Kể từ iOS/iPadOS 15 thì Apple đưa cho chúng ta một công cụ để tạo các profile cho từng công việc, nhu cầu sử dụng thiết bị khác nhau mà họ gọi là Focus Mode (chế độ tập trung). Mình thường sử dụng nhất là ba chế độ tập trung bao gồm chế độ khi đi ngủ, chế độ đọc sách và chế độ lái xe. Trong đó, chế độ lái xe tự động kích hoạt khi iPhone phát hiện mình di chuyển bằng xe hơi.
Lý do chúng ta nên sử dụng những profile này vì nó tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể: nghe nhạc, đọc sách, đi làm, về nhà hoặc cho trẻ em sử dụng… Với mỗi nhu cầu đó, chúng ta có thể thiết lập để thiết bị (iPhone, iPad, MacBook, Watch) hiển thị thông báo như nào, từ những người nào, sắp xếp lại màn hình chính và tùy chỉnh các tài khoản lịch, email cho phù hợp.
Với chế độ đi ngủ và lái xe thì mình chỉ đơn giản là để máy tắt toàn bộ thông báo đi mà thôi vì không muốn bị làm phiền khi ngủ và lái xe. Còn chế độ khi đọc sách thì mình tùy chỉnh nhiều thứ hơn và anh em cũng có thể làm tương tự cho các chế độ sử dụng khác. Dĩ nhiên ngoài những gợi ý có sẵn thì chúng ta cũng có thể tự tạo các chế độ mong muốn và đặt tên, set biểu tượng cho chúng.
Lý do chúng ta nên sử dụng những profile này vì nó tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể: nghe nhạc, đọc sách, đi làm, về nhà hoặc cho trẻ em sử dụng… Với mỗi nhu cầu đó, chúng ta có thể thiết lập để thiết bị (iPhone, iPad, MacBook, Watch) hiển thị thông báo như nào, từ những người nào, sắp xếp lại màn hình chính và tùy chỉnh các tài khoản lịch, email cho phù hợp.

Với chế độ đi ngủ và lái xe thì mình chỉ đơn giản là để máy tắt toàn bộ thông báo đi mà thôi vì không muốn bị làm phiền khi ngủ và lái xe. Còn chế độ khi đọc sách thì mình tùy chỉnh nhiều thứ hơn và anh em cũng có thể làm tương tự cho các chế độ sử dụng khác. Dĩ nhiên ngoài những gợi ý có sẵn thì chúng ta cũng có thể tự tạo các chế độ mong muốn và đặt tên, set biểu tượng cho chúng.

Trong bước đầu tiên của tùy chỉnh, chúng ta sẽ thiết lập để người nào được gửi thông báo và gọi đến cho chúng ta. Nhìn chung thì các mô tả đều rất dễ hiểu, ví dụ nếu muốn chặn tất cả mọi người và trừ một vài người nào đó có thể gọi, gửi thông báo thì mình sẽ chọn “cho phép thông báo từ”. Tương tự như vậy là với thông báo của ứng dụng, mình thường tắt hết đi để tránh làm phiền khi đọc.

Mục thứ hai là tùy chỉnh màn hình chính, màn hình khóa và màn hình của Apple Watch. Khi này chúng ta có thể tự tay chọn các ứng dụng hiển thị ở màn hình, còn lại sẽ ẩn đi nhưng vẫn sử dụng được. Ngoài ra, mình cũng có thể thêm các widget vào màn hình chính. Với tính năng này, ít ra mình sẽ không còn nhìn thấy những app không cần thiết nữa và bỏ qua chúng.

Chúng ta có thể kích hoạt các chế độ này thủ công, theo giờ, theo vị trí hoặc khi mở app. Ví dụ mình có thể thiết lập vị trí nhà và cơ quan để khi tới những địa điểm đó thì profile tự động kích hoạt mà không cần làm gì. Hoặc như mình chọn khi mở Apple Books thì chế độ đọc sách sẽ tự động được kích hoạt.

Phần cuối cùng là tùy chỉnh các tài khoản lịch và email. Giả dụ chúng ta có nhiều tài khoản email và lịch cho cá nhân, công việc 1, công việc 2… thì chúng ta cũng có thể chọn để khi nào nó hiển thị và gửi thông báo tới. Không riêng gì app mặc định mà còn hỗ trợ cả app thứ ba, ví dụ Outlook. Nhìn chung, đây là tính năng hay và anh em nên tận dụng để sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và tránh bị làm phiền.