻ bị tình nghi đã bị bắt ở Pháp, bao gồm cả giám đốc công ty được cho là đã viết ra phần mềm nói trên. Hợp tác với cảnh sát Tây Ban Nhà và Latvia, nhà chức trách ba nước đã tiến hành khám xét 22 địa điểm tại ba quốc gia kể trên. Họ tịch thu được 100 triệu Euro, phong tỏa 12 tài khoản ngân hàng, tên miền trang web bán phần mềm hack xe, bất động sản và ba chiếc xe siêu sang, những thứ được cho là tài sản làm những việc phi pháp mà có.
Cảnh sát châu Âu không đề cập tên của hai hãng xe Pháp, cũng như không đề cập những mẫu xe nào có khả năng bị ăn trộm theo cách tương tự, và chi tiết cách phần mềm được mô tả ở trên qua mặt được phần mềm của xe.
Trước đó cũng từng có một cách ăn trộm xe công nghệ cao, khi những tên tội phạm dù tần số radio khi chìa khóa thông minh tương tác với xe, rồi “clone” ra chìa khóa giống y hệt, vận hành ở tần số tương tự. Để chống lại thủ đoạn này, các nhà chức trách khuyến nghị chủ xe nên bọc chìa khóa, hoặc… cất chìa khóa trong hộp kim loại để không dò được tần số.
Theo ZDNet
Europol cho biết: "Những tên tội phạm nhắm vào những mẫu xe của hai hãng sản xuất nước Pháp với chìa khóa thông minh. Một công cụ được quảng cáo là dùng chẩn đoán trục trặc xe hơi đã được dùng để thay đổi phần mềm gốc của xe, cho phép mở cửa xe và khởi động mà không cần có chìa." Eurojust cho biết thêm: “Những kẻ tình nghi luôn cập nhật và nâng cấp phần mềm này để chống lại những giải pháp ngăn chặn hack phần mềm xe của các nhà sản xuất phương tiện.”
Ngày 10/10, 31 kẻ bị tình nghi đã bị bắt ở Pháp, bao gồm cả giám đốc công ty được cho là đã viết ra phần mềm nói trên. Hợp tác với cảnh sát Tây Ban Nhà và Latvia, nhà chức trách ba nước đã tiến hành khám xét 22 địa điểm tại ba quốc gia kể trên. Họ tịch thu được 100 triệu Euro, phong tỏa 12 tài khoản ngân hàng, tên miền trang web bán phần mềm hack xe, bất động sản và ba chiếc xe siêu sang, những thứ được cho là tài sản làm những việc phi pháp mà có.
Cảnh sát châu Âu không đề cập tên của hai hãng xe Pháp, cũng như không đề cập những mẫu xe nào có khả năng bị ăn trộm theo cách tương tự, và chi tiết cách phần mềm được mô tả ở trên qua mặt được phần mềm của xe.
Trước đó cũng từng có một cách ăn trộm xe công nghệ cao, khi những tên tội phạm dù tần số radio khi chìa khóa thông minh tương tác với xe, rồi “clone” ra chìa khóa giống y hệt, vận hành ở tần số tương tự. Để chống lại thủ đoạn này, các nhà chức trách khuyến nghị chủ xe nên bọc chìa khóa, hoặc… cất chìa khóa trong hộp kim loại để không dò được tần số.
Theo ZDNet