Facebook vừa đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh cho quý 1 năm tài chính 2016. Theo đó, trong ba tháng đầu năm, công ty kiếm được 5,3 tỉ USD doanh thu, tăng tới 51% so với cùng kì năm 2015, còn lợi nhuận ròng đạt 1,5 tỉ USD, tăng đến 3 lần so với một năm về trước. Đây là những con số vô cùng ấn tượng. Tất nhiên, doanh thu quảng cáo vẫn chiếm đến 98% tổng số tiền mà công ty kiếm được, phần còn lại tới từ phí thanh toán và các dịch vụ khác. Hiện tại Facebook có 1,09 tỉ người sử dụng tích cực mỗi ngày, tăng 16% so với năm 2015, trong đó những người chủ yếu lên bằng mobile chiếm 989 triệu. Số người dùng tích cực hằng tháng của hãng cũng tăng 15% lên thành 1,65 tỉ, trong đó 1,51 tỉ là xài chủ yếu trên mobile. 82% tổng lưu lượng sử dụng Facebook giờ đây đến từ thiết bị di động, và những con số này không tính tới người dùng WhatsApp hay Instagram.
Cũng trong dịp này, CEO Mark Zuckerberg tuyên bố dự định chi tách cổ phiếu để gia tăng quyền kiểm soát với công ty. Việc chia tách này thường được tiến hành để tăng số lượng và giảm giá cổ phiếu, đồng thời làm tăng tính thanh khoản. Cứ 1 cổ phiếu hiện tại của Facebook sẽ tách thành 3 cổ phiếu mới (nhà đầu tư không mất đi giá trị ròng), bao gồm 1 cổ phiếu có giá trị vote và 2 cái không có. Việc này sẽ giảm quyền can thiệp của các nhà đầu tư vào Facebook.
Nói rõ hơn một chút nữa, cổ phiếu Facebook hiện có 3 loại chính: Class A với 1 vote trên mỗi cổ phiếu, Class B với 10 vote mỗi cổ phiếu, và Class C là cái mới xuất hiện không có giá trị vote. Khi Facebook bán các cổ phiếu Class C, họ vẫn có thể thu được tiền về sử dụng cho hoạt động kinh doanh và nghiên cứu phát triển của mình trong khi không làm mất đi sự kiểm soát của Zuckerberg với công ty. Ngoài ra, Zuckerberg cũng đang nắm rất nhiều cổ phiếu Class B trong tay, tức là quyền lực cao nhất. Việc tách cổ phiếu cũng làm giảm giá của mỗi cổ, giúp các nhà đầu tư khác dễ dàng nhảy vào mua hơn và đem thêm tiền về cho Facebook.
Google cũng từng tách cổ phiếu như thế này vào năm 2014 và hiện tại cổ phiếu của Google đang giao dịch dưới 2 mã khác nhau. Facebook rồi cũng sẽ làm như thế này. Ngoài ra, Facebook nhấn mạnh rằng cơ cấu vote mới sẽ chỉ có hiệu lực khi mà Zuckerberg giữ "vị trí lãnh đạo tích cực" ở công ty, điều này gợi ý rằng ông sẽ không sớm rời bỏ công việc hiện tại của mình.
Cũng trong dịp này, CEO Mark Zuckerberg tuyên bố dự định chi tách cổ phiếu để gia tăng quyền kiểm soát với công ty. Việc chia tách này thường được tiến hành để tăng số lượng và giảm giá cổ phiếu, đồng thời làm tăng tính thanh khoản. Cứ 1 cổ phiếu hiện tại của Facebook sẽ tách thành 3 cổ phiếu mới (nhà đầu tư không mất đi giá trị ròng), bao gồm 1 cổ phiếu có giá trị vote và 2 cái không có. Việc này sẽ giảm quyền can thiệp của các nhà đầu tư vào Facebook.
Nói rõ hơn một chút nữa, cổ phiếu Facebook hiện có 3 loại chính: Class A với 1 vote trên mỗi cổ phiếu, Class B với 10 vote mỗi cổ phiếu, và Class C là cái mới xuất hiện không có giá trị vote. Khi Facebook bán các cổ phiếu Class C, họ vẫn có thể thu được tiền về sử dụng cho hoạt động kinh doanh và nghiên cứu phát triển của mình trong khi không làm mất đi sự kiểm soát của Zuckerberg với công ty. Ngoài ra, Zuckerberg cũng đang nắm rất nhiều cổ phiếu Class B trong tay, tức là quyền lực cao nhất. Việc tách cổ phiếu cũng làm giảm giá của mỗi cổ, giúp các nhà đầu tư khác dễ dàng nhảy vào mua hơn và đem thêm tiền về cho Facebook.
Google cũng từng tách cổ phiếu như thế này vào năm 2014 và hiện tại cổ phiếu của Google đang giao dịch dưới 2 mã khác nhau. Facebook rồi cũng sẽ làm như thế này. Ngoài ra, Facebook nhấn mạnh rằng cơ cấu vote mới sẽ chỉ có hiệu lực khi mà Zuckerberg giữ "vị trí lãnh đạo tích cực" ở công ty, điều này gợi ý rằng ông sẽ không sớm rời bỏ công việc hiện tại của mình.