Giám đốc Cạnh tranh EU: Apple không được dùng quyền riêng tư để làm “lá chắn” chống cạnh tranh

vn_ninja
4/7/2021 14:9Phản hồi: 168
Giám đốc Cạnh tranh EU: Apple không được dùng quyền riêng tư để làm “lá chắn” chống cạnh tranh
Trong các cuộc thảo luận chống độc quyền đang diễn ra về sự cạnh tranh của App Store, Apple vẫn luôn khẳng định rằng việc cho phép người dùng “cài ngoài” (sideload) ứng dụng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về quyền riêng tư. Nhưng mới đây Giám đốc Cạnh tranh Kỹ thuật số của EU, Margrethe Vestager cho biết Apple không được viện lý do quyền riêng tư để hạn chế cạnh tranh.

Vestager đã nói với Reuters rằng quyền riêng tư và bảo mật là “tối quan trọng” nhưng cô không tin rằng khách hàng sẽ hy sinh sự bảo mật khi sideload một ứng dụng. “Điều quan trọng ở đây, tất nhiên đó không phải là “lá chắn” chống lại sự cạnh tranh, bởi vì tôi nghĩ rằng khách hàng sẽ không từ bỏ cả bảo mật và quyền riêng tư nếu họ sử dụng một cửa hàng ứng dụng khác hoặc sideload ứng dụng”.

Vestager hiện đang làm việc trên Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (Digital Markets Act) ở Châu Âu. Đạo luật này nếu trở thành luật sẽ yêu cầu Apple cho phép người dùng iPhone, iPad tải xuống ứng dụng từ App Store của bên thứ ba hoặc từ internet. Ngoài ra Apple cũng đang phải đối mặt với luật tương tự ở Hoa Kỳ khi các Nhà lập pháp Hạ Viện vào tháng 6 vừa qua đã đưa ra các dự luật chống độc quyền, thứ mà sẽ dẫn đến những thay đổi lớn đối với ngành công nghệ nếu được thông qua.

Theo: Macrumors
168 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đúng là càng bự thì càng bị kiện 😂
SagaKiller
TÍCH CỰC
3 năm
haha, cho dù luật được thông qua, toà án ra phán quyết, có nghĩa là Apple đã làm sai và đang đánh tráo khái niệm riêng tư và bảo vệ lợi thế cạnh tranh không lành mạnh, Apple phải chấp hành cho để sideload ứng dụng và cài ứng dụng từ 3rd appstore thì bạn @cuhiep vẫn khăng khăng nói Apple đúng, vẫn cãi chày cãi cối/hoặc viện 1 lý do nào để bênh Apple và vẫn 1 lượng lớn các bạn fan không hiểu được lợi ích gì vẫn a dua theo 😔
@SagaKiller Ông ấy thích thì ông ấy cãi thôi. Bảo vệ quan điểm.
Công ty nghìn tỷ cơ mà.
@hoangsytai Lâu lâu phải dìm nó lại bớt để nó hạ giá iPhone. Chứ bán gì mà tới 1.000$/cái. Độc quyền quá thật là nguy hiểm.
Giống Microsoft, sau khi bị cạnh tranh tơi tả vụ Windows Phone, phải thay ông CEO mới, thì windows có vẻ chiều người dùng, làm sản phẩm ngày càng chất lượng. Chứ hồi xưa như cái IE, ảnh độc quyền nên làm lỗi tè le mà phải cắn răng xài!
@Nguyen N°5 Ip thì kệ nó. Chủ yếu cái aop store
Cũng là một ý.
Có thực sự là apple lo cho quyền riêng tư của khách hàng không hay là sợ thằng khác ăn ké miếng bánh mà mình tạo ra 😁😁😁
@ngoinhala hồi xưa Microsoft lớn mạnh cũng bị ăn kiện rồi đó bạn, khác gì Apple bây giờ đâu. Thằng nào mạnh nhâm nhe độc quyền, độc bá là cty nhỏ kiện hết, không chừa ai đâu
dtt_arc
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Leubaovitien ựa
tribier
TÍCH CỰC
3 năm
@cuhiep Ý Bạn nói cái khái niệm hay công nghệ "Cửa hàng ứng dụng" là thằng apple tạo ra à? Iphone, ipad, hay Ios IpadOS là cái bánh nó tạo ra thì đúng rồi.

Theo mình biết thì "Cửa hàng ứng dụng" nó có từ rất lâu rồi, thay vì người ta lên trang Web của của Dev down app/game về cài thì nó tổng hợp sẵn.

