Glenn Frey - tay guitar gạo cội của Eagles qua đời ở tuổi 67.

AudioPsycho
19/1/2016 17:29Phản hồi: 0
monospace.vn-glenn-frey-cover.jpg
Glenn Frey, thành viên trụ cột của ban nhạc Mỹ huyền thoại Eagles, đã qua đời hôm 18/1 ở thành phố New York, Mỹ. Trong tháng đầu năm mới 2016, chúng ta đã chứng kiến những mất mát lớn đối với nền âm nhạc thế giới, trước đây không lâu là David Bowie, và giờ là Glenn Frey. Trang web chính của Eagle cho biết, Rocker 67 tuổi Gleen Frey trút hơi thở cuối cùng sau một tuần chống chọi với khá nhiều bệnh nặng như viêm khớp dạng cấp, viêm loét đại tràng cấp tính và viêm phổi.

Tháng 11/2015, các vấn đề về sức khỏe của ông đã buộc Eagles phải đẩy lui lễ tôn vinh ban nhạc tại Trung tâm Kennedy sang năm nay. Trước đó, các bệnh về đường ruột của Frey đã tái phát, ông buộc phải trải qua cuộc đại phẫu thuật và mất một thời gian dài hồi phục.

monospace.vn-glenn-frey.jpg

Với vai trò là guitar chính, Glenn Frey đồng sáng lập Eagles và làm nên tên tuổi của ban nhạc với những ca khúc nổi tiếng thế giới hồi thập niên 70 của thế kỷ trước như "Hotel California," "Take It Easy," "One of These Nights."

Trong thời kỳ đỉnh cao, Eagles đã dành 6 giải thưởng Grammy. Năm 1998, ban nhạc được vinh danh tại Sảnh Danh vọng. Đầu thập niên 80, ban nhạc tan rã và tái hợp năm 1994.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019