FPT đưa đội tuyển học viện Kỹ thuật quân sự sang Mỹ, trải nghiệm xe tự hành Tesla

QuanNDD
19/8/2017 9:48Phản hồi: 30
FPT đưa đội tuyển học viện Kỹ thuật quân sự sang Mỹ, trải nghiệm xe tự hành Tesla
Đây cũng là phần thưởng cao nhất cho đội vô địch vòng chung kết Cuộc đua số do Tập đoàn FPT tổ chức hồi đầu tháng Năm qua. Theo đó, đội tuyển học viện Kỹ thuật quân sự đã đăng quang ngôi vị cao nhất qua phần trình diễn xe tự hành đầy kỹ thuật, xử lý chướng ngại vật một cách tinh tế.

Cuocduaso_tinhte.vn 1.jpg

Trong chuyến trải nghiệm 7 ngày tại Mỹ, các thành viên của đội sẽ đến tham quan trụ sở của Google, Facebook, Tesla và một số công ty công nghệ khác tại thung lũng Silicon (Silicon Valley). Bên cạnh đó là các buổi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia của Google, FPT và đặc biệt nhất là phần trải nghiệm trực tiếp xe tự hành của Tesla.

Cuocduaso_tinhte.vn 2.jpg

Chia sẻ trước khi lên đường, Nguyễn Duy Tùng Khánh – thành viên đội cho biết mặc dù cuộc thi đã kết thúc từ 3 tháng trước nhưng đến thời điểm này, cả nhóm vẫn còn nhiều cảm xúc. Bởi lẽ được đến Mỹ, tham quan và trải nghiệm thực tế những công nghệ tiên tiến về điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) là cơ hội không dễ dàng có được với hầu hết các bạn sinh viên.


Cuocduaso_tinhte.vn 3.jpg

Được biết trước đó, cuộc thi đã diễn ra từ tháng 11 năm ngoái và đã thu hút hơn 500 thí sinh đến từ 26 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Và 8 đội xuất sắc đã bước vào tranh tài ở vòng chung kết gồm đại học Bách khoa Hà Nội, đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia, đại học Bách khoa Tp. HCM, học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đại học FPT, học viện Kỹ thuật quân sự, đại học Lạc Hồng.

Cuocduaso_tinhte.vn 4.jpg

Về cuộc thi năm nay, dự kiến sẽ chính thức khởi động trong tháng Chín tới và các thách thức công nghệ sẽ được nâng lên một bậc. Cụ thể xe phải chạy được ở ngoài trời, trong môi trường ánh sáng tự nhiên, biết tránh chướng ngại vật cố định và đường dẫn sẽ không có vạch màu trắng xác định làn như năm trước. Ngoài ra, xe cũng phải biết tự nhận diện các biển báo giao thông cơ bản như tạm dừng, rẽ trái, cấm rẽ, hạn chế tốc độ, đường một chiều.

Cuocduaso_tinhte.vn 5.jpg

Thông qua tổ chức những cuộc thi công nghệ như Cuộc đua số chẳng hạn, FPT hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn lực công nghệ mới cho Việt Nam. Việc giải quyết các yêu cầu đặt ra của cuộc thi với độ khó ngày càng cao, các bạn sinh viên có dịp tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực xe tự hành, robot, trí tuệ nhân tạo, máy học, IoT, v..v

FPT kỳ vọng sau khoảng 5 năm nữa, Việt Nam sẽ có các thiết bị tự hành do chính người Việt phát triển, có thể triển khai thực tế như xe giao hàng trong các khu công nghiệp, xe chở người ở sân golf, đại diện công ty chia sẻ thêm.
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tieutu911
TÍCH CỰC
7 năm
Chẳng cần làm cái gì vĩ mô cao xa cho lắm, chỉ cần các anh chế được cái xe điện 4 bánh che nắng che mưa và an toàn là được rồi. Còn nhà nước thì nên hổ trợ. Tôi biết vn nhiều nhân tài dư sức làm được, nhưng chắc nhà nước ta muốn lấy thuế của bọn tư bản bóc lột hơn là lấy thuế của doanh nhiệp vn 😕
@tieutu911
Bác cứ đùa. Toàn nhập siêu mà lấy được cái thếu gì của tư bản!
Bùi Định
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tieutu911 tấp vào lề giờ bác 😆. klq nhưng e sợ có đi ko về =))
Major0418
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tieutu911 Doanh nghiệp VN toàn làm ăn lấp liếm để trốn thuế, ko có tư duy chiến lược như các tập đoàn đã tồn tại hàng thập kỷ thì sao mà trụ được
tieutu911
TÍCH CỰC
7 năm
@Bùi Định -Dân vn mình nói hiền cũng không phải hiền ( nhìn điểu là chém chết ) nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân. khi nào đụng chạm trực tiếp mới dám nói, còn không im ru mặc cho bọn no tài muốn làm gì thì làm, nên chúng nó cứ tiếp tục lọng hành. Như bot trạm cay lậy đụng chạm lợi ích nên mấy bác tài mới phản ứng, còn bao nhiêu năm nay thì sao.........
cuộc thi này liệu có tin được...hay là kiểu như robocon nhỉ😕
th4ntynh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@TrungSonGL Năm nay thế nào. Liệu có còn muốn sang mỹ nữa ko? ;)
TrungSonGL
ĐẠI BÀNG
7 năm
@th4ntynh :v đi chứ. Em là người đứng sân hôm đó mà
th4ntynh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@TrungSonGL A biết chú mà
@lehunghmu Thi xong về bỏ 10 củ học lại để kịp ra trường. Vcc.
kill-you
ĐẠI BÀNG
7 năm
tesla model 3 là xe số sàn hay số tự động vậy các bác? em chưa đi xe hơi bao giờ, dự đi học ^^
@kill-you ko cần biết cái xe mai mốt bác chạy là xe sàn hay tự động nhưng bác học thì học số sàn mai mốt con biết chạy xe máy côn tay =]]]]
dinhhant9
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kill-you Hình như nó không có số bác ơi, nó chỉ có ga thôi, bác dậm ga là đi như xe tay ga vậy.
Amuadi.Com
TÍCH CỰC
7 năm
@kill-you Xe đó hiện đại lắm bác, bác leo lên nói tiếng anh cho tao chạy số sàn là nó bật số sàn cho chạy, chạy số sàn chán nói chuyển sang số tự động nó chuyển ngay tức thì cho chạy. Ghê hông ^^
QuanNDD
CAO CẤP
7 năm
@kungfu9999. không cần bạn tin. hahahah...

