Giải Nobel Hóa học 2016 thuộc về 3 nhà khoa học tìm được cách tạo ra những cỗ máy bằng nguyên tử

ND Minh Đức
5/10/2016 9:45Phản hồi: 37
Giải Nobel Hóa học 2016 thuộc về 3 nhà khoa học tìm được cách tạo ra những cỗ máy bằng nguyên tử
Bộ ba nhà khoa học Jean Piere Sauvage, Sỉ J. Fraser Stoddart và Bernard L. Feringa đã được trao giải thưởng Nobel Hóa học 2016 cho công trình nghiên cứu thiết kế và tổng hợp những "cỗ máy nguyên tử". Một cách đơn giản thì công trình của họ là tìm được cách tạo ra những cỗ máy bằng vật liệu là nguyên tử, thí dụ như tạo nên những chiếc máy nâng, những động cơ hoặc các chiếc xe siêu siêu siêu nhỏ. Bản chất ở đây chính là những cấu trúc có khả năng chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng cơ học và chuyển động. Đây là một công cụ cực kỳ "quyền lực" cho phép các nhà khoa học tạo nên những thiết bị cực kỳ nhỏ áp dụng trong vô vàn các lĩnh vực khác nhau.

Cụ thể hơn về 3 nhà khoa học được vinh danh trong giải Nobel Hóa học năm nay, Sir Fraser Stoddart là nhà khoa học đến từ Scotland, Bernard Feringa đến từ Hà Lan và nhà khoa học Pháp Jean-Pierre Sauvage sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng trị giá 8 triệu knonor Thụy Điển. Tiêu chí chấm giải vẫn như cũ, "vinh danh những người nào có cống hiến phục vụ cho nhân loại" và năm nay, hội đồng chấm giải diễn tả công cụ mà nhóm 3 nhà hóa học phát triển là "những cỗ máy nhỏ nhất thế giới." Công nghệ này hiện đã được sử dụng để tạo nên những con robot siêu nhỏ trong y hoặc và các loại vật liệu tự lành với khả năng tự hàn gắn lại mà không cần sự can thiệp của con người.

Về cơ bản, trong cơ thể sinh vật, các tế bào hoạt động như những cỗ máy phân tử vận hành hoạt động các cơ quan, điều chỉnh nhiệt độ và chữa lành các tổn thương. Và 3 nhà khoa học trên là những người đầu tiên của nhân loại tìm được cách tổng hợp nên các phân tử bằng cách chuyển đổi năng lượng hóa học thành chuyển động cơ học. Điều này cho phép họ tạo nên những "thiết bị phân tử" có kích thước nhỏ hơn hàng ngàn lần so với một sợi tóc người, Đó có thể là một công tắc, một mô tơ, một con thoi hay thậm chí các chi tiết để làm nên một chiếc xe.

Ct_tO7xWEAA5ELj.jpg-large.jpeg
Giải Nobel năm nay cho phép người ta tạo nên cả một chiếc "Xe hơi kích thước siêu nhỏ" từ các nguyên tử và đặc biệt là nó có thể chạy được!

Vào những năm 1990, nhà khoa học Stoddart đã phát triển thành công chiếc bánh xe phân tử đầu tiên. Đó là một cấu trúc hình vòng có thể di động được trên một trục, sau này được áp dụng để phát triển cơ bắp phân tử và cả một bàn tính siêu nhỏ hoạt động như chip máy tính. Feringa thì tạo nên thành công mô tơ kích thước nano, lần đầu tiên chứng minh rằng một cánh quạt phân tử có thể quay được liên tục theo cùng một hướng. Sau này ông còn ghép 4 chiếc lại vưới nhau để tạo thành nên chiếc xe nhỏ hơn nhiều lần một sợi tóc người nhưng có thể "chạy" trên các bề mặt.

Thành công này cho phép các nhà khoa học phát triển nên các vật liệu có khả năng tự tái định hình và đáp ứng cho phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh, thí dụ như biến đổi theo nhiệt độ, hoặc mở "cửa" để giải phóng thuốc khi đi tới một nơi cần thiết trên cơ thể nhằm phục vụ chữa bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi công bố giải thưởng, nhà khoa học Feringa cho biết việc được vinh danh "thật sự là bất ngờ lớn. Tôi rất tự hào và cũng rất xúc động về điều này." Ông cho biết thêm rằng khi xưa, ông cũng đã bị sốc khi phát triển thành công những sản phẩm đầu tiên bởi trước đó ông cho rằng "hầu như không thể tin là nó có thể hoạt động."


Göran Hansson, tổng thư ký của Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển cho biết: "Những người được trao giải đã mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới về máy móc phân tử. Họ đã chứng minh rằng hoàn toàn có thể tạo nên những cỗ máy dưới cấp độ phân tử." Hội đồng trao giải đã ví phát minh đột phá lần này như việc lần đầu tiên tạo ra mô tơ điện thô sơ hồi những năm 1930, khi mà các nhà khoa học đương thời không ngờ rằng nó có thể được dùng để vận hành xe lửa điện, máy giặt, quạt máy và cả máy xử lý thực phẩm.

