FAA cấp chứng nhận STC cho hệ thống Internet trên máy bay tốc độ 70 Mbps của Gogo

bk9sw
25/8/2015 13:47Phản hồi: 21
FAA cấp chứng nhận STC cho hệ thống Internet trên máy bay tốc độ 70 Mbps của Gogo
2Ku_01.jpg

Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã vừa cấp chứng nhận phụ trợ STC cho hệ thống Internet trên máy bay thế hệ mới của Gogo như một điều kiện tiên quyết để hệ thống này được phép triển khai và sử dụng trên máy bay thương mại. Gogo cho biết chứng nhận STC là một cột mốc quan trọng đối với dịch vụ mà hãng đang kinh doanh cũng như đưa Gogo tiến thêm một bước gần hơn đến loại hình truy cập Internet trên chuyến bay trong tương lai.
Gogo Inflight Interent là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực Internet trên máy bay (in-flight Internet) có trụ sở chính tại Chicago, bang Illinois, Mỹ. Hệ thống Interent trên máy bay thế hệ mới của Gogo có tên 2Ku gồm một bộ 2 ăng-ten vệ tinh dùng băng tần Ku hiệu năng cao, cung cấp tối độ truy cập tối đa 70 Mbps trên máy bay.

2Ku.jpg

2Ku là một công nghệ độc quyền của Gogo và nó mang nhiều ưu điểm, đầu tiên là hiệu suất phổ của ăng-ten gấp đôi so với các hệ thống ăng-ten hiện có trên thị trường hàng không thương mại và điều này có nghĩa 2Ku có thể tạo ra nhiều băng thông ở chi phí thấp hơn. Tiếp theo, ăng-ten chỉ cao 11,43 cm, giảm thiểu tác động lực kéo trên máy bay so với các giải pháp ăng-ten vệ tinh khác. Ngoài ra, hiệu năng của 2Ku còn cao hơn tại các khu vực nhiệt đới của địa cầu nơi các giải pháp ăng-ten vệ tinh thường bị suy giảm do những giới hạn liên quan đến khả năng hoạt động ở góc nghiêng lớn.

Gogo cho biết hệ thống ăng-ten 2Ku và hiệu suất phổ của nó tương thích với các vệ tinh dùng băng tần Ku hiện tại lẫn tương lai, bao gồm cả những vệ tinh phát tín hiệu điểm chùm. Do ăng-ten có thể được dùng với mọi vệ tinh băng tần Ku nên nó giảm thiểu nguy cơ mất tín hiệu thường thấy với những hệ thống ăng-ten phụ thuộc vào 1 vệ tinh cấp kết nối tại 1 khu vực nhất định, mang lại cho các hãng hàng không một giải pháp tin cậy và dư thừa hơn.

2Ku_02.jpg

2Ku sử dụng các ăng-ten dàn định pha cơ học (mechanically phased array). Những ăng-ten này mang thiết kế ăng-ten hàng không thế hệ mới, thay vì định hướng vật lý đến một vệ tinh mục tiêu, các ăng-ten MPA tạo ra một chùm tín hiệu truyền đi theo hướng mong muốn bằng cách xoay tròn cơ học một dàn đĩa tích hợp được thiết kế theo đặc tính cộng hưởng. Các ăng-ten này có thiết kế đối xứng qua đó tạo ra các chùm tia mang hình dạng đối xứng. So với các ăng-ten xoay theo trên khớp các đăng, hệ thống ăng-ten này hoạt động bí mật hơn và sở hữu đặc tính khí động học cao hơn.

Gogo cho biết hiện tại đã có 7 hãng hàng không thương mại ký hợp đồng thử nghiệm hoặc triển khai trên toàn đội bay dịch vụ Interent 2Ku. Số lượng máy bay được trang bị hệ thống này theo Gogo đã lên đến 500 chiếc và hãng đã lên kế hoạch phát hành dịch vụ vào cuối năm nay để nhanh chóng triển khai trên toàn bộ số máy bay này vào năm sau. Hiện tại Vietnam Airlines đang ký hợp đồng trang bị hệ thống Internet băng tần Ka của Gogo trên các mẫu máy bay mới như Airbus A350 XWB và Boeing 787 Dreamliner và biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm Internet tốc độ cao trên máy bay của VNA với Gogo 2Ku.

Theo: Slashgear
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vn airline thù đợi mùa quýt
vuonghoa
ĐẠI BÀNG
9 năm
@choigiky sắp rồi đấy. 😆
namdh1988
ĐẠI BÀNG
9 năm
Rồi thì sẽ có nhiều phim bom tấn lấy chủ đề hack máy bay
vn đừng mơ
rednick
ĐẠI BÀNG
9 năm
@TrangThyTran sao lại phải mơ bạn. Vn thì vẫn phải bay vậy, Vn cũng ko thể nằm ngoài xu hướng của thế giới, nếu ko muốn mất khách.
@rednick VN air mất khách nhiều lắm, cùng đi từ Nội Bài sang Hồng Kông (hoặc Narita Tokyo, hay Kansai Osaka,...) thì Cathay tốt hơn nhiều bạn ạ, rẻ hơn, ăn uống tốt hơn, ghế ngồi cũng rộng rãi, thoải mái hơn và đặc biệt là tiếp viên lịch sử hơn rất rất nhiều !
rednick
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thêm tiện ích giải trí cũng như xử lý công việc trên các chuyến bay, nhất là các chuyến bay dài.
sau này máy bay có rơi cũng kịp làm quả checkin sang chảnh😁
rednick
ĐẠI BÀNG
9 năm
A
350 và 787 trang bị internet vào cuối năm nay.
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
2Ku, làm tui liên tưởng đến quán nhậu 5Ku ghê zậy đoá.
quana75
TÍCH CỰC
9 năm
Cái ăng ten vẫn còn to vật vã😔
Tương lai của những chuyến bay công nghệ là đây
Gâu gâu 2 ku. 😁
Lâu rồi không đụng đến. :rolleyes:

VN đừng nên áp dụng cái này thì hơn.
Lên máy bay rồi mà nhiều người vẫn không chịu tắt điện thoại. Chuẩn bị cất cánh vẫn thản nhiên gọi điện. Máy bay chưa hạ cánh đã lôi điện thoại ra. Phải đến 70% là ít. Đến chán với cái ý thức. 😕
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
@LRA Đồng quan điểm! Mình để ý thấy lần nào đi máy bay cũng có nhữn người tỏ ra bận rộn hay kiểu coi mình như VIP hoặc muốn khoe điện thoại, cứ nói oang oang ngay cả lúc máy bay chuẩn bị cất cánh! Mình đoán những người đó có thể lần đầu đi máy bay nên ko biết!
Rồi cũng có những người biết quy định nhưng có vẻ vẫn đang dở dang câu chuyện nên cố giấu chiếc điện thoại rồi nói trong thì thầm để tiếp viên khỏi phát hiện! Gì mà phải khổ vậy!? Đi máy bay chứ có phải trốn trại đâu!?
Rồi những người máy bay vừa đáp cái bụp, liền rút điện thoại ra gọi "Đến nơi rồi nhá!" Như kiểu mình là quan trọng, là sao, người khác mong chờ từng phút từng giây, ko thể chờ thêm 5-10 phút khi máy bay đỗ hẳn và mở cửa cho xuống!
Những người đi máy bay nhiều lập tức ngắt điện thoại ngay thời điểm bước vào cửa máy bay và chỉ mở khi ra khỏi cửa! Những người ý thức cao thì chỉ cần nghe thông báo của tiếp viên là cần biết phải làm gì!
Không biết thì ko có tội! Biết mà cố tình làm là những người vô ý thức! Còn để tới lúc tiếp viên thông báo xong, nhắc tắt điện thoại thì phải biết nhục nhã!

Định nghĩa: Ngắt điện thoại là hành động bao gồm tắt nguồn hoặc để chế độ điện thoại ở trạng thái Airplane mode (ko bao gồm wifi hay bluetooth).
quana75
TÍCH CỰC
9 năm
@LRA Như bác nói, vấn đề ở cái ý thức của hành khách chứ đâu phải lỗi do cái wifi 😃
tomcruise23
ĐẠI BÀNG
9 năm
hóng bao giờ công nghệ này mới về đến việt nam nhỉ????
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
Trả lời cho những bạn đặt câu hỏi: "Khi nào hệ thống này có ở máy bay VN". Xin trả lời là 99% không có ở VN! Vì các máy bay ở VN đã đặt mua, đã kí hợp đồng rồi, rất khó thay đổi option! Hệ thống này cũng ko thật sự quan trọng nên các hãng cũng khó nâng cấp vì vấn đề chi phí! May ra chỉ khi hãng cung cấp antenna này lobby đủ mạnh để đánh bật các hãng khác thì được lắp trên các máy bay được lắp ráp sau này! Và VNA mua thêm các máy bay mới nằm trong đám này thì may ra có!
vuonghoa
ĐẠI BÀNG
9 năm
@chongao2k5 báo cho bạn là sắp có máy bay của Việt Nam nhưng chỉ những máy bay bay quốc tế nhé. Có cái bạn nói gần chuẩn rồi đấy. VNA đang thử nghiệm
chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
@vuonghoa Mình không nói là máy bay của VNA ko có internet, mình chỉ nói là hệ thống internet đời mới này 99% sẽ không được nâng cấp. Mới có chứng chỉ STC thì làm sao mà đã phổ biến được. Để nâng cấp lên hệ thống mới là cả một bài toán chi phí mới. VNA thì ko thích điều này.
Tái định nghĩa: tắt đt trên máy bay ở VN đơn giản chỉ là tắt màn hình.
Ý thức đã kém rồi, giờ mà thêm cái wifi nữa thì đảm bảo loạn.

Lần trước nói chuyện với 1 con nhỏ. Hôm ấy gọi điện cho nó nhưng nó không bắt máy. Mấy hôm sau nó rủ đi chơi. Nó mới kể lần ấy nó đang đi máy bay, ngủ quên nên không chú ý, khi hạ cánh mới thấy gọi nhỡ (mình gọi lúc 9h tối, chuyến bay của nó là từ 8-10h tối; suy ra lúc ấy nó đang ở trên trời, và cho đến giờ mình vẫn thắc mắc tại sao trên ấy mà vẫn nhận được tín hiệu :eek:). Mình hỏi tại sao nó lên máy bay mà không tắt điện thoại. Nó thản nhiên trả lời: "Để làm gì? Đi máy bay em có bao giờ tắt đt đâu. Cùng lắm là để rung". 😕
Lần ấy định mắng nó 1 trận nhưng thôi. 1 là không đủ tư cách. 2 là thấy cũng không phí lời làm gì. Mấy đứa tiểu thư nhà giàu ấy nên né gấp.
quana75
TÍCH CỰC
9 năm
@LRA Về wifi đó thì người ta kiểm soát được mà, khi chưa muốn khách dùng thì người ta rút dây mạng ra là xong thôi 😁. Đi máy bay nếu bạn để ý thì ngay cả cổng cấp nguồn cho điện thoai/máy tinh ở mỗi ghế cũng luôn được tắt khi máy bay cất/hạ cánh.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019