Johnny Cheung - một doanh nhân ở Hồng Kông cho biết ông vừa mới bán xong một chỗ đậu xe rộng gần 12,54 mét vuông, đáng nói, giá trị của thương vụ này lên đến 969 ngàn đô la Mỹ. Ô đậu xe này nằm phía trước "The Center” - tòa cao ốc 79 tầng tọa lạc tại một khu phố sầm uất thuộc Hồng Kông, nơi đặt văn phòng của nhiều công ty khác nhau. Trước đó, Cheung từng sở hữu 4 trên tổng số 400 chỗ đậu xe trước tòa tháp này, sau đó thì nhượng lại 3 chỗ cho người khác với giá cho mỗi bãi đậu cũng rơi vào số tiền khoảng 6 con số.
Là một trong những khu vực có mật độ dân số đông nhất thế giới, Hồng Kông từ lâu nổi tiếng với chi phí đắt đỏ dành cho không gian sống và không gian cho nơi đậu xe cũng không ngoại lệ. Con số kỷ lục được ghi nhận trước đó là 760 ngàn đô cho một slot đậu xe nằm trước một khu căn hộ cao cấp ở thành phố. Thống kê của Mercer - công ty tư vấn nguồn nhân lực lớn nhất thế giới đã 2 lần cho Hồng Kông nằm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất hành tinh.
Số liệu từ công ty bất động sản CBRE cho biết giá nhà trung bình tại Hồng Kông là 1,235 triệu USD, “giúp” khu vực này chễm chệ nằm ở vị trí dẫn đầu trên danh sách các thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, vượt qua cả Singapore, London và New York.
Là một trong những khu vực có mật độ dân số đông nhất thế giới, Hồng Kông từ lâu nổi tiếng với chi phí đắt đỏ dành cho không gian sống và không gian cho nơi đậu xe cũng không ngoại lệ. Con số kỷ lục được ghi nhận trước đó là 760 ngàn đô cho một slot đậu xe nằm trước một khu căn hộ cao cấp ở thành phố. Thống kê của Mercer - công ty tư vấn nguồn nhân lực lớn nhất thế giới đã 2 lần cho Hồng Kông nằm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất hành tinh.
Số liệu từ công ty bất động sản CBRE cho biết giá nhà trung bình tại Hồng Kông là 1,235 triệu USD, “giúp” khu vực này chễm chệ nằm ở vị trí dẫn đầu trên danh sách các thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, vượt qua cả Singapore, London và New York.
Nguồn: CNN