Mark Miodownik, một giáo sư tại Đại học London cho biết rằng sự ra đời của những cỗ máy kích thước nano có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của những công trình xây dựng trong tương lai gần. "Hãy tưởng tượng về những hệ thống có thể tự chữa lành khi bị tổn hại. Chúng ta sẽ có những chiếc ống nhựa có khả năng tự chữa lành hoặc những cây cầu khi bị nứt vẫn tự liền lại được nhờ vào các cấu trúc vi mô. Đây là một tiềm năng cực kỳ to lớn."

37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Swift
ĐẠI BÀNG
8 năm
khả năng năm sau nước ta sẽ thống lĩnh Nobel vì đã xong bước phổ cập đại học và cao học
Khi nào việt nam mình có người nhỉ
VN nhiều tiến sĩ giáo sư thế mà ko có à 😁
@caocaolatre199x VN nhiều nhưng chỉ bằng 1 góc của Mỹ, TQ. ok
vythanh168
ĐẠI BÀNG
8 năm
Yêu cầu các bác ở trên không tổ lái về VN nhé
vythanh168
ĐẠI BÀNG
8 năm
VN đón đầu đi tắt, thông minh hơn thiên hạ. Chiếc xe ô tô dân Âu Mỹ phải bỏ tỷ đô nghiên cứu trong chục năm để hoàn thiện, bán với giá 50K. VN chỉ cần đem về nhẹ nhàng đút túi 150K. Thế mới là khôn nhé
Giải tập thể không thích lắm vì !
Giacatha
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tương lai có thể tạo ra máy phát điện bé gấp hàng triệu lần bh không nhỉ, lúc ấy khỏi lo vấn đề năng lượng 😆
HoangRogers
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Giacatha Thì hiệu năng nó sẽ tnt
Nokia6686
TÍCH CỰC
8 năm
@HoangRogers Cường độ dòng điện được tính bằng số lượng hạt mang điện chuyển dời qua tiết diện 1 đơn vị diện tích trong 1 đơn vị thời gian. Do đó, nếu bạn làm sao để 1 hạt mang điện (electron chẳng hạn) chạy qua 1 dây dẫn có kích thước cũng bằng 1 electron như trên thì bạn sẽ có được 1 dòng điện cường độ 1A, đủ để giật chết người đấy.
GS TS ở VN đang bận đi dạy thêm, LTDH, chế đề kiểm tra hóa, soạn các phương pháp thần thánh để đánh trắc nghiệm rồi nhé, bọn nobel vớ vẩn, nghiên cứu ở VN lương 3 củ có mà chết đói à
libieu
CAO CẤP
8 năm
càng ngày càng gần thời đại cyborg 😁
Fex_SV
ĐẠI BÀNG
8 năm
Những cỗ máy kích thước Nguyên Tử sẽ ra đời, thế giới Marvel đang đến với chúng ta và Ultron sẽ được hiện thực hóa Cơ Thể với công trình này :rolleyes::rolleyes::rolleyes: và Bộ Não thì đến từ Liên Mình AI (Google, Microsoft, IBM, Facebook và Amazon) :eek::eek::eek:
matrix8145
TÍCH CỰC
8 năm
Sao không báo cho mọi người biết mấy giáo sư này lãnh giải về cho nước nào vậy người viết bài? Thiếu sót này không có nhỏ đâu.
@matrix8145 3 ông ấy là người Mỹ gốc Việt bạn nhé 😃
Máy bằng nguyên tử! Thật là khó tin. Nghiên cứu này có lẽ kết hợp chặt chẽ với vật lý.
Giải Nobel hàng năm quả là có nhiều ý nghĩa, vinh danh những con người có đóng góp lớn cho nhân loại.
Fex_SV
ĐẠI BÀNG
8 năm
@bud's Những nhà Khoa Học này họ theo đuổi nghiên cứu liên tục trong suốt nhiều năm (có thể nói là cả tuổi trẻ của họ). Nên chưa xét tới Giá Trị mang lại thì những nổ lực của họ cũng rất đáng tôn vinh.
Hornet600
TÍCH CỰC
8 năm
Các giáo sư tiến sỹ Việt Nam không được cấp kinh phí để nghiên cứu, vì biết rằng nghiên cứu cũng chẳng ra được cái gì.

Tốt nhất các vị giáo sư tiến sỹ Việt Nam nghiên cứu cái gì nó thực tế ở Việt Nam, ví dụ như :

1. Xây dựng làm logaric về người Việt Nam thích nhậu.
2. Phương trình tuyến tính giữa nhậu và mát xa
3. Hàm xác suất thông kê giữa rượu bia và chân dài

....
@Hornet600 Phải goi là hàm tương quan giữa rượu bia và chân dài ;)
Qynklee
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Hornet600 E đồng ý quan điểm của bác
hotpeople
ĐẠI BÀNG
8 năm
năm sau Việt Nam giành nobel về việc đưa tất cả các môn về thi trắc nghiệm nhé
dinhluong91
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vì sao Việt Nam không đoạt giải Nobel...
P/s: Mod @ndminhduc tinh tế quá 😁
[​IMG]
@ndminhduc: cỗ máy nhỏ cỡ "phân tử" (molecular machines) chứ không phải "cỗ máy nguyên tử" nhé em. Không có chuyên môn thì đừng ham dịch.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019