Forerunner 965 và Forerunner 265: Đồng hồ chạy bộ GPS với màn hình AMOLED, pin 23 ngày

Lê Huyền Vân
27/4/2023 18:4Phản hồi: 30
Forerunner 965 và Forerunner 265: Đồng hồ chạy bộ GPS với màn hình AMOLED, pin 23 ngày
Garmin Việt Nam chính thức ra mắt Forerunner®️️️️️️️ 265 và Forerunner 965 - thế hệ đồng hồ thông minh chạy bộ GPS chuyên dụng đầu tiên thế giới sở hữu màn hình AMOLED nhưng vẫn đảm bảo thời lượng pin lâu dài.

Forerunner 265Forerunner 965 có thiết kế dây đeo thoải này, màn hình AMOLED cảm ứng và trang bị nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi sức khoẻ và luyện tập chuyên nghiệp, đặc biệt dành cho bộ môn chạy bộ.

Garmin Forerunner-46.jpg
  • Bản tin buổi sáng: Cung cấp thông tin tổng quan về giấc ngủ đêm qua và triển vọng luyện tập ngày hôm nay, cùng với trạng thái biến thiên nhịp tim HRV và cập nhật thời tiết (khi được ghép nối với điện thoại thông minh).
  • Tiện ích cuộc đua: Nhận các mẹo tập luyện, các bài tập cá nhân hóa được đề xuất hàng ngày; cũng như dự đoán thời gian hoàn thành cho cuộc đua sắp tới dựa trên thông tin chi tiết về hành trình, thời tiết và hiệu suất.
  • Các bài tập gợi ý hàng ngày: Được cá nhân hóa và điều chỉnh sau mỗi lần chạy bộ phù hợp với hiệu suất cá nhân và khả năng phục hồi của cơ thể. Đồng thời, đáp ứng các cuộc đua sắp tới trong lịch đua Garmin Connect™️.
  • Sẵn sàng tập luyện: Xác định xem hôm nay liệu có phải ngày thích hợp để tập luyện hết sức hay nghỉ ngơi giữ sức dựa trên chất lượng giấc ngủ, khả năng phục hồi, tải luyện tập…
  • Biến thiên nhịp tim: Theo dõi nhịp tim trong khi ngủ để tìm ra cách xử lý tốt hơn trong quá trình phục hồi và đánh giá sức khỏe tổng thể.
  • Đo Sức mạnh và Động lực học chạy bộ bao gồm guồng chân, chiều dài sải chân, thời gian tiếp đất… ngay trên cổ tay mà không cần mở ứng dụng hoặc phụ kiện đi kèm.

Garmin Forerunner-58.jpg
Theo chia sẻ từ Garmin, dù sử dụng màn hình AMOLED nhưng cả 2 thiết bị Forerunner 265 và Forerunner 965 đều đáp ứng thời lượng pin sử dụng lâu dài. Cụ thể:
  • Forerunner 965: Đáp ứng thời lượng 31 giờ khi dùng với GPS Mode và 23 ngày khi sử dụng với Watch Mode, kết nối với điện thoại để nhận liên lạc
  • Forerunner 265: Đáp ứng thời lượng 20 giờ với GPS Mode và 13 ngày với Watch Mode
  • Forerunner 265S: Đáp ứng thời lượng 24 giờ với GPS Mode và 15 ngày với Wacth Mode

Garmin Forerunner-56.jpg
Forerunner 265 có hai tùy chọn: Forerunner 265S 42mm và Forerunner 265 46mm với giá bán lẻ đề xuất là11.690.000 VNĐ. Forerunner 965 có sẵn phiên bản 47mm với giá bán lẻ đề xuất 16.490.000 VNĐ.
Cả hai dòng Forerunner mới hiện có mặt trên Cửa hàng trực tuyến Garmin.com.vn, Cửa hàng Thương hiệu Garmin tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như các Đại lý bán lẻ của Garmin trên toàn quốc.

Forerunner 965 và Forerunner 265 được ra mắt nhân dịp kỷ niệm cột mốc 20 năm của dòng đồng hồ chạy bộ huyền thoại Forerunner, cùng với ngày hội thể thao “Forerunner Sport Day” tổ chức tại Sân vận động Gia Định (TP.HCM).

Mình cũng tham gia vào những trò vận động được BTC đưa ra, có tổng cộng 5 trạm với 5 trò chơi được thiết kế phù hợp với các trải nghiệm ở chế độ thể thao của đồng hồ như Lật bánh xe ô tô, nhảy dây, chạy bộ ngắn, dài, yoga.

Garmin Forerunner-72.jpg
Chúng mình được Garmin trang bị đồng hồ và hướng dẫn các thiết lập.

Garmin Forerunner-75.jpg
Garmin Forerunner-61.jpg
Lật bánh xe tính thời gian, nữ sẽ chơi với bánh xe 30kg, nam thì bánh to hơn. Ban đầu mình bị bỏ lại, nhưng sau đó cũng về đích. Chơi trò này mỏi tay mà vui lắm 😃

Garmin Forerunner-62.jpg

Quảng cáo


Nhảy dây trong 5 phút, đồng hồ đếm số lần của ai nhiều nhất thì người đó thắng. Đây đúng bộ môn sở trường của mình luôn, đợt cách ly mình nhảy mỗi ngày. Mình đã thắng trò này với số lượt nhảy nhiều nhất, nở mặt nở mày ghê luôn 😃

Garmin Forerunner-63.jpg
Trò này cần sự nhanh nhẹn và khéo léo, di chuyển thật nhanh để mang từng ly nước về ca 1 lít. Đi làm sao vừa nhanh nhưng vẫn vừa đảm bảo nước không bị đổ ra ngoài nhiều.

