Giáo sư Hawking muốn phát triển tàu vũ trụ vận tốc 20% ánh sáng để tìm sự sống ngoài Trái Đất

ND Minh Đức
13/4/2016 4:44Phản hồi: 97
Giáo sư Hawking muốn phát triển tàu vũ trụ vận tốc 20% ánh sáng để tìm sự sống ngoài Trái Đất
Bằng cách sử dụng một đội tàu vũ trụ nanocraft với kích thước chỉ bằng con tem, sử dụng động cơ đẩy laser cho vận tốc bằng 20% ánh sáng, giáo sư Hawking hy vọng rằng có thể đi tới Alpha Centauri - hệ thống sao gần với Mặt Trời nhất - trong thời gian chỉ có 20 năm, tức là nhỏ hơn rất nhiều so với con số 30.000 năm mà công nghệ hiện tại làm được. Cùng với sự hợp tác của vị tỷ phú yêu thiên văn là Yuri Milner, nhóm hy vọng rằng dự án có thể truy tìm được bằng chứng về sự sống bên ngoài Hệ Mặt Trời.


Được biết với tốc độ của công nghệ tàu vũ trụ mà giáo sư Hawking phát triển thì chúng ta có thể đi tới sao Diêm Vương chỉ trong có 3 ngày. Và không chỉ dừng ở đó, một phương tiện dù có vận tốc "chỉ bằng" 20% ánh sáng nhưng nó sẽ thỏa mãn giấc mơ của nhân loại trong quá trình khám phá các vì sao. Milner cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại chúng ta có thể làm nhiều điều hơn là chỉ đứng từ xa nhìn ngắm các vì sao."

Tên gọi chính thức của dự án là "Breakthrough Starshot" và hiện tại Milner đã đầu tư số tiền 100 triệu đô la Mỹ để chế tạo và phóng những chiếc tàu vũ trụ siêu nhỏ trong tương lao. Hồi năm ngoái, ông cũng đầu tư hàng triệu đô la nhằm giúp đỡ việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất bằng các kính thiên văn dưới mặt đất. Tuy nhiên bây giờ ông muốn đem sứ mạng đó tiến xa hơn nữa bằng cách gởi công nghệ của con người lên tới gần các vì sao nhằm quan sát nó kỹ hơn.

Không chỉ hợp tác với giáo sư Hawking mà Milner còn tìm tới một số tên tuổi khác như CEO Facebook Mark Zuckerberg cho dự án đầy táo bạo này. Đồng thời dự án sẽ được lãnh đạo bởi Pete Worden, một cựu lãnh đạo trung tâm nghiên cứu AMES của NASA. Vậy tại sao bảo dự án là đầy tham vọng? Bạn cần biết Alpha Centauri là một hệ thống sao cách chúng ta tới 4,37 năm ánh sáng hoặc 40,2 ngàn tỷ km thì với công nghệ hiện tại, các tàu vũ trụ nhiên liệu đẩy phản lực phải mất gần 30.000 năm mới đi tới đó.

Nhưng giáo sư Hawking và Milner thì lại có quan điểm rất khác trong vấn đề khám phá các vì sao. Thay vì đốt cháy các tên lửa nhiên liệu nặng nề để tạo nên lực đẩy, họ sẽ tạo nên những con tàu vũ trụ vận hành bằng ánh sáng. Những chiếc phi thuyền tí hon này được gọi là Starchip và có kích thước chỉ bằng một con tem. Với trọng lượng chỉ 1 gram, bên trong con tàu được tích hợp các camera siêu nhỏ, một động cơ đẩy photon, nguồn cấp năng lượng, hệ thống định vị và các thiết bị thông tin liên lạc.

