Mặc dù chỉ nhận lương có 1 đô nhưng công ty vẫn phải chi cho Zuckerberg số tiền 22,6 triệu đô la trong năm 2018 vừa qua nhằm phục vụ công tác bảo an. Con số này tăng gần gấp đôi so với số tiền 9,1 triệu đô phí bảo vệ hồi năm 2017. Trong một phép so sánh, số tiền này cao hơn raasg nhiều so với 1,6 triệu đô và 2 triệu đô mà Amazon và Uber đã chi trả để bảo vệ cho lần lượt CEO của 2 công ty này là Jeff Bezos và Dara Khosrowshahi trong năm ngoái.
Năm ngoái rõ ràng là một năm khá khó khăn với Facebook với hàng loạt những biến động, từ bê bối Cambridge Analytica, Fake news cho tới cáo buộc liên quan tới can thiệp bầu cử,… Đây có thể là nguyên nhân khiến cho công tác bảo vệ sự an toàn của Mark trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn, từ đó cũng tốn nhiều tiền hơn.
Riêng cá nhân Mark, Facebook đã chi gần 10 triệu đô để bảo vệ anh, bao gồm cả nhà riêng lẫn các chuyến công tác, tăng 2,5 triệu so với 2017 và gần gấp đôi so với 2016. Phần 10 triệu đô còn lại là các khoản “trợ cấp trước thuế” để trang trải thêm chi phí có liên quan tới giữ an toàn cho không chỉ Mark mà còn cả gia đình của anh, bao gồm người vợ Priscilla Chan và 2 đứa con.
Những con số này được nêu ra trong bảng báo cáo từ Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ. Facebook cho rằng Zuckerberg thường là tâm điểm của sự chỉ trích tới Facebook, đồng thời anh là bộ mặt của công ty và khi 2 tỷ người dùng cảm thấy bực mình, anh sẽ là mục tiêu. Trong một tuyên bố, Facebook còn cho rằng “Zuckerberg là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới, phần lớn là do lượng người dùng cực lớn, mức độ nổi tiếng đối với tryền thông toàn cầu, các vấn đề liên quan tới luật pháp và sự chú ý của chính quyền các nước.”
Có thông tin cho biết hiện đang có đội ngũ 6000 người đang bảo vệ cho Zuckerberg cùng hơn 80 ngàn nhân viên của Facebook trên toàn cầu. Mỗi tuần có tới hàng ngàn người muốn tới trụ sở của Facebook với rất nhiều lý do khác nhau và tất nhiên gặp Zuckerberg là một trong những lý do. Người ta còn đồn rằng Zuckerberg có riêng một “máng trượt khẩn cấp” để có thể bí mật sơ tán một cách nhanh chóng khi có biến.
Mô tả về cách Zuckerberg được bảo vệ: “Các nhân viên bảo vệ có vũ trang đứng bảo vệ liên tục bên ngoài nhà của anh. Nếu anh ấy đi bar, team sẽ đến trước để đảm bảo nó an toàn. Các nhân viên bảo vệ sẽ gặp kiểm tra các bác sĩ lẫn huấn luyện viên nếu anh ấy có nhu cầu. Anh ấy bị săn đuổi khắp nơi. Trong tất cả các cuộc họp công ty, thành viên đội bảo vệ đứng trước phòng và trộn cả trong đám đông để đề phòng có nhân viên nào xông lên. Bảo vệ mặc thường phục để hòa cùng với các nhân viên. Bên dưới văn phòng của Facebook là bãi đỗ xe nhưng cấm xe đậu dưới phòng của Zuckerberg để tránh tình huống xe bị đặt bom. Anh ấy có một phòng kính cỡ lớn nằm ở giữa gần bàn làm việc, trên bàn có nút khẩn cấp và nằm trong một căn phòng với cửa kính chống đạn.”
Năm ngoái rõ ràng là một năm khá khó khăn với Facebook với hàng loạt những biến động, từ bê bối Cambridge Analytica, Fake news cho tới cáo buộc liên quan tới can thiệp bầu cử,… Đây có thể là nguyên nhân khiến cho công tác bảo vệ sự an toàn của Mark trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn, từ đó cũng tốn nhiều tiền hơn.
Riêng cá nhân Mark, Facebook đã chi gần 10 triệu đô để bảo vệ anh, bao gồm cả nhà riêng lẫn các chuyến công tác, tăng 2,5 triệu so với 2017 và gần gấp đôi so với 2016. Phần 10 triệu đô còn lại là các khoản “trợ cấp trước thuế” để trang trải thêm chi phí có liên quan tới giữ an toàn cho không chỉ Mark mà còn cả gia đình của anh, bao gồm người vợ Priscilla Chan và 2 đứa con.
Những con số này được nêu ra trong bảng báo cáo từ Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ. Facebook cho rằng Zuckerberg thường là tâm điểm của sự chỉ trích tới Facebook, đồng thời anh là bộ mặt của công ty và khi 2 tỷ người dùng cảm thấy bực mình, anh sẽ là mục tiêu. Trong một tuyên bố, Facebook còn cho rằng “Zuckerberg là một trong những người nổi tiếng nhất thế giới, phần lớn là do lượng người dùng cực lớn, mức độ nổi tiếng đối với tryền thông toàn cầu, các vấn đề liên quan tới luật pháp và sự chú ý của chính quyền các nước.”
Có thông tin cho biết hiện đang có đội ngũ 6000 người đang bảo vệ cho Zuckerberg cùng hơn 80 ngàn nhân viên của Facebook trên toàn cầu. Mỗi tuần có tới hàng ngàn người muốn tới trụ sở của Facebook với rất nhiều lý do khác nhau và tất nhiên gặp Zuckerberg là một trong những lý do. Người ta còn đồn rằng Zuckerberg có riêng một “máng trượt khẩn cấp” để có thể bí mật sơ tán một cách nhanh chóng khi có biến.
Mô tả về cách Zuckerberg được bảo vệ: “Các nhân viên bảo vệ có vũ trang đứng bảo vệ liên tục bên ngoài nhà của anh. Nếu anh ấy đi bar, team sẽ đến trước để đảm bảo nó an toàn. Các nhân viên bảo vệ sẽ gặp kiểm tra các bác sĩ lẫn huấn luyện viên nếu anh ấy có nhu cầu. Anh ấy bị săn đuổi khắp nơi. Trong tất cả các cuộc họp công ty, thành viên đội bảo vệ đứng trước phòng và trộn cả trong đám đông để đề phòng có nhân viên nào xông lên. Bảo vệ mặc thường phục để hòa cùng với các nhân viên. Bên dưới văn phòng của Facebook là bãi đỗ xe nhưng cấm xe đậu dưới phòng của Zuckerberg để tránh tình huống xe bị đặt bom. Anh ấy có một phòng kính cỡ lớn nằm ở giữa gần bàn làm việc, trên bàn có nút khẩn cấp và nằm trong một căn phòng với cửa kính chống đạn.”
Tham khảo BI