Garmin Forerunner-64.jpg
Cuối cùng cũng xong sau 4 lần di chuyển.

Garmin Forerunner-65.jpg

Chạy bộ 1 vòng SVĐ trong thời gian 3 phút, mình đã hoàn thành vào 2 phút 57 giây, thuộc top chót. Đi bộ tám chuyện thì mình giỏi chứ chạy nhanh thì đầu hàng 😃

Quảng cáo


Garmin Forerunner-67.jpg
Cuối cùng mọi người giản cơ, tập vài động tác cơ bản với Yoga.

Garmin Forerunner-68.jpg
Nhưng người tham gia thử thách chụp hình cùng nhau 😃

Mình rất thích chơi thể thao, những trò vận động, hôm nay là một ngày chơi vui và khoẻ của mình, ham chơi lắm 😃

30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

A thì vẫn thích màn hình pip chứ Amoled trong sáng quá với mau hao pin. Con 965 kèm cả sạc năng lượng nữa thì ngon. Mà sao dạo này ngực e bé thế?
@spacehole Lịch sự tí đê
@spacehole hoá thân mistress chém nó đi
huong080
ĐẠI BÀNG
một năm
@spacehole Nếu anh hỏi thì bé cũng tò mò :"Sao chim anh bé thế?"
965 thì to quá, quá khổ với tay đa số người, dòng 2 thì lại là dòng thấp nên đa số ko mua.
Đc cái đời này màn đã đẹp hơn, viền mỏng hơn, cũng coi là tiến bộ.
Nhiều bạn bảo mình hay chê các hãng khác, nếu ko có người chê thì làm sao có garmin màn hình đẹp viền mỏng?
@tinhdg Đồng hồ thể thao màn đẹp mà làm gì. Apple Watch màn long lanh cũng chỉ để xem giờ với thông báo chứ có ai xem ảnh hay video trên đó đâu. Với mình thì Garmin chuyển sang màn Amoled là cải lùi. Làm màn MIP viền mỏng hơn, độ phân giải cao hơn còn ngon hơn.
@zer0_7 Ko nâng cấp màn hình thì ai mua?
@tinhdg Đồng hồ thể thao mặt 47mm là bình thường mà bác, bác thử chạy bộ pace cao đưa tay nhìn thông số xem, màn to vẫn giúp xem dễ hơn, tay nam đeo mình thấy 47mm vẫn bình thường, mấy con mặt 51mm mới gọi là to
@tinhdg Mặt 47mm đồng hồ thể thao với tay nam giới là bt ko to đâu.
chiếc đồng hồ xinh và tươi tắn quá
So với đời trước thì giá cao quá. Đang dùng 955 nhìn qua 965 chẳng thấy có gì đáng nâng cấp cả
@Coonghy bài viết chỉ giới thiệu, chưa thấy phân tích điểm hơn gì so với đời cũ 😆)))))
@Kiệt Lữ Chủ yếu khác nhau về màn hình (loại màn, size, độ phân giải) thì phải
@Hoangdc.176 theo như bài viết thì chỉ khác màn w thời lượng pin 😆)))) cũng k đáng để nâng cấp lắm
Chưa thấy tập trung vào đồng hồ cho lắm, cần review chuyên sâu hơn của các mod để thấy khác gì bản cũ
BaNaMi
ĐẠI BÀNG
một năm
Hình như garmin 265 vẫn dùng chung chíp cũ của 255 hả các bro?
Trước đây nghe nói chạy bộ là bộ môn thể thao mà ai chơi cũng được. Nhưng sắm đôi giầy chạy ngon cũng phải 3 - 5 triệu, sắm cái đồng hồ thể thao xịn cũng phải 10 - 15 triệu. Rồi quần áo, tất, nón. Rồi chi phí tham gia các giải chạy, … Quá tốn kém. 😬😂
@maidng nếu chỉ tập luyện đơn thuần thì chẳng tốn kém đâu bác, còn muốn vui muốn có kỉ niệm thì dĩ nhiên phải tốn ít chi phí rồi. Giày chạy thì tầm 2tr cũng đã ngon rồi bác, dĩ nhiên đầu tư xíu thì chạy sẽ thoải mái hơn.
@Kiệt Lữ Ok bạn. Mình cũng đang chạy dưỡng sinh bằng đôi giầy 80 đô ông chú để lại. Lâu lâu phải nhỏ vài giọt 502 để khỏi bị hở hàm ếch. 😂
@maidng đi may đế lại đi bác, chứ keo dăm ba bữa lại bung k bền đâu
@maidng Không sắm cũng chạy được mà. Mình tận dụng lợi thế gần biển nên chạy không cần giày luôn. Nhưng mình ủng hộ cái đồng hồ vì chạy vòng tròn nó sẽ đếm giúp mình xem chạy được bao nhiêu km rồi.
cầm pin 23 ngày là quá tốt khi cần đi xa
Vào đây chỉ vì…
Cô Mây miền Tây giỏi quá nghen...!!! 😏😏😏😏😏
thấy tăng giá xong cải tiến mỗi cái màn hình thế này thì tự tin dùng 255 khỏi nâng cấp thôi hihi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019