Con tàu sẽ được trang bị một "cánh buồm ánh sáng" với độ dày chỉ bằng vài nguyên tử và nặng chỉ vài gram. Bộ phận này có nhiệm vụ tạo ra lực đẩy nhờ lực đẩy từ các hạt ánh sáng cách "đẩy các hạt ánh sáng" theo lời giải thích của các nhà nghiên cứu. Đồng thời một hệ thống laser cũng sẽ được trang bị để gia tốc tăng cường cho tàu Starchip. Khi công bố dự án mới đây, giáo sư Hawking và Milner ước tính rằng động cơ laser này sẽ tạo nên 100 GW năng lượng, tương đương với mức năng lượng cần để nhấc tàu con thoi ra khỏi Trái Đất và sức mạnh này sẽ gia tốc con tàu mini tới vận tốc lên tới 161 triệu km/h.

Và không chỉ 1 chiếc mà sẽ có một đội Starchip được gởi tới chòm sao Alpha Centauri cùng rất nhiều hệ thống sao "hàng xóm" khác của con người, tới cả những nơi mà trước giờ chưa ai dám nghĩ con người sẽ có thể tiếp cận được. Tuy nhiên ở hiện tại thì dự án chỉ mới là giả thuyết và đây cũng không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học muốn dùng laser để vận hành tàu vũ trụ. Mặt khác, chúng ta phải đợi tới khi giáo sư Hawking và Milner có các thử nghiệm thực tế thì dự án mới trở nên khả thi hơn.

Dù vậy, Milner cho biết rằng "Dự án dựa trên những công nghệ đã có hoặc gần như sẽ có trong tương lai gần. Nhưng vì tham vọng quá lớn của dự án nên tất nhiên sẽ còn hàng trăm thứ cần phải giải quyết." Đã lâu rồi từ khi con người đặt chân lên Mặt Trăng, gần đây họ muốn lên sao Hỏa và bây giờ là muốn thoát khỏi hệ Mặt Trời, hy vọng rằng sau 20 năm, mình và các bạn sẽ chứng kiến được các nhà khoa học lật lịch sử khám phá vũ trụ sang một trang hoàn toàn mới.

