Giày tích hợp AI dành cho người khiếm thị

Rubi Lee
11/5/2021 5:1Phản hồi: 13
Giày tích hợp AI dành cho người khiếm thị
Mới đây công ty Tec-Innovation của nước Áo đã ra mắt một đôi giàu thông minh tích hợp cảm biến siêu âm để hỗ trợ những người khiếm thị có thể phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách 4m. Theo đó, sản phẩm giày thông minh này có tên là InnoMake, một giải pháp thay thế cho cây gậy dẫn đường vốn đã quen thuộc và phổ biến ở những người bị khiếm thị.



Các cảm biến trên đôi giày sẽ phát hiện vật cản và cảnh báo cho người mang thông qua một cơ chế rung và một cảnh báo âm thanh phát ra trên điện thoại thông minh có kết nối Bluetooth. Không dùng lại ở đó, Tec Innovation còn phát triển thêm một phiên bản nâng cấp hơn, tích hợp cả camera và trí tuệ nhân tạo để không chỉ cảnh báo chướng ngại vật mà còn xác định được vật cản phía trước là gì.

Hợp tác cùng đại học Graz của Áo, Tec-Innovation đã phát triển các thuật toán dựa trên mạng thần kinh có thể phân tích và cung cấp thông tin bởi các cảm biến và camera tích hợp trong giày InnoMake. Qua đó giúp người mang có thể xác định xem khu vực phía trước có trống và an toàn để bước tiếp hay không, đồng thời giày cũng có khả năng nhận biết các loại vật cản khác nhau.

inno-make-4.jpg


Hệ thống tiên tiến này được tích hợp ở phần mũi giày, nó sẽ được bảo vệ trong một hộp chống thấm nước và cả chống bụi. Bên cạnh đó, pin của thiết bị có thể dùng đến 1 tuần và sạc đầy chỉ sau 3 giờ bằng cáp USB.

Theo Markus Raffer, một trong những người sáng lập Tec-Innovation và đồng thời cũng là một người khiếm thị cho biết “Cảm biến siêu âm trên mũi giày có thể phát hiện ra chướng ngại vật ở khoảng cách đến 4m. Người mang sẽ nhận được các cảnh báo rung và âm thanh, nó hoạt động rất tốt và là một trợ thú đắc lực cho cá nhân tôi."

inno-make-2.jpg

Phiên bản hiện tại của giày InnoMake đang được bán với giá 3.850 USD/đôi. Ngay cả khi chức năng camera vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa xuất hiện ở phiên bản này, thì đôi giày này vẫn là một sản phẩm công nghệ ấn tượng và tiên tiến.

inno-make-3.jpg

Theo thông tin từ website của hãng cho biết người dùng có thể thực hiện thay đổi tuỳ chỉnh thời gian thực bằng các nút bấm ở phía sau giày. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể kích hoạt chế độ thông minh, chẳng hạn khi bạn đang ngồi thì InnoMake cũng có thể làm máy quét để quét và lấy thông tin về môi trường thông qua các cử động chân của bạn.

Tiếp theo, Tec Innovation hy vọng có thể sử dụng dữ liệu thu thập được từ hệ thống các thiết bị để tạo ra một bản đồ điều hướng dành riêng cho những người khiếm thị.

Theo Odditycentral

Quảng cáo

13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Người khiếm thị vẫn nên cần có một cây gậy để mọi người biết mà trợ giúp.
Khi công nghệ lên ngôi
Dành cho người khiếm thị giàu có
Mtk2411
TÍCH CỰC
3 năm
Thới giới h hiện đại ghê ha😉
Vẫn cần phải có cây gậy vì lỡ gặp cái hố thì giày này đâu có đỡ đc
Gắn camera, vi xử lý, cảm biến, loa... lên mũ thì hợp lý hơn, ở vị trí thấp dễ bị bụi bẩn, góc nhìn cũng hạn chế.
@deobiet_1996 thấy từ xa tầm 2 m và cảnh báo trước rồi chứ, đến gần nửa mét mới cảnh báo thì lúc đó không kịp xử lý.
Này gặp sông thì xuống bơi luôn vì đâu có chướng ngại vật để mà cảnh báo
Cảm biến kiểu này phải vô cùng thông minh. Các vật trên đường quá nhiều và đa dạng, chưa kể hố rãnh....với lại đặt ở mũi giầy thế kia gặp vũng nước có khi là đi cái cảm biến
"Dành cho" chứ ko phải "giành cho"
Booooozyer
TÍCH CỰC
3 năm
Tuyệt vời. Thật sự mình luôn bị ám ảnh về việc mất thị lực nên đọc những tin này mình sẽ thấy yên tâm hơn 😁
Người khiếm thị, khiếm thính,… tại sao các công nghệ dành cho họ lại luôn đối xử giá cao với họ thế nhỉ? họ bị thì thường thấy nghèo lắm
Ý tưinrg hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019