Giai đoạn đầu của thử nghiệm vắc xin Ebola trên người đã thực hiện thành công

ND Minh Đức
29/11/2014 7:9Phản hồi: 56
Giai đoạn đầu của thử nghiệm vắc xin Ebola trên người đã thực hiện thành công
Tinhte-vac-xin-ebola.jpg
Một nữ tình nguyện viên đang tiêm liều vắc xin thử nghiệm đầu tiên

Vắc xin Ebola đã vượt qua bài thử nghiệm đầu tiên trên người. Đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng trong cuộc chiến chống lại hiểm họa toàn cầu này. Dù vậy, phải mất ít nhất là vài tháng nữa thì nó mới chính thức được sử dụng rộng rãi để ngăn chặn sự bùng nổ của dịch Ebola tại Tây Phi.

Thực ra, vắc xin Ebola đã bắt đầu được nghiên cứu cách đây hơn 1 thập kỷ. Ban đầu, các nhà nghiên cứu đã gắn nguyên liệu di truyền của Ebola lên một loại virus gây cúm trên tinh tinh để tạo ra vắc xin chống Ebola. Loại vắc xin này đã cho những kết quả hết sức khả quan khi tiêm chủng cho loài khỉ. Tuy nhiên, tiến trình nghiên cứu đã bị trì hoãn do những hạn chế về trình độ kỹ thuật và nguồn kinh phí. Đồng thời, các trường hợp dịch bệnh xảy ra trước đây đều được được tầm soát và cách ly một cách an toàn.

Tuy nhiên, sự bùng phát dữ dội của Ebola hiện nay, hàng loạt các tổ chức y tế trên khắp thế giới đã đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu nhằm sớm tìm được vắc xin nhằm ngăn chặn Ebola thành hiểm họa toàn cầu. Và mới đây, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ bệnh truyền nhiễm nổi tiếng Anthonu Fauci tại Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia đã hợp tác với hãng dược phẩm GlaxoSmithKline để thử nghiệm một loại vắc xin thế hệ mới.

Trong giai đoạn 1 của thử nghiệm, nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi 20 tình nguyện viên đã được tiêm vắc xin từ tháng 9 vừa qua. 2 trong số đó có biểu hiện sốt nhẹ nhưng không trở nặng. Kết quả cho thấy, chưa tới 4 tuần sau đó, tất cả tình nguyện viên đều đã tự sản sinh ra được kháng thể Ebola. Tiếp theo, 10 người đã được tăng liều lên gấp 10 lần so và nồng độ kháng thể trong cơ thể họ cũng theo đó mà tăng lên.

Bên cạnh kháng thể của cơ thể người, các nhà nghiên cứu cũng nhanh chóng khảo sát tế bào miễn dịch CD8 T trên loài linh trưởng.Tiến sĩ Julie Ledgerwood, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Dựa trên các nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã biết được rằng tế bào miễn dịch CD8 T đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các loài động vật chống lại sự lây nhiễm. Vắc xin đã làm kích hoạt loại tế bào nào trên cơ thể của 7 tình nguyện viên 2 ngày sau khi tăng liều."

Mục tiêu cuối cùng của thử nghiệm là tìm ra cách chống lại chủng Ebola ở cả Zaire và Sudan. Một số tình nguyện viên chỉ có thể sản xuất kháng thể chống lại 1trong 2 chủng Ebola nhưng phần lớn đều có thể chống lại được cả 2. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng phát triển thêm 2 loại vắc xin khác dành riêng cho chueng Ebola ở Zaire. Theo kế hoạch, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ dùng loại vắc xin này để giúp các bệnh nhân tại vùng dịch vào tháng Giêng sắp tới.

