Reuters đưa tin, gia đình cố chủ tịch Samsung, Lee Kun-hee đã tuyên bố sẽ đóng 10,8 tỷ USD, tương đương 12 nghìn tỷ Won thuế thừa kế tài sản, cùng với đó là tuyên bố sẽ quyên góp bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm mỹ thuật cho những bảo tàng Hàn Quốc. Ngài Lee Kun-hee, từ thời điểm kế tục chiếc ghế chủ tịch tập đoàn sau khi cha của ông mất, đã giúp lột xác Samsung từ một công ty sản xuất đồ điện tử thành một gã khổng lồ ngành công nghiệp smartphone và chip bán dẫn, mất vào ngày 25/10/2020, để lại cho gia đình khối tài sản trị giá khoảng 26 nghìn tỷ Won, tương đương 23,5 tỷ USD.
Gia đình ngài Lee tuyên bố sẽ đóng đủ khoản thuế thừa kế này trong 5 năm, chia thành 6 đợt, bắt đầu từ tháng 04 này. Ngay lập tức, giá cổ phiếu Samsung đã giảm 5.5%, khi tuyên bố chính thức của gia đình họ Lee không đề cập đến việc sẽ xử lý sao với lượng cổ phiếu mà ông Lee Kun-hee sở hữu, và cũng không đề cập đến việc nguồn tiền đóng thuế thừa kế tài sản sẽ lấy từ đâu ra. Các nhà đầu tư sẽ phải chờ tới lúc những văn bản chính thức liệt kê cụ thể những thay đổi về quy mô của cổ phần mà những người con của ông Lee, hay chính bản thân “thái tử” Jay Y. Lee, cùng những thành viên khác trong gia đình.
Bản thân việc đóng thuế cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng rất mạnh tới tầm ảnh hưởng của gia đình chủ tịch Samsung đối với chính tập đoàn này. Còn trong khi đó, “thái tử” Jay Y. Lee thì đang phải thụ án 30 tháng tù giam vì tội hối lộ cùng nhiều tội danh khác. Hôm thứ 3 vừa rồi, Nhà Xanh, văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã từ chối lời kêu gọi của những bên vận động hành lang, xin miễn giảm án cho chủ tịch đương nhiệm của Samsung.
Bên cạnh đó, bộ sưu tập trị giá 1,76 tỷ USD, với những tác phẩm của các danh họa như Picasso, Monet hay Chagall sẽ được quyên góp cho những viện bảo tàng do nhà nước quản lý, trong đó có Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay Bảo tàng mỹ thuật hiện đại và đương đại quốc gia. Nhiều tác phẩm khác của Giacometti hay Rothko sẽ được gia đình lưu giữ, đặt tại bảo tàng mỹ thuật Leeum Samsung. Trước đó, cựu bộ trưởng văn hóa Hàn Quốc và nhiều nhóm mỹ thuật đã lên tiếng xin có một bộ luật mới cho phép gia đình chủ tịch Samsung quyên góp các tác phẩm nổi tiếng thay vì đóng những khoản thuế khổng lồ.
Theo Reuters
Gia đình ngài Lee tuyên bố sẽ đóng đủ khoản thuế thừa kế này trong 5 năm, chia thành 6 đợt, bắt đầu từ tháng 04 này. Ngay lập tức, giá cổ phiếu Samsung đã giảm 5.5%, khi tuyên bố chính thức của gia đình họ Lee không đề cập đến việc sẽ xử lý sao với lượng cổ phiếu mà ông Lee Kun-hee sở hữu, và cũng không đề cập đến việc nguồn tiền đóng thuế thừa kế tài sản sẽ lấy từ đâu ra. Các nhà đầu tư sẽ phải chờ tới lúc những văn bản chính thức liệt kê cụ thể những thay đổi về quy mô của cổ phần mà những người con của ông Lee, hay chính bản thân “thái tử” Jay Y. Lee, cùng những thành viên khác trong gia đình.
Bản thân việc đóng thuế cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng rất mạnh tới tầm ảnh hưởng của gia đình chủ tịch Samsung đối với chính tập đoàn này. Còn trong khi đó, “thái tử” Jay Y. Lee thì đang phải thụ án 30 tháng tù giam vì tội hối lộ cùng nhiều tội danh khác. Hôm thứ 3 vừa rồi, Nhà Xanh, văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã từ chối lời kêu gọi của những bên vận động hành lang, xin miễn giảm án cho chủ tịch đương nhiệm của Samsung.
Bên cạnh đó, bộ sưu tập trị giá 1,76 tỷ USD, với những tác phẩm của các danh họa như Picasso, Monet hay Chagall sẽ được quyên góp cho những viện bảo tàng do nhà nước quản lý, trong đó có Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay Bảo tàng mỹ thuật hiện đại và đương đại quốc gia. Nhiều tác phẩm khác của Giacometti hay Rothko sẽ được gia đình lưu giữ, đặt tại bảo tàng mỹ thuật Leeum Samsung. Trước đó, cựu bộ trưởng văn hóa Hàn Quốc và nhiều nhóm mỹ thuật đã lên tiếng xin có một bộ luật mới cho phép gia đình chủ tịch Samsung quyên góp các tác phẩm nổi tiếng thay vì đóng những khoản thuế khổng lồ.
Theo Reuters