Động cơ phản lực và bóng đèn LED có điểm gì giống nhau? Chúng đều có thể bị nóng quá mức nếu không được làm lạnh cơ học thích hợp. Tuy nhiên, trong khi động cơ phản lực có thể làm mát rất hiệu quả thì công nghệ tản nhiệt cho đèn LED vẫn nằm ở giai đoạn trứng nước. Vì vậy, nhà sản xuất thiết bị điện General Electric (GE) đã quyết định "đính" các cơ cấu làm mát của động cơ phản lực vào bên trong các bóng đèn LED. Kết quả là một bóng LED cỡ nhỏ với độ sáng 1500 lumen trên thực tế có thể tạo ra một nguồn sáng mạnh tương đương một bóng halogen 100W trong khi sử dụng mức năng lượng chỉ bằng 1/3.
GE tiết lộ chìa khóa thành công nằm ở một công nghệ có tên "microfluidics". Công ty giải thích: "Hệ thống phản lực làm mát kép của GE là những thiết bị dạng ống xếp siêu nhỏ có thể tạo ra những dòng khí phản lực vận tốc cao và tác động trực tiếp lên phần tản nhiệt của đèn LED. Luồng khí phản lực làm tăng tỉ lệ dẫn truyền nhiệt lên gấp 10 lần qua đó cho phép đèn LED hoạt động ở dòng kích thích lớn mà không làm giảm hiệu suất hay tuổi thọ."
Bên cạnh đó, cơ cấu làm mát mới cũng giảm bớt số lượng chip LED sử dụng trong một bóng đèn và điều này tỉ lệ thuận với giá thành và trọng lượng của đèn. Kỹ sư kiêm nhà nghiên cứu dự án LED của GE, Mehmet Arik cho biết: "Giá của chip LED chiếm đến 75% chi phí sản xuất toàn bộ hệ thống và nếu chúng tôi giảm số lượng chip LED, đương nhiên giá sẽ giảm." Không chỉ giảm giá, bóng đèn LED 1500 lumen do Arik phát triển có kích thước và trọng lượng chỉ bằng một nửa so với một bóng LED bình thường có độ sáng 600 lumen.
Hiện tại, công nghệ tản nhiệt cho đèn LED bằng cơ cấu phản lực vẫn chưa được công ty thương mại hóa. Người phát ngôn của GE Global Research, Todd Alhart nói: "Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra độ ổn định của cơ cấu phản lực nhưng đây sẽ là một nền tảng công nghệ có thể hỗ trợ một lượng lớn sản phẩm LED trong tương tai."
GE tiết lộ chìa khóa thành công nằm ở một công nghệ có tên "microfluidics". Công ty giải thích: "Hệ thống phản lực làm mát kép của GE là những thiết bị dạng ống xếp siêu nhỏ có thể tạo ra những dòng khí phản lực vận tốc cao và tác động trực tiếp lên phần tản nhiệt của đèn LED. Luồng khí phản lực làm tăng tỉ lệ dẫn truyền nhiệt lên gấp 10 lần qua đó cho phép đèn LED hoạt động ở dòng kích thích lớn mà không làm giảm hiệu suất hay tuổi thọ."
Bên cạnh đó, cơ cấu làm mát mới cũng giảm bớt số lượng chip LED sử dụng trong một bóng đèn và điều này tỉ lệ thuận với giá thành và trọng lượng của đèn. Kỹ sư kiêm nhà nghiên cứu dự án LED của GE, Mehmet Arik cho biết: "Giá của chip LED chiếm đến 75% chi phí sản xuất toàn bộ hệ thống và nếu chúng tôi giảm số lượng chip LED, đương nhiên giá sẽ giảm." Không chỉ giảm giá, bóng đèn LED 1500 lumen do Arik phát triển có kích thước và trọng lượng chỉ bằng một nửa so với một bóng LED bình thường có độ sáng 600 lumen.
Hiện tại, công nghệ tản nhiệt cho đèn LED bằng cơ cấu phản lực vẫn chưa được công ty thương mại hóa. Người phát ngôn của GE Global Research, Todd Alhart nói: "Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra độ ổn định của cơ cấu phản lực nhưng đây sẽ là một nền tảng công nghệ có thể hỗ trợ một lượng lớn sản phẩm LED trong tương tai."
Nguồn: Gizmodo