Cuối những năm 1980, đầu thập niên 1990, nhằm phục vụ cho những người lái xe, những người điều hành các nhóm phục vụ quân nhu, hỗ trợ nhân viên, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị chống khủng bố; nhà sản xuất vũ khí FN Herstal của Bỉ đã phát triển một loại súng tiểu liên nhỏ gọn có tên là P90 (lấy theo tên dự án là Project 90). Đây là mẫu tiểu liên mang nhiều cải tiến và hiện vẫn được nhiều lực lượng của hơn 40 quốc gia tin dùng.
Các thông số cơ bản của FN P90:
Nhìn bề ngoài, P90 có thiết kế khác lạ so với đa phần các loại súng tiểu liên cùng thời. Thân súng như một hình hộp chữ nhật, và có kết cấu chủ yếu bằng vật liệu polymer, chỉ gia cố kim loại ở những vị trí chịu lực và chịu nhiệt. Đặc điểm này làm trọng lượng của súng được cắt giảm khá nhiều, giúp người dùng dễ dàng thao tác cũng như mang theo bên mình. Để tăng cường tính cơ động, nhà sản xuất còn áp dụng thiết kế bullpup cho nó. Cho anh chị em nào chưa biết, thì bullpup là thiết kế mà phần tay cầm của xạ thủ sẽ nằm phía trước hộp tiếp đạn. Cấu tạo này giúp súng trở nên nhỏ gọn hơn, trong khi vẫn giữ được độ dài nòng súng (nòng súng dài sẽ tăng độ chính xác). Kích thước tổng thể ngắn sẽ có ý nghĩa quan trọng khi tác chiến trong các môi trường chật hẹp như đô thị. Việc áp dụng thiết kế bullup còn giúp loại bỏ phần báng súng, theo đó làm giảm trọng lượng của P90.
So sánh kích thước của P90 và MP5, cả hai có cùng độ dài, nhưng nòng súng P90 dài gấp đôi MP5
Súng có tay cầm liền mạch thành một vòng hình cung giúp xạ thủ nắm tốt hơn loại tay nắm thông thường.
Các thông số cơ bản của FN P90:
- Khối lượng: 2,54 kg
- Chiều dài: 500 mm
- Độ dài nòng: 263 mm
- Chiều rộng: 55 mm
- Chiều cao: 210 mm
- Loại đạn: 5.7x28 mm
- Tốc độ bắn: 900 viên/phút
- Sơ tốc đầu nòng: 850 m/s (phiên bản SS90), 715 m/s (phiên bản SS190)
- Tầm bắn hiệu quả: 200 mét
- Tầm bắn xa nhất: 1800 mét
- Hộp đạn: 50 viên
- Kiểu súng: bullpup (hộp tiếp đạn nằm phía sau tay cầm súng)

Nhìn bề ngoài, P90 có thiết kế khác lạ so với đa phần các loại súng tiểu liên cùng thời. Thân súng như một hình hộp chữ nhật, và có kết cấu chủ yếu bằng vật liệu polymer, chỉ gia cố kim loại ở những vị trí chịu lực và chịu nhiệt. Đặc điểm này làm trọng lượng của súng được cắt giảm khá nhiều, giúp người dùng dễ dàng thao tác cũng như mang theo bên mình. Để tăng cường tính cơ động, nhà sản xuất còn áp dụng thiết kế bullpup cho nó. Cho anh chị em nào chưa biết, thì bullpup là thiết kế mà phần tay cầm của xạ thủ sẽ nằm phía trước hộp tiếp đạn. Cấu tạo này giúp súng trở nên nhỏ gọn hơn, trong khi vẫn giữ được độ dài nòng súng (nòng súng dài sẽ tăng độ chính xác). Kích thước tổng thể ngắn sẽ có ý nghĩa quan trọng khi tác chiến trong các môi trường chật hẹp như đô thị. Việc áp dụng thiết kế bullup còn giúp loại bỏ phần báng súng, theo đó làm giảm trọng lượng của P90.

So sánh kích thước của P90 và MP5, cả hai có cùng độ dài, nhưng nòng súng P90 dài gấp đôi MP5
Súng có tay cầm liền mạch thành một vòng hình cung giúp xạ thủ nắm tốt hơn loại tay nắm thông thường.

Việc cầm P90 sẽ chắc chắn hơn, tương tự cầm một thanh gươm có vành bao tay.
Chưa dừng lại ở đó, đây còn là khẩu tiểu liên có thể bắn bằng cả hai tay, rất thuận tiện cho người thuận tay trái.

Đầu tiên là nút chỉnh chế độ bắn nằm ngay giữa, bên dưới cò súng. Vị trí này còn giúp người dùng có thể điều chỉnh chế độ bắn bằng ngón tay bóp cò trong khi tay còn lại vẫn giữ và ngắm súng.
Vỏ đạn của P90 không văng qua phải hay trái như thông thường, mà sẽ thoát qua phần rỗng trong tay cầm súng và rơi xuống phía dưới.

Ưu điểm này giúp súng có thể được sử dụng bởi người thuận tay trái lẫn thuận tay phải, đồng thời giúp xạ thủ tránh bị mất tập trung bởi vỏ đạn văng phía trên như thông thường.
Điểm khác biệt lớn nhất chính loại đạn 5.7x28 mm được chế tạo riêng cho P90. Nó được cho là có khả năng xuyên giáp cùng sơ tốc đầu nòng lớn hơn so với đạn tiểu liên 9x19 mm, và tốc độ bắn lên đến 900 viên/phút.

Đạn P90 (giữa) so với các loại đạn khác
Hộp tiếp đạn của súng cũng có thiết kế khác lạ, nó nằm dọc theo thân súng giúp P90 giữ được sự nhỏ gọn với cơ số đạn lên đến 50 viên (tiểu liên thông thường chỉ có hộp tiếp đạn 30-35 viên). Cơ số đạn lớn sẽ giúp xạ thủ duy trì được hoả lực trong thời gian lâu hơn, đồng thời cũng hạn chế được thời gian chết lúc thay hộp tiếp đạn.

Đạn sẽ được nằm vuông góc với nòng súng, chúng sẽ được xoay một góc 90 độ bởi cơ cấu ở đầu hộp tiếp đạn trước khi được nạp vào nòng súng.
Và mặc dù vô cùng nhỏ gọn, P90 vẫn được tích hợp thêm 3 ray Picatinny phía đầu súng để xạ thủ lắp các loại ống ngắm, đèn pin chiến thuật, laser,... giúp mở rộng khả năng chiến đấu.
Quảng cáo

Nòng súng cũng có thể được thay thế loại dài hơn giúp tăng tầm bắn, cũng như có khả năng lắp các loại ống giảm thanh, loa che lửa, chống giật để phục vụ cho các nhu cầu chuyên biệt.
Thiết kế cơ bản của nó chỉ gồm 4 phần lớn, người dùng có thể dễ dàng tháo rời, bảo trì, thao tác thay thế một cách nhanh chóng các bộ phận khi cần.

Ngoài phiên bản quân sự, nó cũng có phiên bản thể thao mang tên SP90 với các tính năng được cắt giảm nhằm đảm bảo an toàn theo quy định.
FN P90 đã được tin dùng trong lực lượng chấp pháp của nhiều quốc gia và đến nay vẫn còn sản xuất và sử dụng nhờ tính nhỏ gọn, công nghệ tiến bộ cùng những lợi ích thực tiễn mà nó mang lại dù thiết kế đã hơn 30 năm tuổi.