Chẳng qua nó tiến hóa lên thành cái ứng dụng thôi, một số nền tảng chỉ cần cái trang Web tổng hợp lại rồi mọi người lên đó tìm down về.

Đang nói về cái store tổng hợp để mọi người tìm kiếm down game/app về có ai nói về mấy cái Apple tạo ra đâu. Nó cũng như cái trình duyệt thôi.

Nếu nói cái đó nó độc quyền, thì chưa đến lượt Apple lên tiếng đâu, Ví như cái Ứng dụng gọi xe, nếu thằng UBER nó đòi độc quyền thì sao???

Sony, Nintendo nó trợ giá phần cứng thì ăn 30% doanh thu, chứ mấy thằng Ios này nó bán mắc mà đòi ăn doanh thu In app purchase thì kì lạ.
tribier
TÍCH CỰC
3 năm
@tribier Vì quyền lợi người tiêu dùng, là luật cạnh tranh công bằng thì nó không được phép độc quyền. Mọi người được quyền xài nó hoặc xài thằng khác.

Nó chỉ được phép ăn lúc người tiêu dùng mua nội dung của App/game (vì Ios là nó tạo ra muốn đưa lên thì phải tính phí (Phí ban đầu, hay thuê gì đó).

In app purchase là mối quan hệ của người tiêu dùng và dev không liên quan đến nó, nó không hề bỏ công sức nào trong đó cả.
Cho đáng đời, hồi xưa mình ủng hộ Apple độc tài cái app store, nhưng sau khi nó bịt miệng anh Trump bằng cách xóa app nào ủng hộ ổng thì thấy nó quá nguy hiểm
@vubaotoan Có thiệt ở Mỹ ko, chỉ ra coi cái luật nào ở Mỹ cho phép cp hạn chế tự do ngôn luận coi 🤣
vubaotoan
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vivalavida11 Bạn có quyền tự do ngôn luậb, bạn chửi tổng thống cũng không ai nói, nhưng lời nói của bạn gây hại đến đất nước nên họ được phép khóa, những lời nói bầu cử gian lận của ông Trump không đúng vì không có bằng chứng, nếu cứ nói lảm nhảm trên mạng sẽ gây bất ổn đất nước nên họ khóa, mình ở Mỹ và tin Tòa án tối cao đã phán đúng, suốt ngày kiện cáo mà không bằng chứng, tòa bác bỏ là đúng, lên mxh nói nhảm thì khóa thôi.
@vubaotoan Lời nói nào gây hại đất nước?
@vubaotoan Thượng viện Mỹ đã tuyên Trump vô tội. Cứ nói xấu người khác mà ko bằng chứng mới là nói nhảm đấy.
ehero
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bản chất thì chợ mình mở ra thì mình k muốn cho thằng khác vào ăn chùa là đúng, nhưng mà chợ mình vẫn ở dưới một sự kiểm soát nhất định của chính quyền, khi lãnh đạo bảo cho thằng khác vào kiếm miếng thì cũng phải cân nhắc thôi.
Chutung005
ĐẠI BÀNG
3 năm
Độc quyền luôn nguy hiểm
Bớt nóng đi bác.
- Xin lỗi vì cmt nhầm window với Android.
- Apple Store hay Store trên android đều không cho cài đặt ứng dụng ngoài vào nếu không đc duyệt.
- Việc khách Root hay JB rồi cài ứng dụng bên thứ 3 vào có xãy ra rủi ro thì bên hãng ko chịu trách nhiệm cho việc đó.
- Thử nghĩ tới việc hãng cho phép cài tuỳ thích thì sự cố xãy ra sẽ nhiều như thế nào.
Mình biết kiến thức mình có hạn nhưng cách nói và trao đổi của bác chán quá. =]] hẹn không gặp lại
@angle_squall Ngta góp vào Chợ thì Bán đc App có ăn chia thôi
@Thi Eat Apple Hôm trước trên tinhte có bài báo của chuyên gia bảo mật nói bảo chợ ứng dụng mà mở thì ko ảnh hưởng tới bảo mật.
@Thi Eat Apple "2 định hướng của 2 hãng khác nhau.
- Microsoft sinh ra đã là mã nguồn mở => tính bảo mật kém hơn.
- Apple Sinh ra là mã nguồn kín => tính bảo mật an toàn hơn.
=> Microsoft muốn được như apple củng khó vì họ không xây dựng từ trước.
=> Apple mở thì sẽ phá vỡ đi công sức họ bỏ ra để xây dựng bức tường bảo mật.
Vì sao JB không phát triển manh như thời xưa, vì nó không còn được số đông người sử dụng nữa."