Tự hào vãi 😆, mấy cu em khóa dưới kỳ này đi Mỹ về khéo tốt nghiệp giữ lại đào tạo nguồn 😁
TrungSonGL
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tặng các bác video tập:
Part 1:

Part 2:

Part 3:
drive.google.com/file/d/0B_AFg0xmuuqZQnEwZHBXWHFXRzQ/view?usp=sharing
CDIO Team còn thiếu có tí, ko là giờ có người nhờ mua hàng bên đó rùi
Nước nghèo mà sao cứ nhào đầu vào sân golf thế nhỉ. Nhìn những thiết bị bị gia đình của Taiwan mà thèm(bán ở VN khá nhiều)
Làm tên lửa kiểu như tomahok. Chứ mấy cái này làm gì cho mệt.
@dragontechnology Bây giờ việt nam có vài quả như triều tiên thì thằng hàng xóm lưỡi bò chắc chỉ dám nằm im thin thít.
@vietdevelop Nó lại chả nhiều gấp mấy chục lần o_O
frigidDragon
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mấy bác FPT cũng đều xuất thân tài năng của nước nhà, đạt giải quốc gia quốc tế cả.
Nhưng FPT cũng chỉ là công ty our-source thôi.
... Ko hi vọng được gì nhiều.
only14ever
TÍCH CỰC
7 năm
Thanh niên tổ lái everywhere.
Vấn đề VN nhiều nhân tài, nhà nước cũng hổ trợ đó..nhưng k làm ra ô tô này nọ là do DOANH NGHIỆP.
Các đại gia toàn đại gia BĐS, tiền kiếm đc lại đổ ngược về BĐS..chính vì toàn làm giàu nhờ BĐS nên mới có dự thảo đánh thuế cao vô việc sở hữu nhà đất từ miếng thứ 2 trở lên, cái này Nhật áp dụng từ lâu rồi. Nước chỉ phát triển khi top đại gia phải xuất thân từ công nghệ hay công nghiệp dịch vụ.
Chứ toàn đại gia từ BĐS thì người giàu càng giàu, người nghèo hoặc thế hệ sau còng lưng ra cũng k mua nổi nhà. Nên nói chung là cái tâm của các bác thôi, các bác các a các chị giàu thì có nghĩ cho đất nước hay k thôi, dùng tiền đầu tư vô BĐS lại thì nhanh sinh lãi lắm nhưng nát lắm.

Nhà nước áp thuế ô tô nhập cao để hạn chế nhập cho doanh nghiệp trong nước cạnh tranh..
Nhưng doanh nghiệp lại thích nhập xe về bán cho dân sính ngoại ăn chênh lệch dễ và nhẹ nhàng hơn gấp tỉ lần làm ra cái xe.

Trở lại topic này, đội Kỹ thuật quân sư của trường sĩ quan thắng đấy...doanh nghiệp tư họ k đầu tư thôi, chứ quân đội vẫn bài bản nắm bắt công nghệ hết nhé..
Viettel sản xuất đc UAV quân sự và dân sự rồi ..
Quân đội thì sản xuất tự chủ được tên lửa hành trình tầm ngắn KCT 15 rồi.. đang nội địa hóa các chi tiết quan trọng của Scub B ( hành trình tầm trung).
shine89
ĐẠI BÀNG
7 năm
@only14ever Bác nói rất hay.Thank

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019