Tham khảo Medicalxpress, NEJM
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nghienPC91
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giỏi thật đấy. Đúng là không có giới hạn cho khả năng của con người :eek:
ray-rung
ĐẠI BÀNG
9 năm
Người ta thì chế tạo ra được, còn mình có mỗi việc tiêm thôi cũng không ra hồn 😔
@ray-rung Like cho câu nói của bác
@ray-rung Đánh tráo vắc xin đem ra ngoài bán, lấy hàng fake bỏ vô bảo sao ko chết con ngta, hàng tài trợ cũng bắt trả tiền.
@Phuoc Nga 008 hàng fake thì siêu an toàn cứ nước cất ai biết, chả chết ai
@ray-rung Bổ sung thêm,tự nhận là đỉnh cao trí tuệ,tiến sỹ thì đầy đường,toàn thạc sỹ bác sỹ mà không có công trình nào vang danh thế giới chỉ giỏi hô khẩu hiệu,nói có dẫn chứng không phải bức xúc đâu nhé
Tin vui đây.
Chúc mừng Châu Phi
Trí thông minh con người thật tuyệt vời, hy vọng cho nhân loại. Thanks God.
Vắc xin xong! nhưng còn thuốc nữa .... để cứu những người đã bị cơ! 😔
lovestone
TÍCH CỰC
9 năm
Hãy cảm ơn nền khoa học phương Tây, khi thảm họa xảy ra, ta mới hình dung được thế giới gắn kết và cùng phát triển sẽ có lợi như thế nào cho nhân loại. Còn thông thường đạo đức sẽ được định nghĩa và bị chi phối bởi tính toán dựa trên lợi lích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích dân tộc ... mà quên mất rằng lợi ích nhân loại mới là tài sản quý giá cho thế hệ tương lai.
@lovestone Y học cũng vì lợi ích mà nó phát triển , thử tưởng tượng 1 liều vac-xin bán cho cả tỉ người chích thì lợi nhuận là bao nhiêu. Vấn đề là có những lợi ích kéo xã hội thụt lùi. Đắng ... à mà thôi. 😔
@lovestone Kim Tiến k thích đều này @@
conchuot
TÍCH CỰC
9 năm
@dark knight 918 Em Kim Tiến có nói "lỗi thằng vac-xin thì trị thằng vác-xin" chứ đâu phải lỗi của em mà các bác cứ bắt em từ chức, còn em Kim Tiền thì bận "lo cho nát (nước), cho dân " nên chưa tiện về vườn sớm.
Xem film nhiều đôi khi e nghĩ đại dịch kiểu mấy ông trùm sò tự tung tin đồn và tự tung virus để sau này hốt bạc 😁
Về VN thuế má như siêu xe nữa thì thà chết chứ ko vỗ béo cho mấy a đó
Nghe vậy cũng mùng vì đi đâu du lịch đang vui nghe nói ebola thì ...mất dzui liền. Nhất là lên máy bay có ai người phi hay da hơi đen đen ngồi kế bên thì thấy hơi hơi ớn ớn. heheheheh
abgnac
TÍCH CỰC
9 năm
tiêm chet người viet kiểm điểm thôi mà =)))) Xếp Hàng Chủ Nhật
tưởng nó bùng phát như virus T trong Resident Evil rồi chứa. may là các nhà khoa học đã nghiên cứu từ trước, không thì....
Chị ấy thật dũng cảm . Không may vac xin gặp biến cố là cũng tèo luôn
Chờ bài của tinh tế:
Trên tay: thử nghiệm vắc xin Ebola
hoặc:
Ofline: thử nghiệm vắc xin Ebola tại cafe tinh tế
Cẩn thận lại thành zombie cả lũ. 😁

//Ai đọc truyện The Khải Huyền sẽ hiểu ý mình.
TAKUMA
CAO CẤP
9 năm
virus gì cũng tìm vài ba bữa là xong chỉ có mỗi con sầu riêng khiến các nhà khoa học bó tay bó cẳng cả thế kỉ 😔
@TAKUMA Ông đó là ai vậy? làm gương gì za?
TAKUMA
CAO CẤP
9 năm
@giananh trăm năm trong cõi người ta
cái gì hổng biết cứ tra gu gồ 😃
@TAKUMA Em tra rồi không biết mới hỏi anh nè..Tra chỉ bik ổng là chủ tịch Triều Tiên thôi...ngoài ra ko biết gì nữa hết...đọc toàn thấy chính trị không...Anh cũng rãnh ghê...hỏi thì trả lời đi...làm màu dễ sợ...😃) Thế giới muôn vẻ muôn màu..đâu có ai mà biết rành hết tất cả đâu...Xía.
TAKUMA
CAO CẤP
9 năm
@giananh 1 ngày ăn mấy con tôm hùm,sơn hào hải vị tràn ngập kết quả đột tử,tới thằng con coi bộ cũng có triệu chứng vậy luôn 😃
Y học phương Tây thiệt là giỏi quá...Ngưỡng mộ thật...Còn bệnh ung thư vẫn đang làm đau đầu y học thế giới...Mong sau các tiến sĩ khoa học tìm ra thuốc chữa ung thư...
@giananh ung thư đúng ra ko phải bệnh mà sinh ra từ biến dị của di truyền, nó tồn tại mới có tiến hoá con người như bây giờ. Muốn giải quyết triệt để phải can thiệp vào AND, giống như phần 3 iron man nếu bạn nào coi.
@hieupy89 Em nghĩ nguyên nhân ung thư không chỉ di truyền thôi đâu...Do ăn uống hóa chất..hít khói bụi..v.v...
gauxanh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vắc xin có công nghệ làm, cứ thế mà áp dụng, chứ ko phải là sáng tạo ra hẳn 1 công nghệ dành riêng cho ebola nên làm đc vac xin nhanh chóng. Duy chỉ có virut hiv thì biến đổi quá nhanh nên làm ra vắc xin thì hiv đã biến đổi nên vac xin ko hiệu quả.
gauxanh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vắc xin có công nghệ làm, cứ thế mà áp dụng, chứ ko phải là sáng tạo ra hẳn 1 công nghệ dành riêng cho ebola nên làm đc vac xin nhanh chóng. Duy chỉ có virut hiv thì biến đổi quá nhanh nên làm ra vắc xin thì hiv đã biến đổi nên vac xin ko hiệu quả.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019