Giới thiệu Backyard Ultra Việt Nam: giải chạy bộ vô cùng độc đáo và khắc nghiệt

15/4/2021 8:15Phản hồi: 53
Giới thiệu Backyard Ultra Việt Nam: giải chạy bộ vô cùng độc đáo và khắc nghiệt
Backyard Ultra là một giải đấu chạy bộ vô cùng độc đáo nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Khác với các giải chạy bộ thông thường, người thắng cuộc của Backyard Ultra chỉ có một, đó là người cuối cùng còn chạy ở trên đường đua, điều này cũng đồng nghĩa người thắng cuộc là người chạy được nhiều nhất. Cụ thể:

1. Luật chơi


Cách chơi

  • Người chơi sẽ chạy trên một cung đường chuẩn bị sẵn có cự ly 6,7 km (bề mặt là đường đất, ít dốc)
  • Người chơi sẽ có 1 tiếng để hoàn thành mỗi vòng chạy 6,7 km này
  • Cứ mỗi 1 tiếng sẽ bắt đầu vòng chạy mới, khi có chuông bắt đầu vòng chạy mới thì những người chưa quay về từ vòng trước sẽ bị loại
  • Nếu người chơi hoàn thành vòng chạy sớm hơn 1 tiếng thì thời gian còn lại dùng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho vòng chạy tiếp theo
  • Tất cả vận động viên phải chạy khi chuông điểm, không xuất phát trễ với bất kỳ lý do nào
  • Ngoại trừ đi vệ sinh, vận động viên không được rời khỏi đường chạy cho tới khi kết thúc cuộc đua hoặc bỏ cuộc
  • Không được trợ giúp cá nhân trên đường chạy (ngoài các trạm hỗ trợ chung của ban tổ chức)
  • Không có trợ giúp nhân tạo (kể cả gậy chạy bộ)
  • Cuộc đua được tiếp diễn đến khi chỉ còn một người chạy
tinhte_backyard_ultra_8.jpg
Vì vòng chạy nhỏ nên chỉ cần một điểm tiếp nước và lương thực là đủ, tại đây sẽ có đủ đồ ăn, thức uống và các đồ dùng phụ trợ khác để tiếp tế cho người chạy

Người thắng cuộc

  • Người thắng cuộc là người cuối cùng còn lại trên đường chạy và phải chạy nhiều hơn người bỏ cuộc trước đó ít nhất 1 vòng
  • Tất cả người còn lại được tính Không Hoàn Thành (DNF)
  • Nếu không có vận động viên nào chạy được nhiều hơn ít nhất một vòng so với tất cả những người còn lại, sẽ không có người thắng cuộc
tinhte_backyard_ultra.jpg
Nam thắng cuộc năm ngoái là bạn Nhơn Trọng hoàn thành 26 vòng tương đương 145km và bạn nữ là 121km

2. Những điều thú vị của Backyard Ultra

  • Người chạy không biết trước rằng mình sẽ chạy bao nhiêu km ngày hôm đó
  • Vì người chơi có 1 tiếng cho mỗi vòng chạy dài 6,7 km với địa hình mềm, ít dốc nên khi hoàn thành sớm sẽ có một quãng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và hồi phục nhẹ
  • Vì được nghỉ giữa các chặng nên đa số mọi người sẽ chạy được nhiều hơn 1 vòng và nhiều người sẽ chạy được nhiều hơn so với bản thân họ dự đoán
  • Sự khắc nghiệt của giải đấu sẽ xảy ra khi mỗi cá nhân chạm đến ngưỡng giới hạn của cơ thể về sức chịu đựng bao gồm: đau nhức cơ - khớp, mất nước, mất khoáng, giảm khả năng tiêu hóa, thiếu ngủ…
  • Sự cạnh tranh khốc liệt bắt đầu diễn ra khi chỉ còn vài người trên đường chạy, vì đối thủ chạy mà mình cũng phải cố gắng nếu muốn chiến thắng

3. Giới thiệu thêm về Backyard Ultra


Địa điểm tổ chức

Backyard Ultra Việt Nam được tổ chức tại: Ấp Tân Yên, Xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai
tinhte_backyard_ultra_3.JPG
Đường chạy là đất mềm và ít dốc (lý do vì sao tên là backyard)

Thời gian diễn ra giải đấu

Bắt đầu từ 6 giờ sáng 22/05/2021 và diễn ra đến khi chỉ còn một người cuối cùng trên đường chạy

Vé tham dự

Vé sẽ gồm các chi phí:
  • BIB có chip time
  • Khu vực cắm lều trại
  • Nước và đồ ăn nhẹ trong thi đấu
  • Bữa ăn sáng – trưa – tối ngày Thứ bảy và sáng Chủ nhật