Sai kiến thức cơ bản này bạn.
1: Window không phải mã nguồn mở.
2: Mã nguồn kín - Không có mã nguồn kín nhé bạn.
3: Mã nguồn đóng không bảo mật hơn mã nguồn mở được. Lý do mã nguồn mở được cộng đồng suport và check lỗi và sửa lỗi nhanh hơn.
Kể cả 1 công ty hay 1 tập đoàn lớn thì họ cũng bao không giờ check lỗi kỹ bằng cả một cộng đồng tỷ người được. Sự thật là khi Apple cứ ra bản nào thì đều bị bẻ khóa bản đó. Window ra bản nào là bị ..... bản đó.

Bạn đang hiểu sai khái niệm và nguồn mở và mã nguồn đóng. Theo ý của bạn mã nguồn mở là cho người khác cài app vào là mã nguồn mở? Sai nhé.

Mã nguồn mở là mã nguồn được cung cấp công khai cho cộng đồng cùng phát triển và tìm lỗi chứ không phải là cho cài ba cái app vào là được gọi mà mã nguồn mở đâu.
Con bài bảo mật dc Táo áp dụng nhuần nhuyễn lắm, Châu âu vả mạnh vào cho nó cởi mở 1 tí 😂😂😂
Vấn đề là liệu có sự tương quan giữa việc mở tự do và khả năng nhiễm mã độc hay không để quyết định kết quả vụ kiện
Tủ thờ lung lay, iFan quyết "cay" toàn thế giới... 😁
@Thi Eat Apple Nguoi tieu dung mua dt là trả rồi bạn. Không cứ tách ra. Iphone nào cái store thì trả tiền thêm hằng năm. Đơn giản mà. Giám làm không
Carl
CAO CẤP
3 năm
@raindal Đủ lớn gì bạn. Thị phần iOS bên châu Âu chưa bằng một nửa của Android.
raindal
TÍCH CỰC
3 năm
@Carl Đủ lớn trong mắt chính phủ.
baquơ
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nhiều người mâu thuẫn, cái gì cũng đòi cho được.
@Leubaovitien Lên đọc báo đi má ơi, chắc có mỗi mình má xài hay sao
@MID217 Báo gì? Hóa ra chỉ đọc báo rồi xl! Android cho ng dùng tự chọn bảo mật hay ko, thích cài lậu thì bị mất dữ liệu, có thế thôi! Giờ chính phủ hỏi mày: "để đảm bảo an toàn cho mày, đề nghị mày ko dc ra khỏi khu vực sinh sống (giống tù treo)" thì mày có chịu ko?
@Leubaovitien Thôi đi thím, không lẽ nó tự bịa số liệu ra à? Không có cở sở cho sml à? Thím xài sao kệ thím, thím đâu có đại diện cho người dùng android. Ok?
thegate
TÍCH CỰC
3 năm
@Leubaovitien Ko đọc báo thì trường học dạy bạn những điều đó à, hay mấy lớp kiếm tiền 4.0 😃
raindal
TÍCH CỰC
3 năm
Quyền lợi của công ty không thể vượt mặt quyền lợi của quốc gia và vùng lãnh thổ được.
@raindal Bậy nào , nó phẳng hết từ lâu rồi !
hungtrumno
TÍCH CỰC
3 năm
@thegioihandheld Bậy cái gì, ông trên comment ở góc độ lý thuyết, quyền lợi của cty ko thể nào vượt qua khỏi pháp luật được. Còn thực tế Apple nó đang lạm quyền thì cái đó là thực tế, chứ lý thuyết nó ko được làm như thế.
@thegioihandheld Xưa rồi
@hungtrumno Làm mạnh nó chuyển trụ sở qua Cayman , Panama thì mất luôn quyền thu thuế đấy !
hungtrumno
TÍCH CỰC
3 năm
@thegioihandheld Uhm thì tôi ko nói đến chuyện đó, đó là chuyện thực tế (tính đúng đắn chưa nói đến). Tôi đang nói trên lý thuyết, về mặt pháp lý, thì như ông đầu tiên nói mọi công ty, mọi chủ thể phải tuân theo pháp luật quốc gia, lãnh thổ và quốc tế. Có vậy thôi.
LBCông
ĐẠI BÀNG
3 năm
Độc quyền nó là vậy nhưng cứ biện minh là bảo vệ apple sợ lợi ích bị ảnh hưởng thôi chứ lại còn ko cho thanh toán ngoài 😆😆😆 thì bị sờ gáy là phải
@LBCông Thì thằng nào độc quyền lúc nào cũng nhân danh này nọ mà.
al310n
ĐẠI BÀNG
3 năm
