Sáng nay theo giờ Việt Nam, cuộc đua đầu tiên của mùa giải Công thức 1 năm 2019 tổ chức tại trường đua Albert Park, Melbourne, Úc đã diễn ra. Không ngoài dự đoán sau lượt chạy xếp hạng vào thứ 7 vừa rồi, cả hai chiếc W10 của Mercedes-AMG đều đã về nhất. Nhưng bất ngờ là, tay đua giành ngôi vô địch chặng đua này lại không phải Lewis Hamilton như thường lệ, mà thay vào đó là Valtteri Bottas, tay đua 29 tuổi người Phần Lan của “Silver Arrow”. Anh cách người đồng đội về đích ở vị trí thứ hai hơn 21 giây, một khoảng cách đáng nể.
Trong khi đó, Max Verstappen trong chiếc RB15 sử dụng động cơ Honda thay cho Renault của năm ngoái đã giành được vị trí thứ 3 chung cuộc, đứng trên Sebastian Vettel và Charles Leclerc của Ferrari. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Honda có được kể từ khi quay trở lại cung cấp động cơ xe Công thức 1 vào năm 2015. Điều này khiến cho các fan hâm mộ vô cùng hào hứng, sau mùa giải 2018 Honda và Toro Rosso cũng đã có nhịp độ thi đấu rất đáng nể, đánh dấu sự trở lại của Honda.
Nói đúng hơn, lần gần đây nhất một tay đua ngồi trong chiếc F1 có động cơ của Honda là ở cuộc đua British Grand Prix tại Silverstone năm 2008, khi Rubens Barrichello về đích thứ 3, nghĩa là gần 11 năm về trước.
Trong khi đó, Max Verstappen trong chiếc RB15 sử dụng động cơ Honda thay cho Renault của năm ngoái đã giành được vị trí thứ 3 chung cuộc, đứng trên Sebastian Vettel và Charles Leclerc của Ferrari. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Honda có được kể từ khi quay trở lại cung cấp động cơ xe Công thức 1 vào năm 2015. Điều này khiến cho các fan hâm mộ vô cùng hào hứng, sau mùa giải 2018 Honda và Toro Rosso cũng đã có nhịp độ thi đấu rất đáng nể, đánh dấu sự trở lại của Honda.
Nói đúng hơn, lần gần đây nhất một tay đua ngồi trong chiếc F1 có động cơ của Honda là ở cuộc đua British Grand Prix tại Silverstone năm 2008, khi Rubens Barrichello về đích thứ 3, nghĩa là gần 11 năm về trước.
Nếu như những vị trí dẫn đầu gần như đã ngã ngũ ngay từ trước khi cuộc đua diễn ra, thì trận chiến của những đội đua top giữa mới thực sự gay cấn, khi cả Haas, Toro Rosso, Racing Point và Sauber đều có được những thành tích đáng nể. Lance Stroll, con trai tỷ phú người Canada Lawrence Stroll trong chiếc RP19 của Racing Point đã có một ngày thi đấu rất tốt, cán đích ở vị trí thứ 9 chung cuộc. Huyền thoại Kimi Raikkonen thì về đích thứ 8, và sự trở lại của Daniil Kvyat trong màu áo Toro Rosso cũng đem về cho tay đua người Nga 1 điểm với vị trí thứ 10.
Nói về những tay đua kém may mắn sáng chủ nhật vừa rồi, có lẽ phải nhắc đến Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault) và Romain Grosjean (Haas). Danh hiệu “chiếc xe bỏ cuộc đầu tiên” của mùa giải F1 2019 lại thuộc về McLaren khi ở lap 11, chiếc MCL34 của tay đua người Tây Ban Nha quá tải nhiệt, khói mù mịt và anh phải ngậm ngùi đưa xe về đường pit.
Trong khi đó cuộc đua đầu tiên dưới màu áo Renault của Ricciardo cũng không kém phần đen đủi khi chỉ vài mét đầu tiên, trong nỗ lực vượt qua Sergio Perez, đã leo lên thảm cỏ và làm gãy cánh gió đầu xe, và bỏ cuộc sau 28 vòng đua. Còn cơn ác mộng con ốc bánh xe của Haas trong năm ngoái lại tái diễn một cách đầy ám ảnh khi Grosjean lại một lần nữa phải bỏ cuộc vì bánh trước bên trái bị rụng.
Cuộc đua đầu tiên của năm 2019 cũng cho thấy tiềm năng và sức ép mà các tay đua trẻ phải chịu đựng. Lando Norris trong cuộc đua F1 đầu tiên với McLaren giành vị trí thứ 8 sau khi xếp hạng xuất phát vào trưa thứ 7, nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ 12. Pierre Gasly xuất phát ở vị trí thứ 16 và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 11. Alexander Albon, Antonio Giovinazzi và tài năng trẻ George Russell đều chật vật ở nửa cuối, vì nhiều lý do, từ chiến thuật, kỹ năng cho tới sức mạnh của chiếc xe. Trong số những tay đua trẻ, có lẽ Charles Leclerc có thành tích tốt nhất khi về đích thứ 5, sau người đồng đội Vettel.
Quảng cáo
Có lẽ năm nay không khác nhiều nửa cuối mùa giải năm ngoái, khi Mercedes-AMG không có đối thủ, và mọi sự chú ý đều sẽ đổ dồn về những team top giữa xem họ thi đấu và có sự cải thiện thứ hạng như thế nào. Hai tuần nữa, mùa giải F1 2019 sẽ tiếp tục với chặng đua tại Sakhir, Bahrain vào ngày 31/03.
Kết quả chặng đua Australian GP:
Bảng điểm mùa giải 2019: