Sony rất ít khi thay đổi giao diện camera của Xperia của họ từ lúc ra chiếc Xperia Z năm 2013 , tuy nhiên năm nay hãng đã cố gắng thay đổi rất nhiều như giao diện camera, nâng độ phân giải từ 20.7MP lên 23MP cũng như thay đổi yếu điểm về thuật toán xử lý ảnh. Ở đây mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn về giao diện thôi, một số máy trong bài trên tay ở Việt Nam vẫn dùng Android 5.0.2 cũ, rất có thể khi bán ra một thời gian Sony mới cập nhật giao diện camera này
Về giao diện camera mới, hiện tại Sony chỉ mới áp dụng trên dòng Z5. Màn hình chỉnh camera được chia làm 2 phần. Bốn chế độ hay dùng sáng phía bên trái, cụ thể bao gồm
Đây là chế độ quay phim
Chế độ chụp ảnh siêu tự động thông minh iAuto+ (Superior Auto+).
- Menu truy cập vào camera app, chẳng hạn như quay phim 4K, chụp hiệu ứng AR, quay phim Slow-motion...
- Quay video chuyên dụng
- Chế độ tự động thông minh
- Chế độ chỉnh tay
Đây là chế độ quay phim
Chế độ chụp ảnh siêu tự động thông minh iAuto+ (Superior Auto+).
Chế độ chỉnh tay Manual, thực ra chế độ này chỉ can thiệp vào một số tuỳ chỉnh nhất định giống các phiên bản trước như WB, bù trừ sáng EV+/-... ISO vẫn nằm sâu trong menu, còn chỉnh tốc độ màn trập hay lấy nét bằng tay vẫn chưa có.
Các bạn sẽ gạt lên xuống để chuyển giữ các chế độ này. Bên tay phải thì sẽ thay đổi tuỳ theo 4 chế độ trên. Nếu ở chế độ M thì chúng ta có thể lựa chọn được độ sáng tối, cân bằng trắng,… Ở Superior Auto, các bạn phải nhấn vào bánh răng bên góc phải bên dưới để chỉnh được các thông số. Đặc biệt khi điều chỉnh cân bằng trắng thì chúng ta có thanh kéo để thay đổi linh hoạt hơn thay vì chỉ có 6 chế độ WB (ban ngày, đèn huỳnh quang,…) như trước đây. Phần Video cũng tương tự.
Rõ ràng giao diện mới đã được theo đổi theo chiều hướng có tính toán để đẩy nhanh quá trình thao tác khi chụp. Hy vọng ngoài độ phân giải cảm biến và giao diện, Sony sẽ nâng cấp cả thuật toán xử lý để nâng cao chất lượng ảnh. Mình sẽ thử nghiệm nhiều hơn khi có trên tay phiên bản Z5 chính thức.
Chế độ iAuto+ cho can thiệp được WB lẫn EV+/-, thực chất giao diện này Sony có làm trên một vài dòng máy Alpha NEX phổ thông, nó gọi là Picture Effect.
Giao diện điều chỉnh trong phần manual vẫn không khác gì phiên bản cũ. Người dùng Sony họ đang mong muốn có nhiều tính năng tuỳ chỉnh hơn như ISO, chỉnh tốc độ màn trập (phơi sáng), lấy nét tay, thậm chí cả việc lưu ảnh RAW.
Chế độ ảnh 16:9 có độ phân giải lên đến 20MP, một con số rất lớn.