Gián cyborg chính là phát minh mới do các nhà khoa học tại Nhật Bản nghiên cứu và phát triển, được sử dụng với mục đích chính nhằm tìm kiếm và xác định những nạn nhân còn sống sót nhưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát nào đó sau khi một trận động đất xảy ra. Đây là phát minh đầy tiềm năng của nhóm nghiên cứu thuộc công ty Riken, dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Kenjiro Fukuda.
Theo đó, gián cyborg chính là những chú gián “đeo balo” pin mặt trời được tích hợp thêm một số thiết bị điện tử, từ đó người ta sẽ sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để điều khiển chuyển động gián.
Phần balo pin mặt trời dày 4 micron, rộng chỉ khoảng bằng 1/25 sợi tóc người nên hoàn toàn có thể nằm gọn trên lưng gián. Tấm pin năng lượng mặt trời này có thể tự tạo ra đủ năng lượng để xử lý và gửi tín hiệu định hướng đến các cơ quan thụ cảm ở chân sau của gián.
Nghiên cứu được xây dựng dựa trên các thí nghiệm kiểm soát côn trùng từng được Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore thực hiện, với mục đích có thể tạo ra những loại “côn trùng cyborg” với khả năng xâm nhập vào các khu vực nguy hiểm nhưng nhỏ hẹp hiệu quả hơn so với robot chuyên dụng.
Theo đó, gián cyborg chính là những chú gián “đeo balo” pin mặt trời được tích hợp thêm một số thiết bị điện tử, từ đó người ta sẽ sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để điều khiển chuyển động gián.
Phần balo pin mặt trời dày 4 micron, rộng chỉ khoảng bằng 1/25 sợi tóc người nên hoàn toàn có thể nằm gọn trên lưng gián. Tấm pin năng lượng mặt trời này có thể tự tạo ra đủ năng lượng để xử lý và gửi tín hiệu định hướng đến các cơ quan thụ cảm ở chân sau của gián.
Nghiên cứu được xây dựng dựa trên các thí nghiệm kiểm soát côn trùng từng được Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore thực hiện, với mục đích có thể tạo ra những loại “côn trùng cyborg” với khả năng xâm nhập vào các khu vực nguy hiểm nhưng nhỏ hẹp hiệu quả hơn so với robot chuyên dụng.
Theo Fukuda, điểm bất lợi của các loại côn trùng cyborg chính là dung lượng pin “mà chúng có thể mang theo” rất ít nên sẽ mau cạn pin, nên nếu những thao tác sử dụng cần dùng tới pin sẽ chỉ có thể được thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các lợi ích lớn của chúng bao gồm việc nhờ vào kích thước nhỏ gọn và khả năng di chuyển linh hoạt, chúng hoàn toàn có thể khám phá/xâm nhập vào những không gian nhỏ, chật hẹp, phù hợp với công việc cứu hộ hoặc những công việc khám phá tương tự khác.
Ngoài ra, tuy nếu hết pin thì chúng không thể được điều khiển từ xa như mong muốn nữa, nhưng nếu thả chúng vào một khu vực nào đó thì chúng vẫn có thể di chuyển mà không cần phải đợi điều khiển, và các tính năng “không cần pin” của chúng vẫn có thể được thực hiện.
Fukuda và nhóm nghiên cứu đã chọn gián Madagascar để sử dụng trong các thí nghiệm vì chúng đủ lớn và không có cánh, nên có thể dễ dàng “đeo balo pin và các thiết bị định vị”. Chúng vẫn có thể di chuyển dễ dàng, vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi hay hoàn toàn có thể tự lật lại khi vô tình bị lật úp xuống... dù tấm pin và tấm dán điều hướng được dán vào lưng của chúng.
Vẫn còn rất nhiều việc cần làm đối với dự án “côn trùng cyborg” này, và thách thức lớn cần phải đối mặt xử lý chính là làm thể nào để thu nhỏ các thiết bị trên để có thể dễ dàng gắn vào côn trùng, cho phép chúng có thể di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu thêm cách để có thể gắn các loại cảm biến hoặc thậm chí gắn cả camera lên côn trùng.
Yujiro Kakei, một trong những người thuộc nhóm nghiên cứu cho biết, anh đã chế tạo chiếc “balo cyborg” kia từ các bộ phận có trị giá 5.000 Yên (khoảng 824.000 đồng) được mua tại khu chợ điện tử Akihabara nổi tiếng ở Tokyo. Pin và tấm màng tất nhiên có thể được tháo ra khỏi con vật, và chúng hoàn toàn có thể phát triển bình thường (trong điều kiện nuôi nhốt tại phòng thí nghiệm).
Quảng cáo
Bên cạnh khả năng ứng dụng vào các hoạt động cứu hộ cứu nạn, những tấm màng pin năng lượng mặt trời trong thí nghiệm trên, được tạo thành từ các lớp nhựa, bạc và vàng siêu nhỏ, còn có thể được ứng dụng vào nhiều điều kiện sử dụng khác, ví dụ như có thể tích hợp vào quần áo hoặc dùng như những miếng dán theo dõi dán trực tiếp lên da để theo dõi các dấu hiệu sức khỏe cần thiết. Thậm chí, nếu những tấm màng pin năng lượng mặt trời này được thiết kế để tạo thành phần mái che của cây dù, thì lượng năng lượng mà cây dù đó tạo ra cũng đủ để sạc điện thoại chẳng hạn.
Theo Reuters