Gartner: Nokia mới thật sự là người bán được nhiều smartphone nhất

TDNC
16/8/2011 13:16Phản hồi: 175
Gartner: Nokia mới thật sự là người bán được nhiều smartphone nhất

Cuối tháng trước, [TAG]Apple[/TAG] đã khá hoan hỉ khi nhiều công ty nghiên cứu như IDC và Strategy Analytics đều đồng loạt công bố báo cáo cho biết Apple là người bán được nhiều smartphone nhất thế giới, vượt qua cả [TAG]Nokia[/TAG]. Tuy nhiên, một công ty nghiên cứu thị trường khác là Gartner hôm 11/08 lại đưa ra một báo cáo khác thuyết phục hơn. Thay vì đếm số lượng máy được chuyển đến các nhà phân phối, Gartner đo số lượng máy thật sự được bán đến tay ngươi dùng cuối và kết quả cho thấy, Nokia mới chính là người bán được nhiều smartphone nhất chứ không phải là Apple. Theo Gartner, tính trong quý 2/2011, Nokia đã bán được hơn 23,8 triệu smartphone, chiếm 22,1% thị phần, còn Apple chỉ chiếm 18,2% thị phần với hơn 19,6 triệu máy. Đây là số lượng máy bán đến tay người dùng thật sự chứ không phải số máy nằm trên kệ trong các cửa hàng.

Gartner cho biết tổng số máy ĐTDĐ bán ra trong quý 2 năm nay đạt 428,7 triệu máy, tăng 16,5% so với năm ngoái, trong đó doanh số bán smartphone tăng 74% và chiếm 25% trong tổng số máy bán ra, đạt 107,7 triệu máy. Bà Roberta Cozza, Giám đốc mảng phân tích và nghiên cứu của Gartner cho biết: "Thay vì mua những chiếc điện thoại cơ bản, người tiêu dùng trên các thị trường ổn định đang có xu hướng chọn mua smartphone Android tầm thấp và tầm trung theo sự cung cấp và các chương trình khuyến mại của nhà cung cấp mạng".

Mặc dù thị phần smartphone của Nokia cao thứ nhì trên toàn cầu (sau hệ điều hành Android) nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã giảm khá nhiều (từ 40,9% xuống còn 22,1%) do thị trường có tính cạnh tranh cao, nhu cầu cho hệ điều hành Symbian không còn nhiều như trước. Thêm nữa là một số kênh bán hàng ở châu Âu và Trung Quốc đang đặt hàng ít lại và phải vật lộn với mớ hàng tồn kho mà họ phải cố gắng giảm giá để bán ra, do trong quý 1 họ đã nhập rất nhiều hàng vì lo sợ thiếu nguồn cung sau vụ động đất ở [TAG]Nhật Bản[/TAG].

Chính những yếu tố này đã làm giảm giá bán trung bình của mỗi chiếc smartphone Nokia xuống so với quý đầu năm 2011. Nhờ giảm giá bán, cộng với những nỗ lực bán hàng tập trung vào doanh số bán của các nhà phân phối và các nhà bán lẻ đã giúp Nokia "xả" được hơn 9 triệu máy bao gồm 5 triệu smartphone và giữ được danh hiệu người bán được nhiều smartphone nhất thế giới trong quý 2/2011. Tuy nhiên, Nokia sẽ không làm được điều tương tự trong quý 3 vì theo phân tích của bà Cozza thì kênh bán hàng của Nokia khá là khập khiễng.

Quý 2 cũng chứng kiến một sự tăng trưởng tốt của [TAG]Samsung[/TAG] khi hãng này có doanh số bán tăng mạnh. Ví dụ như riêng chiếc Galaxy S II đã bán được 5 triệu máy tính đến tháng 7 này, giúp Samsung gia tăng thị phần của mình trên thị trường smartphone và trở thành hãng bán smartphone lớn thứ 3 trên thế giới. Tuy nhiên so với năm ngoái thì thị phần của Samsung lại có mức giảm và chỉ tăng khi so với quý 1 năm nay, đa phần là do sự xuất hiện khá nhợt nhạt tại những phân khúc thị trường nhạy cảm về mặt giá cả.