Tham khảo Breakthroughinitiatives, RA
97 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chưa từng nghĩ một vật có vận tốc ánh sáng nó như thế nào ( trong khoảng vận tốc ánh sáng)
@chàng trai cô đơn 95 Chỉ có những "vật" có khối lượng nghỉ = 0 mới có thể đạt được đến tốc độ ánh sáng.
@hung2900 Không thấy ghi là trong KHOẢNG VẬN TỐC ÁNH SÁNG À. với lý thuyết hiện đại người ta đang nghĩ đến vật chất tối di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi chưa có xác thực
@chàng trai cô đơn 95 Bạn nên đọc kỹ lại để phân biệt giả thuyết và lý thuyết nhé.
@hung2900 nhầm chút 😁
probalt
TÍCH CỰC
8 năm
Tuyệt vời . Mong là sẽ có động cơ phản vật chất để đi với V ánh sáng
@probalt cứ tưởng phản vật chất gặp vật chất thì nổ cái đùng như trong phim Thiên thần và Ác quỉ của Dan Brown 😁
dự án gồm 2 phần
1 phần là trạm phát ánh sáng nằm ở quỹ đạo trái đất, phóng ra ánh sáng đẩy vào buồm của nanocraft, chứ ko phải là cánh buồm tạo ra lực đẩy bằng cách đẩy các hạt ánh sáng
@Airblade14 lỗi dịch thuật :
Sáng tạo thật :d
Không khả thi. Vật nào đi với vận tốc ánh sáng sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức.
@vhtn8381 Cái này tôi được biết từ lâu rồi chứ không phải ngồi tìm dẫn chứng, nghe buồn cười. Tôi biết khả năng mình đến đâu, tôi chỉ nói theo quan điểm của những giáo sư đã nghiên cứu khác thôi. Hawking chỉ là nhà vật lý lý thuyết, tôi thì chả tin những gì ông ta nói, khác hoàn toàn quan điểm của tôi với Einstein.
@minhanh199 Thời điểm Anh-xtanh công bố thuyết tương đối, dân đen cũng chẳng ai tin đâu. :d
vhtn8381
TÍCH CỰC
8 năm
@minhanh199 Ok, bạn theo quan điểm của các gs khác, tôi ko nói các gs đó họ đúng hay sai.Nhưng... bạn dám khẳng định điều họ nói là đúng. Ngay bản thân những người tài họ còn chưa tin tưởng ở bản thân họ.Họ luôn luôn đi tìm tòi,nghiên cứu để tìm lời giải(cụ thể là chủ đề về ánh sáng, vẫn chưa có vật thể gì đạt đc tốc độ đó,tất cả gì là trên các nghiên cứu,đo đạc.Chứ chưa thực tế ... thì ai biết khi đạt tốc độ đó nó ra sao).Bạn bảo bạn biết từ lâu, bạn giỏi thật.
Đối với tôi thì quan trọng nhất. Là bất kỳ điều khi vẫn còn dang nằm trong vòng tranh luận. Vẫn còn đang nghiên cứu, vẫn đang tìm hiểu.... thì tôi chỉ ngồi xem các kết quả họ có được,họ làm được hay ko và làm bằng cách nào.Khi đó tôi mới chép miệng và thầm phục tài năng của họ.Tôi khác bạn ở chỗ chưa biết ất giáp ra sao,trong khi các nghiên cứu còn đang trên thí nghiệm, mà dám nói thế này là đúng, thế kia là sai. Phục bạn thật. Tôi nói thật các GS mà bạn cho rằng họ nói đúng thì ngay lúc này đây, bản thân họ vẫn còn đang tìm tòi, nghiên cứu thêm đấy,có khi họ còn chưa chắc ở những gì họ biết hôm nay. Ngày mai có thể sẽ khác đấy 😃
@minhanh199 Đó là có không khí và có ma sát bạn ak..còn vũ trụ thì không..và nhà khoa học ngta cũngb tính toán cả rồi..nên bạn yên tâm nhé
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
😁 cái dự án này ngốn có 100 triệu $ còn bèo hơn mấy cái dự án đường sắt của ta
Qua đây VN tài trợ cho mà làm:D
@Ruiz :eek:. Sang VN thì 100 triệu $ chỉ tạm đủ cho chi phí bôi trơn thôi, còn phải tính đến chuyện có cho thử nghiệm không nữa... Hic.😃
mkw
ĐẠI BÀNG
8 năm
vẫn là vấn đề vận tốc...
baodng
TÍCH CỰC
8 năm
Đỏ với xanh đánh nhau dữ quá. Rốt cuộc 1 con tàu vũ trụ như vậy nặng chính xác bao nhiêu?
hoanloc
CAO CẤP
8 năm
Sao hôm tới giờ toàn thấy ông này phát biểu muốn cái này cái nọ mà chưa biết ông có làm đc gì ko, bác nào am hiểu thông não em phát
