Giấy phép sở hữu xe máy ở Singapore còn cao hơn giá trị xe máy, khoảng 9.000 USD cho 10 năm

Rubi Lee
27/10/2022 6:55Phản hồi: 54
Giấy phép sở hữu xe máy ở Singapore còn cao hơn giá trị xe máy, khoảng 9.000 USD cho 10 năm
Theo Bloomberg, Singapore vốn được biết đến là thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới. Vì thế xe máy được cho là một trong những phương tiện di chuyển hợp lý nhất mà người dân có thể lựa chọn. Tuy nhiên, theo số liệu từ Cơ quan Giao thông vận tải gần đây, chi phí cho giấy phép sở hữu xe máy (COE) đã đạt kỷ lục trong tháng này. Điều này đã khiến giá giấy phép cao gấp nhiều lần so với giá xe mới được bán ra ở quốc gia này.

xe-may-5.jpeg

Cụ thể, giấy phép sở hữu xe máy có thời hạn 10 năm đã đạt mức kỷ lục 8.984 USD trong tháng này, tăng hơn 200% trong 4 năm qua. Bên cạnh đó, để hạn chế số lượng phương tiện và xe máy lưu thông trên đường, Singapore cũng ra quy định giới hạn số lượng giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tính đến cuối tháng 9, Singapore đã giới hạn xe máy còn khoảng 142.000 chiếc. Để sở hữu 1 chiếc xe máy ở Singapore, người lái xe sẽ phải chi trả khoảng 14.000 USD để mua và vận hành một chiếc xe có giá trị 5000 USD.

xe-may-6.JPG

Nathan Peng - giảng viên khoa học chính trị tại đại học Quản lý Singapore cho rằng sự gia tăng chi phí này cuối cùng cũng sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến những người giao hàng đi phân khúc xe giá thấp của quốc gia.

Hiện tại, gia hàng giấy phép tốn khoảng 7.822 USD, mặc dù con số này đã gần gấp 6 lần so với cách đây 1 thập kỷ, nhưng vẫn rẻ hơn khá nhiều so với giá của giấy phép mới.

Phí thuê xe dự kiến cũng sẽ tăng lên, nhiều công ty cho thuê xe máy đang cân nhắc các phương án khác để đối phó với tình trạng này. Ngoài ra, Grab và các công ty gọi xe cũng bắt đầu có ý định tăng giá cước các chuyến đi do giá COE tăng.