Bên cạnh đó, hãng Apple tiếp tục vượt mức kỳ vọng trên doanh số bán của mình mặc dù chiếc smartphone mới nhất của hãng là iPhone 4 sắp sửa bị thay thế bởi một model khác mới hơn. Phần lớn sự tăng trưởng của Apple là do hãng đã mở rộng thị trường sang thêm 15 quốc gia mới với 42 nhà mạng mới toanh, nâng tổng số nước mà Apple có mặt lên con số 100 quốc gia. Tổng số smartphone mà Apple bán ra trong quý 2 năm nay đạt 19,6 triệu máy. Apple cũng xếp vị trí thứ 7 trên danh sách các hãng bán điện thoại lớn nhất tại Trung Quốc, nếu chỉ tính riêng smartphone thì Apple đứng thứ 3.

Về phần [TAG]RIM[/TAG] (Research In Motion), thị phần smartphone của hãng này đã giảm xuống còn 11,8% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái là 18,7% và tuột mất vị trí hãng bán điện thoại lớn thứ 5 toàn cầu vào tay [TAG]ZTE[/TAG], một công ty chuyên cung cấp thiết bị viễn thông đến từ Trung Quốc. Nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm của RIM cũng tuột giảm do hãng quá chậm chạp trong việc ra mắt các sản phẩm mới. Trong các quý tiếp theo, RIM sẽ bắt tay vào việc đưa hệ điều hành [TAG]QNX[/TAG] vào thay thế cho [TAG]BlackBerry 7[/TAG] cũng như phải đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với dịch vụ nhắn tin của mình.

Nhìn chung, ta có thể thấy 2 ông lớn Google và Apple là những người chiến thắng về hệ sinh thái smartphone. Thị phần tổng hợp của 2 gã này đã tăng gấp đôi, từ 31% của cùng kỳ năm ngoái lên thành 62% ở quý 2 năm nay. Các nhà phân tích của Gartner cho biết 2 hệ điều hành của họ có tính khả dụng cao được người tiêu dùng thích thú nhất, người dùng cũng tìm thấy những ứng dụng phù hợp với nhu cầu của họ và 2 hãng cũng liên tục giới thiệu các dịch vụ mới sẽ được ra mắt trong tương lai.

Cuối báo cáo, một Giám đốc phân tích và nghiên cứu khác của Gartner là bà Annette Zimmermman cho hay: "Chúng tôi mong rằng các hãng sản xuất điện thoại cũng như các nhà phân phối nên thận trọng về số hàng tồn kho của mình trong quý 2/2011 cũng như các bất ổn trên thị trường tài chính thế giới". Gartner dự báo từ nay đến cuối năm 2011, doanh số bán ĐTDĐ sẽ tăng khoảng 12% so với năm 2010.