@hoanloc ổng bị đơ làm được gì ngoài nghĩ ra để mọi người làm 😆
iamcuong
TÍCH CỰC
8 năm
@hoanloc Bác ấy là nhà vật lý lý thuyết, chỉ đưa ra các phương pháp thôi. Phần còn lại dành cho các nhà vật lý thực nghiệm. Bởi thế mà bác ấy không được giải Nobel nào tính tới giờ
quanqw
TÍCH CỰC
8 năm
@iamcuong Nobel thì liên quan gì thực nghiệm với lý thuyết. Anhxtanh cũng có giải vậy.
thanhvng
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoanloc Nếu hiểu được ông ấy thì bạn chả còn ngồi ở Việt Nam. Bạn nghĩ bao nhiêu người hiểu được thuyết tương đối?
@hoanloc Ông Hoàng vật lý, được ví như Einsteins. Ông ấy là bộ óc vũ trụ với học thuyết bức xạ Hawkung và thuyết tổng hợp thuyết tương đối và thuyết lượng tử. 1 học thuyết mà dự tính hàng trăm năm sau mới có thể thành công.
Tất nhiên người tàn tật như ông ấy thì chỉ làm trên ý tưởng, đề án và hình ảnh cực lớn tạo động lực cho các tỷ phú và các nhà khoa học theo đuổi.
grandboy88
ĐẠI BÀNG
8 năm
Milner có ý định rửa tiền chăng?😁
huncaicoi
ĐẠI BÀNG
8 năm
mình có thắc mắc, dưới mặt đất vị trí cung cấp tia laze bị di chuyển do chu kỳ quay của trái đất thì làm sao nó bắn liên tục được
@huncaicoi m nghĩ là chỉ cần đẩy đến tốc độ cần thiết rồi tự nó bay thôi, ngoài vũ trụ có gì cản đâu trừ thợp đâm phải mảnh thiên thạch hay gì đó :p ,nói chính xác hơn thì vận tốc gần như không đổi
@huncaicoi Máy tính noa tính đc vận tóc, gia tốc, góc quay và thời gian nên nó chỉnh đc. Tạo lực đẩy có lúc nghỉ lúc đảu chứ ko đẩy liên tục
@huncaicoi Mình nghĩ cái trạm đó sẽ đặt bên ngoài quỹ đạo trái đất.
dg189
ĐẠI BÀNG
8 năm
@huncaicoi Nếu bắn laser từ các tàu ngoài không gian thì hết lo quay, con tàu siêu nhỏ cũng đc phóng từ vệ tinh luôn
Nhưng nếu như vậy thì lại khó tránh các vật thể bay ngoài vũ trụ như thiên thạch hay tiểu hành tinh....vì điều khiển bằng laser không thấy cách để điều hướng con tàu.
HPSS
TÍCH CỰC
8 năm
Còn xa xôi lắm! Thay vì đi tìm thì cải tạo Cục Đất còn hơn.
@HPSS Thế bạn nghĩ bao nhiêu chương trình chống biến đổi khí hậu, bao nhiêu hiệp ước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, rồi bao nhiêu dự án chống biến đổi khí hậu của NASA để ngắm à ?
@HPSS cục đất này tốt vs mình nhưng chưa chắc đã tốt mãi 😆
@HPSS liên quan v~ l.
quanqw
TÍCH CỰC
8 năm
@Công Nghệ 24h Nhưng chính phủ Hoa Kỳ không muốn kí Kyoto.
HPSS
TÍCH CỰC
8 năm
@Công Nghệ 24h Tôi có bảo họ k làm gì đâu. Tôi chỉ bảo cái này còn xa xôi lắm tập trung vào những cái trên.
aotasoft
ĐẠI BÀNG
8 năm
Có phải chính ông này đã từng nói là con người đừng nên cố gắng liên lạc với các sự sống bên ngoài trái đất để tránh bị tấn công không? Giờ lại phát triển tàu đi đến những không gian khác @@
@aotasoft Hoàn toàn không có mâu thuẫn nào cả, từ từ nghĩ rồi sẽ hiểu vì sao.
ngoanrazo
TÍCH CỰC
8 năm
lúc ấy tàu va chạm với cục thiên thạch bằng hột mít sẽ thành thảm họa cho mà xem 😁
hungtran81
ĐẠI BÀNG
8 năm
Khó thật đấy bảo sao bọn ngoài hành tinh trong phim đến đây toàn đi tầu tí hon,chắc thử nghiệm bắn gần trước rồi mới xa dần
vn75292
ĐẠI BÀNG
8 năm
Bay tới đó rồi sao thắng lại kịp ta 😁
Trước tiên mong ông thoát khỏi căn bệnh quái dị và cái chết sắp đến đã, dù sao cũng rất nể phục trí thông minh của ông, ông là 1 trong những người tài giỏi nhất thế giới, chỉ có điều trí thông minh của con người không cứu họ thoát được số mệnh.
giáo sư thật điên cuồng khi nghĩ dc ý tưởng này:p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019