Giám đốc FBI lại gọi TikTok là nguy cơ an ninh quốc gia đối với Mỹ

P.W
3/12/2022 10:32Phản hồi: 126
Giám đốc FBI lại gọi TikTok là nguy cơ an ninh quốc gia đối với Mỹ
Giám đốc cơ quan điều tra liên bang Mỹ, Christopher Wray hôm thứ 6 vừa lên tiếng cho rằng, khả năng kiểm soát thuật toán hiển thị nội dung trên mạng xã hội video TikTok “có thể được chính quyền Trung Quốc điểu khiển," từ đó tạo ra nguy cơ an ninh cho Mỹ. Cụ thể hơn, ông Wray nói, khả năng kiểm soát thuật toán này “cho phép họ điều hướng nội dung, và nếu muốn, họ có thể điều khiển xu hướng hoặc triển khai những chiến dịch định hướng dư luận.”

Trước đó khi xuất hiện ở hạ viện, giám đốc FBI cũng đã đưa ra những lo ngại tương tự vào tháng trước. Những nhà lập pháp ở Washington cũng đang có những tuyên bố cũng như những hành động để kiểm soát sức mạnh của TikTok, một trong những MXH phổ biến nhất hành tinh hiện giờ.

Năm 2020, chính quyền tổng thống Trump suýt chút nữa là thành công trong việc chặn TikTok khỏi các chợ ứng dụng di động tại Mỹ, cũng như tạo áp lực để ByteDance, chủ quản Trung Quốc của MXH TikTok phải bán chi nhánh Mỹ của ứng dụng này. Hiện tại ByteDance cũng đang trong quá trình chuyển đổi để lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân người dùng Mỹ ở nước này chứ không được gửi về Trung Quốc nữa. Đó chính là giải pháp để TikTok có thể làm yên lòng cả chính phủ lẫn các nhà lập pháp nước này về lo ngại an ninh.

Theo AP
126 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chuẩn luôn. Vote chặn toàn cầu cái app cặn bã này lại!
@bacgiangman Trên Youtube đang đưa tin có Shittoker đang ví món ăn của dân tộc như c*t kìa.
@bacgiangman Ủng hộ bạn 1 vé
@Thiếu nữ thôn quê Con h hường trc dính phốt bán thuốc đểu cho dân nghèo, vtv tung hô pr sau bị bóc mẽ cũng xoá video luôn. 1 lũ vì tiền mà bất chấp thì đáng bị coi là lũ c.b ! ^^
@bacgiangman Cặn bã là còn nhẹ đó. Áhihi ýhaha
Cái app 90% dành cho bọn sống ảo và cặn bả xã hội
@Pegasus Mậu Thế mà có thằng cặn bã còn quan tâm đi comment này.
iTect
TÍCH CỰC
một năm
@ncn_nguyen Ngu.
@iTect Nhìn avatar ko mặt mủi biết bọn núp lùm sống ảo câu like home tiktok rồi cmt lại nó chi bác 😆
@iTect Đúng y cặn bã luôn, lũ cặn bã đi đâu cũng chửi
@Pegasus Mậu Biết cặn bã là sao không bạn? Là cái lũ lúc nào cũng cho rằng mình hơn người khác ấy, dù có biết họ là ai đâu. Thứ cặn bã mới đi phán 90% số người tạo nội dụng tiktok là cặn bã dù có biết nhưng người đó là ai đâu.
Bọn FBI, CIA đòi chặn là tới công chuyện với cụ Bi đần nhe, cụ đang chơi Tóp Tóp hàng ngày đó nhé 😌
@╰‿╯ mẽo mà làm như mấy nước phong kiến vua chúa, fbi nó bắt tổng thống luôn chứ hù doạ nó?
@╰‿╯ nhảm, xàm
iPhuc
TÍCH CỰC
một năm
Chả thế
@iPhuc Gián điệp ngầm của Trung Quốc đấy.
Chặn tik tok rác mừng
Rồi xong, một khi đã lọt vào tầm ngắm thì dễ lên dĩa lắm.😂
@BinBon2020 Lúc Trump còn cầm quyền đã đưa Tiktok vào tầm ngắm và tìm mọi cách để Tiktok được quản trị bởi Mỹ, nếu không sẽ bị chặn. Nhưng mà mọi chuyện chưa tới hồi kết thì Biden lên nắm quyền, cái gì Trump làm thì Biden đạp đổ, rồi bây giờ mới cảm thấy Trump đúng lại lật lên.
App Store của Mỹ mà sao ko chặn đi, ko thì chặn IP máy chủ đi 😁

