FAA thử nghiệm hệ thống giúp drone tự cảm nhận và tránh va chạm với chướng ngại vật

ND Minh Đức
15/11/2015 3:4Phản hồi: 10
FAA thử nghiệm hệ thống giúp drone tự cảm nhận và tránh va chạm với chướng ngại vật
Một hệ thống giúp máy bay drone có thể tự cảm nhận các chướng ngại vật và tránh va chạm sẽ được Cơ quan quản lý hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) thử nghiệm thực tế vào ngày thứ 2 tuần sau. Và thú vị hơn, địa điểm họ chọn để thử nghiệm là Butner, cách 160 km tính từ nơi mà anh em nhà Wright đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Rất có thể thông qua việc chọn nơi thử nghiệm này, FAA muốn chứng minh rằng drone cũng có thể tự bay một cách an toàn.

Đặc biệt hơn, cuộc thử nghiệm sẽ tập trung vào những chuyến bay góc nhìn thứ nhất, khung cảnh thực tế được stream về trực tiếp từ camera trên drone, nghĩa là một phi công sẽ điều khiển drone thông qua một màn hình hoặc tai nghe mà không nhìn thấy nó (NLOS). HIện tại thì FDA đang cấm thực hiện những chuyến bay bằng drone mà người điều khiển không thể nhìn thấy nó nên vẫn còn giới hạn.

Do đó, mục tiêu của cuộc thử nghiệm là giữ cho máy bay không không đâm vào những chướng ngại vật khác. Đồng thời, người ta cũng muốn xem nếu bay trong trạng thái NLOS thì máy bay sẽ đi được tối đa bao xa. Được biết, FAA đã chọn công nghệ do Precision Hawk phát triển để giúp drone có thể tránh vật cản trên đường bay.

Với tên gọi LATAS, hệ thống này cho phép drone có thể tự đưa ra các hành động như hạ cánh hoặc chuyển hướng nếu đi tới quá gần khu vực cấm, thí dụ như một sân bay, hoặc giả định có một chiếc máy bay khác đột ngột xuất hiện. Sâu hơn một tý, LATAS thật ra là một hệ thống theo dõi và tránh chướng ngại ở tầm thấp, sử dụng mạng di động của Verizon, các đường dẫn vệ tinh hoặc thậm chí là các mốc dẫn đường dành cho máy bay để giám sát và giao tiếp từ xa với drone.

Trong thử nghiệm, đầu tiên chiếc drone sẽ được điều khiển và cho bay xa hết mức có thể, cho tới khi nó ra khỏi tầm mắt của người điều khiển và bị mất liên lạc, sau đó người ta sẽ xem liệu phần mềm có thể giúp nó tránh các va chạm hay không. Nếu thử nghiệm thành công, FAA có thể sẽ xem xét cho phép thực hiện những chuyến bay tầm xa bằng drone nếu nó có sử dụng công nghệ nói trên, từ đó mở rộng đường cho các ứng dụng thương mại trong tương lai.

Tham khảo MIT, PS
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

CUP APPLE!
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mỗi ngày một hoàn thiện...Chúc Thành Công.😁
Good đúng là công nghệ mẻo có khác
Police01267
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ờ
Cơ quan nhà nước người ta...
Bên mình là cấm hết nhé...
Zoro kun
TÍCH CỰC
8 năm
@hiepthong Ko cấm, phải có giấy phép, chứ bay vào vùng cấm bay chả ăn đạn AK chứ đùa ak, khu quân sự chẳng hạn.
bernerasu
TÍCH CỰC
8 năm
đáp xuống người ta hốt luôn rồi sao
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
FAA kiếm tiền kinh thật! Nghiên cứu này xong rồi ra thêm luật yêu cầu các drone phải lắp thiết bị của FAA! Nhưng cũng ko có mặt tốt! Rốt cuộc vẫn là sự an toàn của con người!
😃 tuyệt đỡ lo lái đâm tường
nếu có tai nạn thì ai sẽ chịu, chủ drone hay thằng software nhỉ
Có cái drone này thì khủng bố sao thấy dễ dàng quá lun.
Bên forum clbmohinh, có ông tự nhận newbie, muốn tư vấn ráp con quad có thể mang theo 1.5kg và bay dc tầm 1.5 đến 2km.
Tư vấn xong ổng mang theo 1 khối C4, ngồi ở nhà chơi fpv thả xuống thì biết bắt ai giờ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019