Anti appstore đóng toàn các đồng chí muốn xài phần mềm lậu, free đủ kiểu ^^! Thôi thì muốn tự do, cứ android thẳng tiến, ai lại nhùng nhằng dây dưa với thằng cứng đầu bảo thủ như vậy >< để cho bà con muốn xài phone một cách yên tâm alone nào =))
thegate
TÍCH CỰC
3 năm
@al310n Chả thấy hiệp hội người tiêu dùng nào đòi phải mở để cài abc gì, toàn mấy ông làm luật cố tìm mấy cái khe để đưa vòi vào hút, những thứ nó đem ra kiện chả lợi ích gì cho người dùng cả.
al310n
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Leubaovitien @Leubaovitien xin vui lòng viết đúng chính tả và dùng lý lẽ trong tranh luận, xin cảm ơn 😃
@al310n Lý lẽ quá nhiều ng nói, nhưng người nhận thức kém chỉ có duy nhất 1 lý lẽ: không thích thì đừng dùng!
al310n
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Leubaovitien @Leubaovitien chắc là vậy rồi 😃 không thích thì next, ez sao phải sân si ^^! Nói túm váy lại là để táo và fan của nó yên, các bác ạ ><
Cứ Apple bị kiện là các doanh nhân thành đạt yêu công nghệ sáng suốt thích quà vui rồi.
hennaotoko
TÍCH CỰC
3 năm
@fear factor Quà có ai mà không thích. Chẳng qua không được quà thì nói không thích vậy thôi.
@hennaotoko Thế bạn cứ tưởng đó là quà thật ấy à? Ngây thơ vầy chắc từ bé đã bị…
@fear factor Ờ, độc quyền thì giá luôn cao, chân lý vậy mà ko biết thì hiểu nhận thức tn rồi!
Cháu bé muốn đi tỏ vẻ hiểu biết thì nên học cách đọc kỹ còm của người khác. Ở đâu nhảy xổ ra phán 1 câu không liên quan chẳng những không chứng tỏ được gì mà còn thể hiện cái “trình độ khôn” của mình đó.
Vụ cho phép cài thêm app ngoài mình không ủng hộ, nhưng điều chỉnh lại mức chiết khấu 30% là đúng, Apple nên bị xử thua để có những động thái điều chỉnh mức chiết khấu đối với devs
@MID217 Thế thì bạn lại nhầm! Không nói cụ thể, ko bào chữa được, toà nó cho là ông không trả lời được câu hỏi làm rõ & biện hộ chính ông thì bất lợi cho ông chứ đã ra toà làm gì có chuyện chọn bỏ qua và nói tránh? Bạn xem toà xử án bao giờ chưa?
@gauto988 Thế nó ép TC phải khai hết à? 😆)) TC bảo không biết thì toà nghe thôi chứ làm lol gì được nè 😃)))
@MID217 Phải khai hết mà bảo vệ bản thân, bảo vệ cty và phải khai đúng vì đã tuyên thệ trước toà
Nhưng rõ ràng là TC không khai, ông ấy nói là không biết, không nắm rõ. Vậy rồi sao, ở trên bạn nói gì mà báo đăng TC đuối lí, ở dưới bạn bảo khai hết là khai chỗ nào?
em bỏ tiền ra mua cái nhà, giờ muốn chạy ra chợ mua nội thất cũng không được.
Nghe chừng Apple lần này khốn đốn! Bị dập trên nhiều mặt trận! Từ Mỹ đến Châu Âu!
Nó không dùng quyền riêng tư mà. Nó dùng quyền mà mem tinh tế vẫn nói “IPhone T làm ra thích thì dùng không thích thì đừng mua mà”...............Má nghe mà tức ói máu. Thế h thằng ấn độ nó bảo nó nghĩ ra số 0 nước nào dùng ý tưởng số 0 đó trong cuộc sống mỗi năm trả nó 100 tỷ đô thì có nghe được không?
yokykaka
ĐẠI BÀNG
3 năm
Người dùng: tao bỏ tiền ra mua cái điện thoại mà tao méo có quyền gì hết
@yokykaka Có quyền quyết ở khâu mua điện thoại. Android đâu thiếu mẫu mã, tầm tiền đâu mà qua iOS rồi gào khóc 😆))
@Xém Đẹp Trai77 Ai nói giàu thì iPhone thế ? Tự nghĩ rồi gán ghép cho người ta à 😆) còn ngta lương mấy triệu góp cái gì thì kệ người ta, ngta có quyền, ngta thích. Còn mình thấy không hợp đâm đầu vào rồi khóc lóc clg?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019