Theo East Coast Daily
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ôi Rubi ơi 😍😍😍
Bên sing bọn nào chạy xe (ô tô, xe máy) xuống đường được thì toàn khá giả ko à.
Còn bình thường họ đi tàu điện + xe buýt thôi.
Giao thông công cộng bên đó khá tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày rồi nên cũng chả cần xe cá nhân làm gì.
Đặc biệt là xài google map chỉ đường cũng khoẻ, có thể biết chuyến đi cần qua bao nhiêu trạm buýt, bao nhiêu trạm tàu điện, và dự kiến khung giờ nào có xe/tàu cũng tương đối chính xác
@magez có nhúm xíu xiu đi xe chi cho mệt
@magez ko phải là khá giả mới có xe mà họ ko cần tới, còn 1 số sắm xe ra mục đích chỉ là để đi lại qua Malay vui chơi giải trí là chính, chứ còn dân shipper hoặc ở xa trên 5-7 km họ sẽ đi xe đạp điện hoặc xe điện cân bằng, còn 2-3km đi bộ nhanh hơn, thời tiết ko là vấn đề vì đa số đường đi bộ đều có mái che và nếu rành đường đi băng vào các tòa nhà thì khỏe hơn dùng phương tiện cá nhân.
@hungthieuk nó nhỏ thì cũng cỡ Sài Gòn đó, ông giỏi đi bộ đi rồi biết
@Cường QC Thì quan điểm của bạn cũng giống mình thôi.
Đa số là không cần do phương tiện công cộng đáp ứng rồi.
Còn ai có xe xuống đường thì chủ yếu khá giả thôi, phí nuôi cái xe từ nào giờ có rẻ đâu, dân nghèo sao mà đú nổi. Họ có hạn ngạch tối đa bao nhiêu xe được đăng ký nữa, càng nhiều người có nhu cầu thì phí sẽ càng đắt
Dân Sing giàu hơn mấy chục lần dân VN, nên dù giấy phép có bán 30k đô thì dân Sing cũng mua cái rụp. Đó là ní nuận của đám yellow bull chứ không phải của mình nhé !
Ngầu đấy
kenilt
TÍCH CỰC
một năm
@Ngô Đình Nam Dân sing có GDP per capita khoảng 73k$/năm. Mua licence này tốn 10k, vậy tính ra sơ sơ là tốn 1/7 lương năm để mua license. Nếu quy ra so với VN có GDP per capita khoảng 3700$/năm thì cảm giác sẽ giống như bạn sẽ phải bỏ ra thêm 13tr VND để được sở hữu xe 10 năm. Làm tròn lên cao thêm phát nữa là cứ mua 1 chiếc Wave thì phải tốn 1 chiếc wave để đóng tiền license. Cơ mà vụ này ở chỗ đất chật người đông như Sing mới có thôi, VN không bị thu tiền license này đâu.
crazywin
ĐẠI BÀNG
một năm
@kenilt $900/năm => có $75/tháng thôi đâu ra 1/7 lương năm ông bạn 😆
@Ngô Đình Nam Thế đám boà đoả nhà bạn lý luận như thế nào
kenilt
TÍCH CỰC
một năm
@crazywin Đang tính là dùng 1/7 lương của 1 năm ra để mua license của 10 năm mà. Nên mới ví dụ qua là phải bỏ ra thêm 1 chiếc xe wave để được sở hữu xe máy 10 năm đó.
@Ngô Đình Nam red bull tới kỳ tăng lương cơ sở lên 1tr8 vnđ nên cao lắm nhé, k hơn mấy chục lần được đâu =)))))))) tích cực hoạt động nha red bull
Cười vô mặt
Các ông cứ kêu xe VN đắt nhất thế giới đi
tekar
ĐẠI BÀNG
một năm
@kenilt Cái CoE tính theo sở hữu nên xe cũ bỏ mua xe mới ko mất tiền, mua xe khác ko bị đánh thuế lại như xe mua 5k thì bán lại cũng thuế 5k thôi ( phí 1 lần), còn ở 1 nơi khác khi so sánh thì mỗi chiếc xe cũ mới đều bị áp thuế đó, xong mỗi lần mua đi bán lại đều đóng thuế tiếp tục, như xe gốc 100k, thuế 200k, mua đi bán lại thuế cũng dựa trên mức 300k nên khác bọt kinh dị lắm
@kenilt phí đỗ xe của sing với hk còn mắc ác nữa bác nhỉ,hic
@iPhonecafe lại chẳng ko thế?
@iPhonecafe đó giờ chắc mới thấy có Hy Lạp là giá xe đắt hơn VN thì phải, nhớ có lần đọc bài báo con Wave bên đó bán 60tr. Chứ kể cả so về giá bán lẫn giá bán/thu nhập thì VN vẫn cứ hàng top