Theo Gartner
175 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tuankts2
TÍCH CỰC
13 năm
quá nhiều công ty nghiên cứu thị phần và số liệu chả bít nên tin ai!
Ai cũng nên tin hết bác à! 1 số thì cho Apple bán được nhiều smartphone nhất nhưng số máy trưng trong tủ lại nhiều số máy thực sự đến chân người tiêu dùng! Còn Nokia số máy trưng trong tủ ít hơn mà số máy đến tay người tiêu dùng lại nhiều hơn nhưng tổng số máy trưng trong tủ + tổng số máy đến tay người tiêu dùng của Apple nhiều hơn Nokia điều này cho thấy số lượng máy nằm trong tủ của Apple thế nào rồi!...
P/s: Thế mới là Nokia chứ! Tối nay ngủ ngon rồi keke... 😃
Ai cũng nên tin hết bác à! 1 số thì cho Apple bán được nhiều smartphone nhất nhưng số máy trưng trong tủ lại nhiều số máy thực sự đến chân người tiêu dùng! Còn Nokia số máy trưng trong tủ ít hơn mà số máy đến tay người tiêu dùng lại nhiều hơn nhưng tổng số máy trưng trong tủ + tổng số máy đến tay người tiêu dùng của Apple nhiều hơn Nokia điều này cho thấy số lượng máy nằm trong tủ của Apple thế nào rồi!...
P/s: Thế mới là Nokia chứ! Tối nay ngủ ngon rồi keke... 😃
HUYAUG
ĐẠI BÀNG
13 năm
NOKIA năm nay chìm thế mà bán được nhiều điện thoại thông minh nhỉ ​
Nokia nhiều loại thì số lượng hơn rồi. Nhưng thấy tụt hạng quá. 40% xuống còn 20%.
nhiều loại nhưng đây là tính riêng smatphone thôi ông ạ
thế Nokia có 1 mẫu smatphone hả bác?, mà e ko phải là ông nhé :p
SinAra
ĐẠI BÀNG
13 năm
hi vọng với WP,nokia sẽ lấy lại vị thế của mình,riêng bản thân em thì em rất thích WP này hehe
Cũng được đấy nhỉ.Mà mình thấy ở VN vẫn ít người chuộng smart phone của Nokia rồi.Có lẽ tại Symbian đã lỗi thời.Để xem thử hợp tác với WP thì sẽ thế nào.
Hình như bạn hơi bị nhầm:
dantri có thống kê nè - Symbian đứng khá sát nút với Android đó 29% so với 30%
http://dantri.com.vn/95/binh-chon.htm


Mà đây là bình chọn của những người duyệt web tức là tiếp nhận công nghệ kha khá.