Cổng đăng ký

Đăng ký chạy Backyard Ultra tại: adventureclub.vn

tinhte_backyard_ultra_2.JPG
“Backyard Ultra Việt Nam” dựa trên nền tảng “Backyard Ultra” hay “The Last Man Standing” lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ. Đây là hình thức chạy siêu marathon, nơi những người tranh tài phải hoàn thành liên tục một cự ly 6706m trong vòng dưới một giờ
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhan_Trieu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tuyệt quá, không biết khi nào mình mới đủ sức và cam đảm để đăng ký 1 giải chạy như vậy. Cảm ơn mod HT đã cung cấp thông tin bổ ích 😃
@Nhan_Trieu HT là sao ba
Hyunh Duy
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Nhan_Trieu Luyện. Thôi ✊
Chắc bạn ấy cảm ơn Mod HT - Suy ra Mod Ham Tiền chăng 😆
Nhan_Trieu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Trần Hoàng Long. Haha mình nhầm
Nhan_Trieu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hyunh Duy Mình chạy mới 3km là đứt hơi rồi 😔
giả đua chạy đến chết =)))
Giải đua sức bền
Anh em nào đọc cuốn The Long Walk của Stephen King nha, sẽ thấy được sự chịu đựng của những người chạy thế này. Giải này hay phết, thanks mod giờ mới biết
hunhun
TÍCH CỰC
3 năm
Chạy chắc mình trụ đc 3 km
Giải này làm nhớ tới lúc còn huấn luyện lính thuỷ đánh bộ ở Cam Ranh 😆 chìu nào củng vác balo chạy 6km giờ muốn chạy lắm mà cột sống k cho phép 😔
lecuongvan
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Zer0D4y Cam ranh năm nào đấy bạn. D863 năm 97 đây
@lecuongvan Tui 101 D3 😆
Nghe là thấy hấp dẫn rồi, bạn thắng cuộc chạy được 26 vòng nghĩa là chạy xuyên đêm luôn hả ta?
@huutai_pasion Dạ đúng ạ
@Trần Hoàng Long. Nghe đã thấy khiếp rồi. Thể lực ghê thật. Mình 5k/40p thể dục thôi đã oải lắm rồi
Vãi thật chạy 26 vòng. Mình chạy mới lên được cự ly 20m (ko phải dân chạy mà là dân bơi, chạy để bổ trợ) mà đến tầm 19km đã chỉ muốn lết rồi, nhiều khi chân sắp rụng luôn.
sunseeker26
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vicktorbui Bác bơi rồi thì chạy HM cũng không phải là quá khó đâu. Dân chạy lại bơi để bổ trợ đó bác.
@sunseeker26 Vâng bác. Gần đây mình bơi bị chậm lại vì vấn đề thể lực nên đang chạy để bổ sung lại thể lực 😁
Tham gia cùng không anh em, mình thấy hứng thú quá 🏃
@Kính Cận 0_0 Nếu đi sẽ gặp nhau nhé
@Trần Hoàng Long. Ok mod hẹn đi chung nhá, chưa tham gia giải bao giờ
khoamach28
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đúng nghĩa là tên “Last standing man”, nghe là thấy hardcore rồi 😂
nkahminh
TÍCH CỰC
3 năm
Theo mình cái hardcore nhất của giải này không phải ở quãng đường hay thời gian, mà là ở việc không biết phải chạy đến khi nào mới là người chiến thắng
VoiiRung02
TÍCH CỰC
3 năm
Giải này yếu yếu chơi là ngủm liền
Đừng nói nữa, quất đi em
nomadkcb
TÍCH CỰC
3 năm
Giải thưởng đâu, sao ko nói?
Thể thao ý nghĩa ban đầu là rèn luyện sức khoẻ, đua tranh có chừng mực, thắng thua đều vui vẻ. Còn cuộc đua này có mục đích gì ???
hoangemini
ĐẠI BÀNG
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 Nếu bạn mệt bạn có thể nghỉ mà bro @@ ý nghĩa là con người ta muốn chinh phục bản thân và cho người khác biết mình như nào, con người luôn có lòng ham muốn tỏ ra mình quan trọng mà
Hun cái nè
@hoangemini Cuộc đua này suôn sẻ thì không sao, nếu lỡ mà có sự cố ( kiệt sức quá mức....) thì chắc chắn sẽ bị dẹp liền.
ak47pro
ĐẠI BÀNG
3 năm
@khunghoang kinhte 2008 Nên đi chạy bộ để biết cách vận hành nó như thế nào,ngồi nhà nói thì dễ mà nói sai ngta cười cho
@khunghoang kinhte 2008 Ý bác này nói đến sự cố người chết tại giải Marathon trên Đà Lạt 2 năm trước phải ko?
Tôi bỏ cuộc
chạy bộ luyện sức bền

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019