Giáo sư Trung Quốc: Cần “5 đến 10 năm” để TQ bắt kịp tốc độ phát triển chip bán dẫn của thế giới

P.W
3/9/2019 7:0Phản hồi: 142
Giáo sư Trung Quốc: Cần “5 đến 10 năm” để TQ bắt kịp tốc độ phát triển chip bán dẫn của thế giới
Giáo sư Zhou Zhiping, chuyên gia về chip bán dẫn của đại học Bắc Kinh mới đây có cuộc phỏng vấn đăng trên tờ South China Morning Post, cho biết hiện tại Trung Quốc đang chậm hơn cả thập kỷ, từ 2 đến 3 thế hệ sản phẩm so với các quốc gia dẫn đầu ngành về tốc độ phát triển chip bán dẫn. Ông Zhou từng là nhà sáng lập kiêm phó chủ tịch nhà máy chip bán dẫn Hengnan từ năm 1971 đến 1978, và trở thành nhà khoa học danh dự tại Học viện Quy chuẩn và Công nghệ Mỹ từ 1987 đến 1989. Với 50 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn, có lẽ những lời khẳng định của giáo sư Zhou là có lý.

Tinhte_Chip1.jpg

Hiện tại những căng thẳng trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang dần khiến mặt yếu thế của Trung Quốc lộ ra. Họ rất phụ thuộc vào nguồn cung ứng chip xử lý và bán dẫn của Mỹ. Năm ngoái, số tiền mà Trung Quốc bỏ ra để mua chip bán dẫn đã đạt mức 312 tỷ USD, vượt qua cả số tiền dùng để mua dầu thô từ nước ngoài phục vụ thị trường trong nước.

Theo ông Zhou, “ở thời điểm hiện tại, chi phí sản xuất chip bán dẫn chưa giảm, trong khi chi phí liên quan thì lại đang tăng lên. Ngành công nghiệp bán dẫn không phát triển theo định luật Moore nữa, vì chip càng nhỏ đi, giá thành sản xuất càng tăng lên. Ngành bán dẫn phải tìm cách vượt qua được những khó khăn về công nghệ để sản xuất chip nhỏ hơn. Hiện tại Trung Quốc có thể sản xuất chip trên tiến trình 14 nm, trong khi Mỹ và Đài Loan đang dùng tiến trình 7nm, hay thậm chí là 5nm, tiến xa hơn Trung Quốc ít nhất 2 đến 3 thế hệ.”

Tinhte_Chip2.jpg


“Trung Quốc có thể bắt kịp tốc độ phát triển, nhưng trước tiên phải giải quyết được vấn đề hệ sinh thái của ngành bán dẫn và chuỗi cung ứng đã. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần từ 5 đến 10 năm để bắt kịp với các quốc gia khác. Cũng sẽ mất thời gian để cải thiện hệ sinh thái ngành, nhất là khi Trung Quốc phụ thuộc vào công nghệ của các nước khác về phần cứng, phần mềm, dịch vụ và tài sản trí tuệ. Trung Quốc cũng phải phát triển được những thiết bị liên quan, và cả kiến thức để sản xuất chip bán dẫn nữa.”


Theo SCMP
142 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
5 năm
Về công nghệ bán dẫn thì Samsung đang đứng đầu TG với công nghệ khắc EUV, sau đó là TSMC còn Intel thì mới đạt đc tiến trình 10nm
@ThThLam vã quá thì vụt chym vào gốc cây chết cho rồi sống chi chật đất :p:p
@ThThLam Mong bạn hốt bạn này dùm
Chứ tư tưởng không rõ ràng cứ tưng tửng sao đâu. Sáng nắng chiều mưa thì ai biết mà mò.
@ThThLam Quả nick yahoo 1 thời 😆))
@toolkit còn về độc tài thì còn cả ngàn năm mới đuổi kịp T+ ấy nhỉ :v
5 hay 10 năm nữa mấy hãng bán dẫn kia có đứng im 1 chỗ đâu mà bắt kịp tốc độ phát triển?
shuchanglove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vtb center Ôh. Apple có công ty lâu rồi à? Thế apple nó có công ty trước nokia ko vậy?
Cưng là cưng cái ông bà già mày ý. Ngu còn nguy hiểm
@shuchanglove ít ra nó cũng được vai mươi năm đấy cưng. và cũng có lẫn apple đã ngay bờ vực phá sản đấy. Nhờ SJ thôi, chứ không thôi là giờ này làm gì có quả táo cho cưng gặm.
@Fibbo Thằng copy nó vở sạch chữ đẹp, còn thằng làm bằng chính năng lực nhiều khi tẩy xóa dơ bẩn nên xét về hình thức thì sẽ không bằng thằng cứ chả cần gì chôm chỉa về và cứ thế chép vào thôi. còn việc nó ăn may, tôi không cho là ăn may mà nó liên tục chôm chỉa các công nghệ của các nước để làm của mình. Nếu các nước khác kiện thì nó chỉ bán trong nước nó thôi chứ chả bán cho ai được. Còn việc nó dùng các công nghệ màn hình chôm của sam sung, thiết kế chíp lấy công nghệ nền tảng của mỹ, còn nhiều thứ khác đều chôm của mỹ và nhật thôi. Chả có cái gì mà nó phát minh cả. nó chỉ là ứng dụng trên những nền tảng đã có sẵn chứ không phát minh ra thứ gì mới mẻ cả.
shuchanglove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vtb center Ns vs m t thấy nói chuyện với chó còn đỡ hơn. Ns ngu vc
iTect
TÍCH CỰC
5 năm
Đó là giáo sư nói, còn thực tế thì chỉ cần 20 năm phát triển có thành tựu thì may ra đuổi kịp . 😃
JohnSirius
ĐẠI BÀNG
5 năm
@iTect Với điều kiện Mỹ - Nhật - Hàn và CM 4 chấm không ở VN đứng yên chờ TQ đuổi kịp.
Vẫn ngon chán. VN ta mấy năm nữa các bác 😁
@Redstone07 Công nghệ lõi muốn có thì phải có gián điệp công nghiệp, Nhật Hàn hay TQ rất nổi tiếng trong vấn đề này trong những năm đầu phát triển. Chưa kể muốn làm chủ các công nghệ phức tạp kiểu này, phải có nền khoa học nghiên cứu và khoa học cơ bản đủ mạnh mới được. Dân VN mình chém gió hít đu đủ quen rồi, nên mở miệng ra câu nào câu nấy nghe mãnh liệt tinh thần Việt vô cùng 😁
chau2707
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tuangsna Với thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của VN mình thì tớ tin chắc 5 thập niên nữa chúng ta có thể đưa người vào không gian, sản xuất chíp bán dẫn hay gì gì đó....BẰNG NIỀM TIN
minhbk
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vtb center Nó như xây cái nhà cao tầng thoai! Nền móng méo vững chắc mà đòi đua cao hơn 100-150m ,thì chắc chắn không thể rồi! Nó phải hạ chỉ tiêu để cái móng nó đủ đảm đương! Và muốn phát triển xa hơn nó phải dựa vào cái kinh nghiệm xương máu đó ,mà đập đi cái móng cũ,xây cái móng mới vững chắc hơn ,thời gian sẽ hơi kéo dài ra! Nhưng khi nó đã nắm chắc kỹ thuật rồi thì việc theo kịp các nước khác đã không còn là việc quá xa vời !Tàu rất giỏi, cái này là công tâm , mình oánh giá ! He he
@minhbk Cơ bản là cái móng nó không vững bạn ơi. Vì các công nghệ cốt lõi về thiết kế chíp các nước phát triển người ta là người phát minh ra, trung quốc chả có phát minh mà chỉ là người ứng dụng và dựa trên đó phát triển mà thôi. nên căn bản không thể nào đuổi kịp người đã phát minh ra nó. 5 năm 10 năm nữa thì trung quốc căn bản chỉ đến được hiện tại của người ta, trong khi người phát minh nó đã đạt đến cảnh giới khác rồi. Xét về lịch sử các bằng sáng chế, các phát minh vĩ đại và các nhà bác học thì Trung Quốc không là gì so với các nước phát triển cả. Khi nào trung quốc phát minh ra được con chíp hoàn toàn không dính líu gì đến các nền tảng như hiện giờ.
10 năm nữa thế giới xuống 1nm thì chắc tàu tới được 5nm. 😁
"ăn cắp" mà cũng đòi bắt kịp nữa à? Không ép người ta chuyển giao công nghệ thì giờ chúng mi vẫn còn "ăn cám với rau muống" đấy.
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@thanh.vohong Đúng là thằng bã đậu, làm éo có cty sản xuất chíp nào ở china đâu mà đòi chuyển giao
congmanh1991
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@ ict Chửi cho sướng mồm vậy. Có não hay ko nghe phát biết ngay 😆