Về thống kê trong mảng game thì tin tưởng NPD tại thị trường Bắc Mỹ, Gartner trong mảng di dộng.
Theo mình nghĩ trong đó có tỉ lệ từ trình duyệt của nhiều sản phẩm bậc trung khác nữa.Bài viết đang nói về thị phần smart phone bạn ah.Mà thôi.Không tranh luận làm gì.😁.Ngày trước mình cũng yêu Nokia lắm.Giao diện thân thiện, dễ dùng, pin trâu, bền.Cơ mà giờ đỡ nhiều rồi. 😃
phamlong
TÍCH CỰC
13 năm
Đừng có nhìn lượng người sử dụng Smartphone trong diễ đàn này cmt, hãy nhìn ở ngoài í, E71, E72, Ex, Exx...+ Nx, Nxx+ Xx... của Nokia người ta cũng gọi là smartphone đó...
Xin lỗi các bro cho em hỏi E71 có phải là smart phone không ạh. Nếu không phải thì nó là cục gach nghe gọi nhắn tin đúng không ạh. Còn nếu E71 vẫn đúng là smartphone thì cái số liệu trên cũng không có gì là khó hiểu
HUYAUG
ĐẠI BÀNG
13 năm
NOKIA năm nay chìm thế mà bán được nhiều điện thoại thông minh nhỉ
Táo nghe cái này chắc buồn tập 2. Vừa bị cáo buộc xài "bằng dỏm", vừa mất ngôi đầu bảng.
Còn vụ hùn với MS mua của nortel 4.5 tỉ bằng sáng chế để đè cổ google, nhưng google bây giờ lại có nhiều bằng sáng chế, vậy bằng sáng chế mua lại từ nortel thành giấy lộn hết rồi.
Bạn nói đúng ghê ha, chắc gì 12,5tỷ k pải là giấy lộn.có nhiều lọai bằng sáng chế nhá..''.ngù đô''
haha thế mới đúng chứ . nokia chỉ đang chạy thì tuột dây giầy thôi , đợi nó buộc lại xong thì bọn ip hít khói
khoái câu comment cua bác này nhất
nokia vẫn vô đối
yeah , that's right :-bd
Hô Apple cứ tó mồm lắm mà , thử to nũa coi hehe, cố lên nokia
Đúng là chả biết nên tin vào ông nghiên cứu thị trường nào nữa :timebomb:, tốt nhất là người dùng nên căn cứ vào nhu cầu, sở thích, kinh tế của mình mà lựa chọn phone thôi :twins:
mr.heosua
TÍCH CỰC
13 năm
hi vọng ms vs nokia sẽ làm nên 1 cuộc cách mạng mới chứ thực ra nokia đang trên đà xuống đốc rồi
Qúy sau là qúy khó cho Nokia... nhưng cũng không dễ cho Samsung hay Apple. Galaxy S2 đã bán nhiều rồi nên khó tăng tốc thêm còn Apple thì người ta sẽ chời iPhone mới thay vì mua iPhone 4... Nokia thì có con bài N9, liệu N9 có là cột mốc giúp Nokia tiếp tục dẫn đầu lượng smartphone bán ra?
bác hiệp nói đúng lắm
mak theo em chắc chằn là N9 se~ thành công vang dội như N8
N8 coi thế mak bán chạy ko còn hàng bán
mak h giá còn xuống re~
cho~ em bán hàn chính han~ có 8tr
re~ hơn 11tr lúc mới ra @@"
Mình thì không thấy n8 thành công, tuy nó vẫn là điện thoại chụp hình ngon nhất hiện nay. N9 phải thành công hơn n8 nữa và bán nhiều như n97 thì mới nhon.
con N9 này kiểu dáng thì nó quá đẹp
còn cái HDH thì em thấy dc
nhưng mà Nokia ko còn la liếm vs Symbian vs Meego nữa thì em hơn pùn vì nó ko còn nhìu apps vs game nua~
em chán cái vụ này 😔
mak em nghe nói hàng N97 bị lỗi nên h ko còn xuất hàng nữa mak bác 😁
thna
ĐẠI BÀNG
13 năm
Không hiểu sao mình vẫn tin tưởng nokia 😃 . Mặc dù đang làm Android và phát triển trên Android.
rồi xã hội cũng sắp loạn ; cao tại VN ...
Tuyệt, kỳ này nokia mà ra máy chạy w7 nữa thì khó có hãng nào đuổi kịp òi :running:
trông thế mà No bán được nhiều quá nhỉ
Hôm bữa em đi tgdd mua tai nghe,em thấy đến giờ này vẫn rất nhiều người mua nokia,thấy anh kia mua con C3 và bạn kia đang cầm test con C6-01.Hihi
Nokia là mặt hàng bán chạy nhất của nhiều nơi mà... máy xài ổn định, độ bền cao khi bị tạt lon :p... tính năng dễ xài.... Ở TGDD Nokia lúc nào cũng thấy dc 3 tủ trưng bày... nhiều hơn so với các hãng khác =.=""
HoliCf
TÍCH CỰC
13 năm
So sánh kiểu này thì ta thấy 1 mình Nokia , Apple đem đi so với Android (gồm SamSung , LG , Sony Eric , HTC gộp lại) <~~ thiếu công bằng quá 😁

Đọc cái này mới biết LG iu dấu của mình hạng 3 haha .. Còn Sony lại lẹt đẹt hạng 10 mới ác ..

Riêng Nokia thì mình lúc nào cũng ủng hộ Nokia (từ xưa đến h vẫn vậy bất kể Nokia có bị chen lấn đè ép cỡ nào :p
Mau mau ra Nokia N9 để mình ủng hộ nhá Nokia .... nếu hok đủ lúa thì sẵn sàn bán Galaxy S2 để mua N9 lun kaka
arios
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bảng thị phần chưa được sắp xếp bạn ơi, SE là 3% hơn mấy hãng mà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019