T dùng tik tok vào coi asmr dễ ngủ vl. Còn bảo tik tok rác bởi vì bản thân chỉ thích xem rác chứ trách gì nó
@airwalker Nó định hướng ghê lắm. Đợt nga đánh Ucraina toàn clip ủng hộ, càng chặn kênh nó càng ra nhiều. Cuối cùng phải xoá app.
@airwalker Phải định hướng theo ý Mỹ chứ không được định hướng theo ý Trung Quốc =))
tungldbt
ĐẠI BÀNG
một năm
@Quy Le Anh
Cười vô mặt
@tungldbt ổng nói đúng mà cười gì ông nội =))
@airwalker Appstore đâu phải muốn bảo chặn là chặn được. 1 nước tự do như Mỹ đâu có độc tài như Trung Quốc.
Giới trẻ Mẽo càng ngày càng lậm TikTok. FB Reels, Youtube Shorts ko cạnh tranh lại thì chả lo ngay ngáy 😆
@grozar Mỹ tồn tại và phát triển được như ngày nay là 1 phần hiến pháp quá good với 1 bộ phận tri thức cán nắm đất nước, chứ dân cũng n.g.u bỏ xừ, chìm đắm trong u mê, sa đọa. Áhihi ýhaha
@Thiếu nữ thôn quê Dân mẽo mà ngu thì dân mình cực ngu hả bợn 😂
Nước nào cũng có ban tuyên giáo cả, ko quản đc thì cấm thôi
@caoranhma Đến lúc nguy hại quá thì phải cấm, của Tàu thì càng cấm vì Tàu cấm các mạng của Mỹ trước và Tàu đang gây ảnh hưởng với Mỹ khắp thế giới nên ko phải ngại. Áhihi
@caoranhma Tàu cấm mạng xã hội Mỹ trước nhé.
Chặn được ở VN là được, đám trẻ giờ kiểu tâm thần nữa tỉnh nữa mê, sáng ra bờ kè tập thể dục thôi gặp cả trăm đứa uốn éo quay phim chụp ảnh là thấy bệnh nặng vô phương cứu chửa luôn rồi!!!
@Em Thờ IPhone. Rồi sao anh ? Có anh hưởng gì đến xã hội ko ?
@Em Thờ IPhone. Người ta đang tìm sugar daddy nên mới uốn éo như thế
@astrazeneca Phân tích riêng hành động đó thì không ảnh hưởng
Nhưng nó lan ra dần, rồi tăng lên. Cháu này thấy cháu kia nhún nhảy quay lên cũng kiếm được tiền, nổi tiếng thì các cháu khác học theo. Riết rồi cũng sẽ ảnh hưởng thôi.
Tốc độ lớn mạnh của nó quá nhanh để luật/giáo dục/chỉ bảo từ các bên theo kịp. Dễ dẫn tới một hội chứng tiêu cực lớn cho xh.
Toptop là cái ứng dụng mà nó ngốn data 4G hơn cả xem youtube =)))
Giớ trẻ Mỹ thích Tiktok vl còn bày đặt
MXH trước là sân chơi của mấy fen Mỹ, giờ tự nhiên lòi ra ông Top Top làm mưa làm gió toàn thế giới và ngay chính trên sân nhà thì chả nóng người =))
Việt Nam đáng ra phải chặn youtube như Trung Quốc. Toàn rác rưởi bán thuốc lừa đảo, chống phá linh tinh.

Tiktok là đối trọng duy nhất của thế giới với truyền thông của Mỹ.
@A better world Vì google, fb, youtube gây nguy hại cho an ninh trung quốc chứ sao chặn là đúng. Mỹ chặn tiktok cũng đúng. Nhưng nhìn khách quan thì cái gì cũng có lợi và hại.

Youtube bật lên toàn quảng cáo thuốc, còn nội dung thì vẫn là người dùng đưa lên, vẫn những con người đó sáng tạo nội dung chứ khác gì tiktok. Youtube short giờ chính là tiktok phiên bản mỹ đưa lại từ tiktok lên.

Còn nếu nói tiktok là một vấn nạn, là một thảm hoạ gì đó thì có mùi tiêu chuẩn kép, phân biệt chủng tộc. Coi người Mỹ thượng đẳng hơn người Trung Quốc.
@Kiến sợ quá Tiktok thảm họa là sự thật, rất nhiều người thấy như vậy. Đây là ý kiến của người dùng.

Tiktok là gián điệp chịu sự chỉ huy của chính phủ Trung Quốc còn Facebook, Youtube là công ty tư nhân độc lập. Có hiểu sự khác nhau không? Nếu Facebook, youtube là của chính phủ Mỹ thì sẽ chẳng ai dùng cả.
@A better world Sao bạn ngây thơ đến mức như vậy youtube, facebook cũng là gián điệp của chính phủ Mỹ. Bạn chưa nghe đến vụ Snowden tiết lộ chính phủ Mỹ nghe lén toàn bộ người dân à. Tại sao snowden phải dán camera, micro của iphone. Mark Zuckerberg cũng dán cam micro của macbook lại.

Đơn giản là ko có một quốc gia nào lại ngu ngốc đến mức không tận dụng lợi thế của cái mình làm ra để làm công cụ phục vụ cho an ninh quốc gia cả.
yoyi86
ĐẠI BÀNG
một năm
@Kiến sợ quá Lợi bất cập hại đã nói rõ ở trên rồi mà nói gì đâu ko àh.
Trả lời xem tinhte nguy hại cái gì coi ???
Nếu không hiểu được hoặc trả lời được những câu tôi phân tích ở trên thì xin đừng viết vớ vẩn nữa 😆
ah, tôi làm mảng liên quan đến sáng tạo nghệ thuật, nên tư duy ấu trĩ và lỗi thời thì thôi tôi xin nhường cho những người như bạn 😃)
Tiktok toàn đưa tin sai lệch thế mà ko có ai sừ lý nhỉ
@tyhn Đưa tin sai lệch là bọn làm nội dung chứ tụi kiểm duyệt bằng cơm làm sao quét hết dc
@Crazylove4u youtube các bố lên nói gì chả được, còn ghép cả logo đài truyền hình lên quảng cáo như đúng rồi. Ai xử lý youtube?
@Kiến sợ quá Youtube là công cụ chứ làm sao xử lý dc youtube. Chỉ có xử lý bọn làm nội dung sai sự thật thôi 😹
Sắp đi theo Huawei rồi
Hoa Tsu
ĐẠI BÀNG
một năm
Sợ mới phải chống, yếu mới phải cấm
@Hoa Tsu Uh, Trung Quốc cấm Facebook, google, youtube đấy. Chắc Trung Quốc sợ lắm.
Mẽo bẩn quá đấu ko lại thì cấm
@MrNghiaIT Trung Quốc cấm Facebook, google, youtube, chrome đấy. Trung Quốc bẩn quá nhỉ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019