Fujifilm Việt Nam vừa chính thức công bố mẫu máy ảnh X-Pro3 cao cấp mới nhất cho dòng sản phẩm máy ảnh X Series không gương lật. Sự xuất hiện của phiên bản mới cho thấy một hướng tiếp cận khác biệt của Fujifilm cho dòng X-Pro hướng đến một chiếc máy đem lại trải nghiệm nhiếp ảnh nguyên bản, thuần khiết.
X-Pro1 là chiếc máy khởi điểm cho dòng máy không gương lật của Fujifilm trong thời đại kỹ thuật số. Phiên bản thứ 3 được tích hợp phần cứng mạnh mẽ đến từ mẫu X-T3 để đảm bảo hiệu suất và chất lượng hình ảnh phù hợp. Tất nhiên, điểm đặc biệt của máy nằm ở cách thiết kế hướng nhiều đến trải nghiệm nhiếp ảnh.
Fujifilm sử dụng một màn hình phụ hiện hữu ở phía sau của máy với dạng hộp phim để biểu thị cho những bộ lọc màu của máy, vốn là đặc trưng riêng của những nhà sản xuất máy ảnh hiện nay. Ngoài những lựa chọn quen thuộc, X-Pro3 có thêm Giả lập Phim “CLASSIC Neg”, mô phỏng lại phim âm bản màu thường được sử dụng cho ảnh chụp nhanh hàng ngày. Thiết kế màn hình mở ra để xem lại đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận thú vị. Theo chia sẻ từ những người đã trải nghiệm, màn hình chính trên chiếc X-Pro3 được thiết kế gần như vô hình, khiến nó vẫn trở nên hữu ích trong nhiều trường hợp chụp ảnh đường phố.
X-Pro1 là chiếc máy khởi điểm cho dòng máy không gương lật của Fujifilm trong thời đại kỹ thuật số. Phiên bản thứ 3 được tích hợp phần cứng mạnh mẽ đến từ mẫu X-T3 để đảm bảo hiệu suất và chất lượng hình ảnh phù hợp. Tất nhiên, điểm đặc biệt của máy nằm ở cách thiết kế hướng nhiều đến trải nghiệm nhiếp ảnh.
Fujifilm sử dụng một màn hình phụ hiện hữu ở phía sau của máy với dạng hộp phim để biểu thị cho những bộ lọc màu của máy, vốn là đặc trưng riêng của những nhà sản xuất máy ảnh hiện nay. Ngoài những lựa chọn quen thuộc, X-Pro3 có thêm Giả lập Phim “CLASSIC Neg”, mô phỏng lại phim âm bản màu thường được sử dụng cho ảnh chụp nhanh hàng ngày. Thiết kế màn hình mở ra để xem lại đã tạo nên nhiều cuộc tranh luận thú vị. Theo chia sẻ từ những người đã trải nghiệm, màn hình chính trên chiếc X-Pro3 được thiết kế gần như vô hình, khiến nó vẫn trở nên hữu ích trong nhiều trường hợp chụp ảnh đường phố.
Thiết kế của X-Pro3 vẫn dựa trên khuôn mẫu của dòng X-Pro nhưng đã tối ưu hệ thống điều khiển. Mặt ngoài của thân máy được làm bằng titan, giúp máy có thêm độ bền và khả năng chống ăn mòn. Mặt ngoài cũng như khung bên trong của máy được làm từ titan, bên cạnh màu đen thì X-Pro3 có thêm màu bạc “Bạc sậm” (DR Silver) được áp dụng công nghệ làm cứng bề mặt Duratect để đạt được độ cứng Vickers lên đến 1500Hv giúp bảo vệ máy ảnh khỏi trầy xước đồng thời làm nổi bật vẻ ngoài với kết cấu độc đáo.
X-Pro3 vẫn giữ cấu trúc kính ngắm đặc biệt theo kiểu dáng rangefinder. Sự cải tiến của Fujifilm áp dụng cho kính ngắm điện tử với tấm nền EL hữu cơ 3,69 triệu điểm ảnh với hiệu suất hiển thị nâng cao có độ tương phản cao trên 1:5000 và độ sáng tối đa 1500cd/m2, tái tạo màu lên đến 97% dải màu sRGB.
Hệ thống kính ngắm cũng có chức năng “Electronic Range Finder”, trong đó một cửa sổ EVF nhỏ hiển thị ở góc dưới bên phải khi sử dụng khung ngắm quang học (OVF) giúp kiểm tra các cài đặt điện tử. Cửa sổ EVF hiển thị chế độ xem trực tiếp, phóng lớn vùng lấy nét và hiển thị hình ảnh xem trước, giúp cải thiện đáng kể tính linh hoạt khi sử dụng OVF.
X-Pro3 sử dụng cảm biến BSI X-Trans CMOS 4 độ phân giải 26.1MP kết hợp với bộ xử lý hình ảnh “X-Processor 4”. Hệ thống lấy nét tự động theo pha (AF) giờ đây hoạt động xuống tới -6EV, cho phép chụp các tình huống được xem như là "hoàn toàn tối".
Quảng cáo
Fujifilm X-Pro3 được bán ra tại Việt Nam với giá bán tham khảo 41,99 triệu đồng cho phiên bản màu đen và 46,49 triệu cho phiên bản màu đen Dura và bạc Dura.