Fisker được hỗ trợ 528 triệu USD để hoàn thiện mẫu xe Karma và phát triển dự án Nina

levuongthinh
25/9/2009 9:4Phản hồi: 25
Fisker được hỗ trợ 528 triệu USD để hoàn thiện mẫu xe Karma và phát triển dự án Nina
Mục tiêu kiếm lợi nhuận trước năm 2011 của hãng xe hơi Fisker vừa được củng cố khi Bộ năng lượng Mỹ (DOE) cho Fisker vay khoản tiền 528,7 triệu USD. Theo như thông báo từ DOE thì khoản tiền vay sẽ được sử dụng để xây dựng 2 dây chuyền sản xuất động cơ plug-in hybrid và trong đó có việc Fisker sẽ giới thiệu một mẫu xe hybrid đến thị trường Mỹ trong thời gian tới.



Fisker hiện đang trong giai đoạn hoàn tất mẫu xe hybrid cao cấp đầu tiên của hãng này có tên là Karma, kết hợp với hãng Valmet của Phần Lan. DOE cũng nói, khoản vay này sẽ giúp tạo khoảng 5000 việc làm cho các nhân công tại các nhà cung cấp linh kiện tại Mỹ.

Giám đốc của Fisker, ông Henrik Fisker cho biết, một khi đã nhận được tiền từ DOE thì sẽ không mất nhiều thời gian để hãng này đưa mẫu xe hybrid giá rẻ ra thị trường. Trong khoản tiền này, Fisker sẽ dành ra 170 triệu USD để đầu tư vào công nghệ, cụ thể là sẽ liên kết với các hãng cung cấp linh kiện của Mỹ để hoàn thiện chiếc Karma. Phần tiền còn lại sẽ được dùng cho dự án Nina. Mục tiêu của dự án này là sẽ mang đến thị trường Mỹ một mẫu xe hybrid hoàn toàn mới của Fisker. Theo Fisker, cái tên Nina có liên quan đến những tài liệu của nhà thám hiểm Christopher Columbus, người đã phát hiện ra châu Mỹ và Nina sẽ là biểu tượng của sự giao thời của ngành công nghiệp ô tô.

Fisker Karma là chiếc sedan thể thao cao cấp trang bị động cơ hybrid, chính thức xuất hiện lần đầu tiên cách đây gần một tháng ở Pebble Beach Concours d’Elegance. Theo Fisker, Karma chỉ mất 3.5 lít xăng để đi được 100 km, đây có lẽ là con số mà Fisker muốn mọi người để ‎ý đến nhiều nhất. Khả năng tăng tốc tới 100 km/h của Fisker Karma là trong vòng 6.0 giây, tốc độ tối đa đạt khoảng 201 km/h, chiếc sedan này có công suất tối đa 403 mã lực. Karma cũng là một chiếc xe sạch, với sức mạnh và tính năng cao như vậy, nhưng lượng khí CO2 thải ra chỉ là 83g/100km. Fisker Karma có thể sẽ được bán ra thị trường vào cuối tháng 10 năm nay với mức giá 87.000 USD.








Nguồn: AutoBlog

[relate]Fisker, Karma, hybrid[/relate]
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kudia
ĐẠI BÀNG
15 năm
hix, em thần tượng chú này, dẹp dzi mà chưa thấy ai chạy hít
Đẹp kinh, lại tiết kiệm xăng nữa. Vote 1 phiếu cho em này nếu có tiền.
mdle2201
ĐẠI BÀNG
15 năm
quá đẹp,ưng ý ngay cái nhìn đầu tiên,cám ơn đã post bài.
càng xem càng ghiền, chắc phải lâu nữa mới đủ lực làm 1 em như thế nào, quá pro mà tinh tế nữa
suốt đời chỉ mơ ngồi ké em nó 1 lần cũng đủ lắm rồi
4fun
TÍCH CỰC
15 năm
cái tản nhiệt nhìn na ná kiểu BMW, đít giống kiểu con Z4.
Hay em thần tượng BMW quá :|
Đang định nói thế :angry6wn: chắc mình cũng khoái BMW quá đây mà 😁
ko giống chút nào [-X . Tản nhiệt của BMW nhìn ngắn hơn,trông bo tròn hơn [-X
nhv12
TÍCH CỰC
15 năm
Bác này nói chính xác ...............
Aston Martin mới chính xác bạn ah, người thiết kế là trưởng thiết kế cũ của Aston Martin mà
Hãng xe nào mà Lạ thế ....?
Nhưng mà em này thì chả thua kém Buggati với cả Aston là mấy 😃 Ngon
Hix, nhin` ghiền ... chịu không nổi.
đẹp. but k bằng lamborghini. 😁
Chà chiếc này đẹp quá đi, công nghệ hybrid đang là xu thế rồi...[​IMG]
Mình cũng thấy nó hao hao BMW ở phần đầu
con này 2 cửa thì đẹp hơn................
Cả phần đầu và đuôi đều có nét giống BMW và Aston Martin 😁
Fisker là hãng xe tư nhân của nhà thiết kế xe nổi tiếng Henrik Fisker - nhà thiết kế trước đây đã đóng góp lớn vào phong cách thiết kế của BMW và của Aston Martin, điển hình trong nét thiết kế của ông là BMW Z8 huyền thoại với phong cách retro, được bầu là một trong những xe mui trần đẹp nhất cùa BMW. Sau đó ông sang làm việc cho Aston Martin và vực dậy phong cách thiết kế mới hiện nay của Aston Martin, tác phẩm Aston Martin DB9 đính mác thiết kế của ông cũng đủ giúp chúng ta hiểu tài năng của nhà thiết kế này 😁

Đó là lý do các bác thấy em nó giống BMW và Aston Martin :D
đẹp đấy, 100km mà mất có 3l5,tiết kiệm nữa
Dù là xe điện nhưng vẫn mang kiểu dáng muscle đặc trưng của xe Mỹ (giống mấy chiếc Mustang, Corvettes..)
hjx xe cứ như trong phim thế kỹ sau này vậy,đẹp khũng khíp
tiny1990
TÍCH CỰC
15 năm
Ôi con này tiết kiệm xăng nhĩ. cuối năm mua cho nhỏ người làm coi. nó than là đi tay ga hao xăng quá. 35 cây 1lit
anzure
ĐẠI BÀNG
15 năm
Cùng người thiết kế nên sẽ có phong cách của người ta, ông này chuyển ra làm riêng thì chắc vài năm sau là chẳng giống ai hết nữa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019