Hồi tháng 3 đã có thông tin thống kê, thị trường DRAM đã đạt doanh số thấp nhất kể từ năm 2008. Hệ quả, những tập đoàn lớn như SK Hynix, Micron hay Nanya đều đã phải có kế hoạch cắt giảm nhân sự, cũng như cắt giảm chi phí kinh doanh và chi phí sản xuất. Xét về mặt lợi nhuận, vài tháng gần đây mảng chip nhớ của Samsung gần như kiếm không ra lãi, khi nhu cầu máy tính cá nhân, smartphone hay thiết bị công nghệ nói chung trên toàn thế giới đều giảm.
SK Hynix, nhà cung cấp chip nhớ cho rất nhiều tập đoàn lớn, trong đó có cả Apple, thì đưa ra dự đoán rằng thị trường chip nhớ trị giá 160 tỷ USD toàn cầu phải tới nửa cuối 2023 mới có những dấu hiệu dần phục hồi, nhờ vào thị trường Trung Quốc cũng như cuộc đua nghiên cứu AI. Bản thân Samsung cũng có những dự đoán lạc quan tương tự, nhưng cùng lúc vẫn cắt giảm sản lượng chip nhớ về ngưỡng hợp lý, vừa kiểm soát nguồn cung, vừa ngăn giá giảm sâu hơn.
Nhưng cho tới nửa cuối 2023, theo Trendforce, tình hình giá chip nhớ sẽ còn giảm tiếp từ nay đến cuối tháng 6. Những sản phẩm DRAM sẽ giảm giá từ 13 đến 18%, SSD với những chip NAND thì có khả năng giảm từ 8 đến 13%.
Xét riềng thị trường máy tính cá nhân, các hãng OEM vẫn còn nguồn hàng DDR4 khá dồi dào, vì thế trong khoảng hai đến ba tháng tới, rất có khả năng sẽ có những chương trình khuyến mãi giảm giá để kích cầu. Nhưng những sản phẩm trang bị DDR5 mới sẽ không xảy ra chuyện đó, vì nguồn cung vẫn chưa hẳn dư thưa, chưa tính đến tình trạng thiếu chip PMIC quản lý điện để trang bị trên những thanh RAM công nghệ mới.
Về phần mảng smartphone, các nhà sản xuất điện thoại xả kho có vẻ tốt hơn bên thị trường máy tính cá nhân, nhưng các hãng thì vẫn lấy lý do nhu cầu mua hoặc nâng cấp điện thoại giảm để đàm phán mức giá chip DRAM và NAND thấp hơn. Vì thế, Trendforce đưa ra dự đoán rằng giá chip DRAM smartphone sẽ giảm từ 13 đến 18%, chip nhớ UFS thì giảm từ 10 đến 15% trong vòng hai tháng tới.
Đối với mảng SSD doanh nghiệp, hiện tại đang diễn ra tình trạng dư thừa vì nhu cầu ở Trung Quốc cùng nhiều nơi khác chưa có dấu hiệu phục hồi. SSD tiêu dùng cũng không khác mấy. Phison đưa ra nhận định rằng, khó có thể giảm giá chip nhớ và ổ cứng thêm nữa, vì nếu cố phá giá, doanh thu sẽ thấp hơn chi phí, và các hãng sẽ phá sản.
Theo Techspot
SK Hynix, nhà cung cấp chip nhớ cho rất nhiều tập đoàn lớn, trong đó có cả Apple, thì đưa ra dự đoán rằng thị trường chip nhớ trị giá 160 tỷ USD toàn cầu phải tới nửa cuối 2023 mới có những dấu hiệu dần phục hồi, nhờ vào thị trường Trung Quốc cũng như cuộc đua nghiên cứu AI. Bản thân Samsung cũng có những dự đoán lạc quan tương tự, nhưng cùng lúc vẫn cắt giảm sản lượng chip nhớ về ngưỡng hợp lý, vừa kiểm soát nguồn cung, vừa ngăn giá giảm sâu hơn.
Nhưng cho tới nửa cuối 2023, theo Trendforce, tình hình giá chip nhớ sẽ còn giảm tiếp từ nay đến cuối tháng 6. Những sản phẩm DRAM sẽ giảm giá từ 13 đến 18%, SSD với những chip NAND thì có khả năng giảm từ 8 đến 13%.
Xét riềng thị trường máy tính cá nhân, các hãng OEM vẫn còn nguồn hàng DDR4 khá dồi dào, vì thế trong khoảng hai đến ba tháng tới, rất có khả năng sẽ có những chương trình khuyến mãi giảm giá để kích cầu. Nhưng những sản phẩm trang bị DDR5 mới sẽ không xảy ra chuyện đó, vì nguồn cung vẫn chưa hẳn dư thưa, chưa tính đến tình trạng thiếu chip PMIC quản lý điện để trang bị trên những thanh RAM công nghệ mới.
Về phần mảng smartphone, các nhà sản xuất điện thoại xả kho có vẻ tốt hơn bên thị trường máy tính cá nhân, nhưng các hãng thì vẫn lấy lý do nhu cầu mua hoặc nâng cấp điện thoại giảm để đàm phán mức giá chip DRAM và NAND thấp hơn. Vì thế, Trendforce đưa ra dự đoán rằng giá chip DRAM smartphone sẽ giảm từ 13 đến 18%, chip nhớ UFS thì giảm từ 10 đến 15% trong vòng hai tháng tới.
Đối với mảng SSD doanh nghiệp, hiện tại đang diễn ra tình trạng dư thừa vì nhu cầu ở Trung Quốc cùng nhiều nơi khác chưa có dấu hiệu phục hồi. SSD tiêu dùng cũng không khác mấy. Phison đưa ra nhận định rằng, khó có thể giảm giá chip nhớ và ổ cứng thêm nữa, vì nếu cố phá giá, doanh thu sẽ thấp hơn chi phí, và các hãng sẽ phá sản.
Theo Techspot