Mới đây, người dùng Facebook tên Zamaan Qureshi -một trong những nạn nhân bị ảnh hưởng từ việc Facebook theo dõi thông tin, đã quyết định sẽ xem coi Facebook đã “theo dấu” anh như thế nào, đồng thời cũng công bố một video ngắn quay lại những gì mà MXH này đã theo dõi từ anh.
Qureshi đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân rằng anh đã rất bất ngờ bởi sau khi xem xét, dù biết rằng mình đã bị Facebook theo dõi, nhưng vẫn không tin được mọi “đường đi nước bước” của mình trên Internet đều bị MXH này biết được.
Qureshi hiện đang tham gia The Real Facebook Oversight Board, một tổ chức giám sát được các nhà phê bình MXH thành lập vào năm 2020. Là một thành viên trong hội đồng quản trị của tổ chức này, Qureshi chia sẻ rằng anh đang theo dõi các lỗ hổng dữ liệu trên Internet rất chặt chẽ. Anh cũng phát hiện ra dữ liệu của mình cũng đã nằm trong lỗ hổng dữ liệu sau khi tự mình sử dụng tính năng tra cứu trên website "Have I Been Pwned".
Qureshi đã tải dữ liệu của mình về thông qua tab Setting trên Facebook. Anh phát hiện hàng tá các thông tin được lưu trữ dưới dạng thư mục và thư mục con, bao gồm cả thông tin liên hệ và tin nhắn. Qureshi cũng phát hiện hoạt động của thư mục Off-Facebook, trong đó hiển thị thông tin về các trang liên kết mà anh đã truy cập trong vòng ba năm qua. Anh phát hiện rằng Facebook đã biết được những thông tin như việc anh đặt bánh pizza trên app của Domino's Pizza, hay cả việc anh ấy nộp đơn vào Đại học Fordham cũng bị Facebook nắm bắt được.
Qureshi đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân rằng anh đã rất bất ngờ bởi sau khi xem xét, dù biết rằng mình đã bị Facebook theo dõi, nhưng vẫn không tin được mọi “đường đi nước bước” của mình trên Internet đều bị MXH này biết được.
Qureshi hiện đang tham gia The Real Facebook Oversight Board, một tổ chức giám sát được các nhà phê bình MXH thành lập vào năm 2020. Là một thành viên trong hội đồng quản trị của tổ chức này, Qureshi chia sẻ rằng anh đang theo dõi các lỗ hổng dữ liệu trên Internet rất chặt chẽ. Anh cũng phát hiện ra dữ liệu của mình cũng đã nằm trong lỗ hổng dữ liệu sau khi tự mình sử dụng tính năng tra cứu trên website "Have I Been Pwned".
- Mời anh em xem thêm: Kiểm tra xem Facebook của bạn có bị lộ thông hay không?
Qureshi đã tải dữ liệu của mình về thông qua tab Setting trên Facebook. Anh phát hiện hàng tá các thông tin được lưu trữ dưới dạng thư mục và thư mục con, bao gồm cả thông tin liên hệ và tin nhắn. Qureshi cũng phát hiện hoạt động của thư mục Off-Facebook, trong đó hiển thị thông tin về các trang liên kết mà anh đã truy cập trong vòng ba năm qua. Anh phát hiện rằng Facebook đã biết được những thông tin như việc anh đặt bánh pizza trên app của Domino's Pizza, hay cả việc anh ấy nộp đơn vào Đại học Fordham cũng bị Facebook nắm bắt được.
Theo Facebook, hoạt động Off-Facebook là một bản tóm tắt hoạt động mà các doanh nghiệp và tổ chức chia sẻ với công ty này về các tương tác của người dùng, chẳng hạn như việc truy cập ứng dụng hoặc website của họ; bao gồm cả những tương tác với các website và ứng dụng mà người dùng đăng nhập bằng Facebook. Các doanh nghiệp và tổ chức chia sẻ thông tin này với Facebook để "cá nhân hóa trải nghiệm người dùng" bằng cách hiển thị các quảng cáo có liên quan, giới thiệu cho người dùng các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện mới. Facebook cho biết, họ cũng đã đưa ra chính sách yêu cầu các doanh nghiệp và các tổ chức phải thông báo cho người dùng trước khi sử dụng công cụ này để thu thập, theo dõi hoạt động của người dùng.
Qureshi nói rằng, dù rất muốn bỏ Facebook, nhưng vì còn là một sinh viên đại học (trong mùa dịch này), anh vẫn phải sử dụng nó bởi rất nhiều câu lạc bộ, hoạt động và sự kiện của trường đều được thông báo qua Facebook. Tuy vậy, Qureshi cũng đã thực hiện việc tối ưu hóa tài khoản FB của mình để hạn chế tối đa việc bị thu thập dữ liệu.
Liên quan đến sự việc dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị rò rỉ, hồi đầu tháng này, đã có hơn 500 triệu dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị đăng tải công khai trên một diễn đàn dành riêng cho các hacker; và những dữ liệu cá nhân này được thu thập từ 106 quốc gia, trong đó có khoảng 32 triệu tài khoản ở Mỹ, 11 triệu ở Anh và 6 triệu ở Ấn Độ, bao gồm số điện thoại, Facebook ID, họ tên, địa điểm, ngày sinh và cả địa chỉ email.
- Mời anh em xem thêm: 533 triệu dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị đánh cắp và rò rỉ trên diễn đàn dành cho hacker
Facebook cũng cho biết hoạt động Off-Facebook không liên quan đến việc thu thập dữ liệu năm 2019 và cho biết người dùng có thể truy cập website Have I Been Pwned để kiểm tra xem liệu số điện thoại hoặc email của họ có nằm trong lỗ hổng rò rỉ thông tin này không.
Theo Newsweek, Twitter