Giải thưởng sẽ được chia đôi, một nửa cho nhà khoa học người Anh Roger Penrose, nửa còn lại sẽ được chia cho 2 nhà khoa học Reinhard Genzel (Đức) và Andrea Ghez (Mỹ).
Hội đồng trao giải cho biết nhà khoa học Roger Penrose đã có công lớn trong việc “khám phá ra sự hình thành của lỗ đen là một bằng chứng dự đoán mạnh mẽ cho thuyết tương đối rộng.”
Một nửa giải thưởng còn lại năm nay sẽ được chia cho 2 nhà khoa học Reinhard Genzel (Đức) và Andrea Ghez (Mỹ) nhờ “phát hiện ra vật thể siêu siêu nén nằm ở trung tâm của thiên hà chúng ta.”
Hội đồng trao giải tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm cùng nhiều nhà nghiên cứu khác trong ngành đánh giá rằng những khám phá của các nhà khoa học được trao Nobel năm nay đã “thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chúng ta về vũ trụ."
Hội đồng trao giải cho biết nhà khoa học Roger Penrose đã có công lớn trong việc “khám phá ra sự hình thành của lỗ đen là một bằng chứng dự đoán mạnh mẽ cho thuyết tương đối rộng.”
Một nửa giải thưởng còn lại năm nay sẽ được chia cho 2 nhà khoa học Reinhard Genzel (Đức) và Andrea Ghez (Mỹ) nhờ “phát hiện ra vật thể siêu siêu nén nằm ở trung tâm của thiên hà chúng ta.”
Hội đồng trao giải tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm cùng nhiều nhà nghiên cứu khác trong ngành đánh giá rằng những khám phá của các nhà khoa học được trao Nobel năm nay đã “thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chúng ta về vũ trụ."