Đúng như dự đoán, X-Summit năm nay, Fujifilm đã cho ra mắt chiếc medium format cao cấp nhất của mình là GFX100 II với nhiều nâng cấp đáng giá, trong đó, nhà sản xuất này nhấn mạnh vào khả năng chụp ở tốc độ cao…
Fujifilm GFX100 II sở hữu cảm biến CMOS 102 megapixel hoàn toàn mới và được trang bị vi xử lý X-Processor 5 mà Fuji nhấn mạnh là không thua gì tốc độ của X-H2S. Từ đó, anh em có thể cầm chiếc máy này và chụp ở tốc độ 8 khung hình/giây (tức là rất nhanh so với các máy MF khác).

Thông số kỹ thuật cơ bản:
- Cảm biến 102MP CMOS II HS (xử lý nhanh như H2s).
- IBIS 8 Stop.
- Bộ xử lý X-Processor 5 giống như X-H2S hay X-T5
- EVF độ phóng đại 1.0X, độ phân giải siêu cao, 9.44 triệu điểm ảnh
- Auto Focus được tích hợp AI
- ISO được bắt đầu từ mức 80 cho chụp và 100 cho quay
- Sử dụng 2 thẻ CF + SD (giống như H2S)
- Có thể quay Prores/Flog 2/RAW record
- Dynamic Range lên tới 14 Stop
- Quay và chụp thẳng ra SSD và là đầu tiên của Fujifilm có chức năng này.
- Quay phim 4K/60p, 4:2:2, 10-bit màu với thẻ nhớ và 8K/30p, 12-bit màu vơi định dạng RAW qua cổng HDMI.
- Cổng HDMI, Cổng LAN.
Fujifilm GFX100 II sở hữu cảm biến CMOS 102 megapixel hoàn toàn mới và được trang bị vi xử lý X-Processor 5 mà Fuji nhấn mạnh là không thua gì tốc độ của X-H2S. Từ đó, anh em có thể cầm chiếc máy này và chụp ở tốc độ 8 khung hình/giây (tức là rất nhanh so với các máy MF khác).

Ngoại hình là một trong những thay đổi lớn của GFX100 II khi lược bỏ đi phần báng cầm bên dưới (để đổi lại trọng lượng, anh em vẫn có thể mua VG-GFX II rời) làm cho máy trông gọn gàng hơn. Đi kèm với đó là viên pin NP-W235 cho khả năng chụp 540 bức hình (tăng 20% so với GFX100) hoặc quay 60 phút ở 4K/30p.

Các định dạng mà Fujifilm trang bị cho chiếc máy này bao gồm HQ RAW 16 bit màu, HEIF và JPEG hứa hẹn cho dải tương phản động lớn hơn 30% so với sản phẩm tiền nhiệm.

Đặc biệt, anh em cũng có thể chụp những bức ảnh Pixel Shif với độ phân giải 400MP khi kết hợp 16 bức hình RAW ghép lại. Chưa hết, anh em còn có thêm 1 giả lập màu mới mang tên Reala Ace với độ bão hoà màu thấp.

Giống như những chiếc máy gần đây như X-T5 hay X-S20, GFX100 II cũng được tích hợp AI để anh em có thể tracking người, động vật, xe cộ, côn trùng,... Đồng thời, chiếc máy cao cấp này cũng có khả năng ổn định hình ảnh IBIS tận 8 stop.

Quảng cáo
Về video, một trong những thứ mà hãng máy ảnh Nhật Bản nhấn mạnh trong đợt ra mắt này, Fujifilm GFX100 II có thể quay 4K/60p, 4:2:2, 10-bit màu, 8K/24p ở mức crop 1,42x, 8K30p với mức crop 1,51x và FullHD/120p. Chưa hết, chiếc Medium Format này cũng hỗ trợ định dạng Apple ProRes, F-Log2 với mức 4K/30p và ProRes RAW/Blackmagic RAW nếu xuất ra ổ cứng ngoài.

Ở mức 4K/30p, GFX100 II có thể quay trong vòng 38 phút ở nhiệt độ 40 độ C, 151 phút ở 25 độ C và nếu sử dụng với chiếc quạt Fujifilm FAN-001 thì anh em có thể quay không giới hạn ở 25 độ C.
EVF cùng là một trong những nâng cấp lớn khi GFX100 II được trang bị ống ngắm có thể tháo rời EVF-TL1 có độ phân giải 9.44 triệu điểm ảnh, độ phóng đại 1,0x và 120fps. Màn hình hiển thị thông số phía trên có kích thước 2.09 inch và màn hình live view 3 inch phía sau cũng có độ phân giải 9.44 triệu điểm ảnh.

Cuối cùng là về khe thẻ, chiếc máy này sẽ cho anh em sử dụng 2 loại cùng lúc CFExpress Type-B và SD UHS-II.
Fujifilm GFX100 II sẽ được bán ra vào ngày 26 tháng 9 tới với mức giá $7,499 (đắt hơn $1,500 so với GFX100S lúc mới bán ra | rẻ hơn $2,500 so với GFX100 lúc mới bán | đắt hơn $3,500 so với GFX 50S hồi mới bán (con máy mà theo mình là giá vẫn hấp dẫn nhất cho anh em muốn chơi MF). Tuy nhiên, GFX 100S vẫn được bán song song, giống cách mà Fujifilm làm với X-S10 và X-S20.
Quảng cáo



![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/09/8116686_fujifilm-gfx-100ii-ra-mat-tinh-te-9.jpg)