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@congmanh1991 😁
doquangphong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chắc là lại đi ăn cắp chứ phát triển gì.
Nước tàu kềm kẹp trí não con người như vậy thì đừng bao giờ mơ đến đỉnh cao của tg.
@Khiemauto 1 con cóc cho hay 😁:D sang đấy mà xem nhiều nơi technology của nó sáng tạo hơn thế giới nhiều lắm:D
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr B Cái cơ bản là xã hội tù túng và môi trường ô nhiễm người ta sẽ không muốn về. Những đứa về đa phần cũng vì có bằng cấp và muốn thăng tiến. Số còn lại chấp nhận sống ở xứ giãy chết sướng hơn.
Mr B
TÍCH CỰC
5 năm
@Vrtta Haizz, lại bài ca môi trường ô nhiễm :|. Nếu bạn qua bên TQ 1 lần rồi thấy, nó còn hiện đại hơn ở phương Tây nữa. Cái skytrain của nó ăn đứt cái skytrain của Canada 😔. Nó tiến bộ lắm, chứ ko phải là cùi đâu. Nói chung là nó hút nhân tài về nhiều rồi.
Lolo69
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr B Bài ca ô nhiễm đó là thật đó bạn. Tui đâu nói tq không hiện đại, vấn đề là môi trường và chính trị thôi.
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
Không thể phủ nhận bọn này quá giỏi.
Nhưng không thể chối cãi là bọn này quá bẩn!
zodzeus
TÍCH CỰC
5 năm
@anhlau87 vừa giỏi mà vừa bẩn thì chỉ có phá hoại thôi. công nhận dân nó giỏi thiệt, khắm bựa cũng đứng đầu
Megafoot2212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhlau87 Nước nào đi sau cũng phải bẩn thôi, vừa nghiên cứu vừa "ăn cắp", nhẹ nhàng là thuê lại lao động từ đối thủ, nặng thì ăn cắp theo nghĩa đen
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
@Megafoot2212 Bọn này thì không có gì là không thể rồi bác.
@anhlau87 Chuẩn. TỤi nó hơn hẳn mem tinhte, đã ng.u còn mất dạy 😁
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
@Fbiprohj Kk. Gắt quá bác ơi.
cũng ko thể nghĩ TQ đơn giản được, TQ cũng đã làm được rất nhiều thứ thuộc loại cao cấp: tầu vũ trụ, tên lửa, máy bay chiến đấu, chíp.... không phải ngẫu nhiên mà Trump phải tìm cách hãm TQ lại
@chotoi có đơn giản như chỉ lắp ghép đâu bạn. khi làm cái gì đó mang tầm vĩ mô thì người ta cần sản phẩm, chiến lược, chính sách và tính phù hợp với thị trường. đó mới là core chính mà trên thế giới chỉ có 3 ông làm được: nokia, ericson và heo quay... nó ko đơn giản là lắp 1 sp rồi đưa ra thị trường bán lẻ đâu
@chotoi vãi cả 5G ko có gì khó ....
chotoi
CAO CẤP
5 năm
@hypous Không khó để làm, vấn đề làm ntn và bằng cách nào. Chịu khó tìm hiểu thêm nhé.
chotoi
CAO CẤP
5 năm
@hoanghai1104 2 trong 3 thằng này chọn hướng đi để đảm bảo cho nó tồn tại vì nó không có gì khác. Errisson, Nokia làm đt rất sớm nhưng đã chết, sống nhờ bản quyền sáng chế. Khi thế giới bắt đầu làm 5G nó chuyển hướng đi trước tham gia vào 5 G.
Thằng Huawei được chính phủ chống lưng bắt cá 2 tay cứng + mềm, cũng tranh thủ đi trước. Giống như No và Erisson phần lớn thiết bị chủ lực của Huawei đều đi mua về, lắp ráp, hoàn chỉnh cho công nghệ 5G kiểu Tàu với giá rẻ.
VN thì ... chắc vô cùng
OxJade
TÍCH CỰC
5 năm
Anh trung quốc bị Mỹ kiềm hãm vầy hoài cho dân nước em dc nhờ,chứ anh mạnh quá anh huênh hoang với nước nhỏ miết
[Zeus]
CAO CẤP
5 năm
Càng rút ngắn tiến trình càng khó, cứ yên tâm nghiên cứu, mấy bạn kia lỡ có kẹt ở 3-5nm gì đó vài năm thì chạy vẫn kịp. Chậm còn hơn là không có gì. 😁
ko thích TQ nhưng phải thừa nhận bọn nó giỏi 😔
gietchetad
TÍCH CỰC
5 năm
Nó giỏi vì hồi xưa nó đem nhân tài của mik qua nước nó 😔(
conghoda5
TÍCH CỰC
5 năm
Đúng là cần “5 đến 10 năm” để bắt kịp với điều kiện ăn cắp công nghệ, còn không thì chờ đến tết Conggo
Bọn TQ vẫn còn ok nhưng nhìn vietnam mình thấy nản sao đấy vụ asanzo rồi vsmart đủ thứ chắc khoản 50 năm sao chắc mình 7 mươi mấy tuổi thì vn giống TQ
@meokurocute2 Mới manh mún mà đã bị ném đá rồi ông ah, phát triển phải từ lắp ráp sau đó có thương hiệu, có tiền rồi mới tự sản xuất từng phần một, còn vừa lên đã bị dập thì chả ai đầu tư đâu.
Vậy hóa ra những tuyên bố vượt mỹ, vượt nhật, hàn...là lòe thiên hạ à
Megafoot2212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tuchangioi 5G nó vượt thật, còn chip thì chưa 😁
@Megafoot2212 vuọif đưa ra mức đấu thầu rẻ chứ ko phải chất lượng cao. dòm chip modem của huawei người ta phân tích kìa, to gấp đôi của qualcomm và ss luôn.
MegatronX
ĐẠI BÀNG
5 năm
các ông cứ ném đá cật lực chứ nhìn lại VN ta xem nào 😔
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@SandPro Tính ra chưa bằng 1/2

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019