Trước ở Orchard xuống Gaylang ăn cháo ếch mà quên đường về, mãi sáng hôm sau mới ra khỏi kv Gaylang này...thật đáng sợ
@hoanghai1104 Là Geylang bạn ạ.
Chắc vô khu này ăn cháo lưỡi sau khi ăn cháo ếch nên quên đường về à, khu đèn đỏ có tiếng 😆
@magez Haha...lâu ko đi nên quên cả tên....mỗi con đường đều mang dấu ấn của 1 quốc gia... Thân thiện đến kỳ lạ
@hoanghai1104 gà, sing đi theo gg map dễ òm, thế mà cũng lạc dc
@Anonymox Bạn là 1 thiên thần...😃
@Anonymox lạc không muốn ra chứ không phải không tìm được đường ra =))))))
Phương tiện công cộng họ quá tốt.
DKez
TÍCH CỰC
một năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ vấn đề là họ cũng chịu khó đi bộ, dân mình ra chợ 100m cũng xe máy 😆))
Đúng là bọn cầm quyền luôn tìm cách hút máu ng dân 😔
@Ngô Đình Nam người ta đánh thuế cao để giảm mật độ xe máy nhưng giải pháp đi lại đã có hạ tầng xe bus mạnh mẽ...
Còn VN đánh thuế cao vì không thể sản xuất có giá bằng người ta được, đường xá chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế...
Nó khác một trời một vực chứ không giống nhau đâu mà khịa
Mấy bố cán bộ VN đa số bất tài
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Cùng 1 sự việc nhưng bản chất khác nhau,người mới nhận ra chứ bò,cừu thì chỉ thấy tới đó thôi
@SeekerT Thớt này có nói về thuế xe cộ đâu mà bác comment như đúng rồi thế !
@arsenal911 Vậy de-lô-buôn có được tăng lương chưa?
Cầu mong mấy con heo trong "hội có nước" không bắt chước mà tăng tiền giấy phép lái xe nước ta.
@ptp49 Ra luật thuế thu phí xe hơi nội đô rồi kìa, Xe máy thì thuế môi trường. Đánh thuế dựa trên khí thải. Mà bạn biết bọ kiểm định xe VN rồi đấy.
https://vtv.vn/video/lo-trinh-kiem-dinh-khi-thai-xe-may-576985.htm
tenla
ĐẠI BÀNG
một năm
@ptp49 Bây giờ thi GPLX B1-B2 tăng từ 10 triệu thành 20-30 triệu đó bạn. Đăng ký trực tiếp thì có vẻ rẻ, nhưng mà qua trường mới đậu.
Cái này ảnh hưởng quái gì ng dân. Sang đó 5 thì 10 hoạ mới thấy ai đó chạy xe máy ra đường, còn chủ yếu là giao hàng. Nhưng giao hàng giờ đi bike nhiều. Dân toàn đi phương tiện công cộng
@Rainwalker phương tiện công cộng VN mà phát triển như bên Sing thì cho đánh thuế thoải mái luôn kkk
Đất nước toàn ê tô thì xe máy là của dân tơi
hldpro
ĐẠI BÀNG
một năm
bên Sing không biết có chấp nhận bằng lái quốc tế không nhỉ? chấp nhận qua VN làm rồi về Sing dùng mệt nghỉ
@hldpro Giấy phép sở hữu xe khác giấy phép lái xe nhé
Đất nước diện tích nhỏ như lỗ mũi thì thế thôi !
Nongata
ĐẠI BÀNG
một năm
Gia hàng giấy phép là gì. Mod tinh tế k bao giờ đọc soát lại bài trước khi đăng sao
@Nongata Giờ tinhte phát triển theo hướng mạng xã hội. Bạn nhìn góc trên bên trái (giao diện desktop). Nên các bài của mod chỉ như kiểu KOL chứ không phải là báo. Nên họ không quan trọng quá soát chính tả đâu. Admin còn viết xong đăng ầm ầm không soát lại mà.
tuluan
TÍCH CỰC
một năm
Đất chật, người đông, thu nhập cao dễ hiểu thôi. Đừng nên so sánh với đất rộng thu nhập thấp.
chụp hình không thấy ai lựa chọn xe đạp nhỉ, 😃
lehung80
ĐẠI BÀNG
một năm
Nước người ta thuế cao, phí cao thì người dân vẫn hài lòng. Vì thuế phí đó sẽ phục vụ ngược lại cho người dân.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019