Khi tìm kiếm tên một bài hát trên Google, bạn sẽ thấy kết quả trả lại ngoài những đường link còn có một khung thông tin với lời bài hát. Genius Media tố cáo rằng những lời bài hát này đã bị Google sao chép trái phép từ website của họ là Genius.com, dẫn đến lượng truy cập bị suy giảm.
Genius.com là nền tảng mà các fan yêu âm nhạc có thể chú thích và bình luận về bài hát mà mình yêu thích xuất hiện từ năm 2009. Để hỗ trợ điều này, Genius.com có một kho lời bài hát khổng lồ và Google đã sao chép nó một cách bất hợp pháp để đưa lên trình tìm kiếm của họ. Đơn vị chủ quản Genius Media đã liên hệ với Google từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Một điều rất thú vị là Genius.com có cách rất hay để phát hiện lời bài hát của họ bị sao chép bằng cách sử dụng thay phiên một loạt những dấu nháy thẳng và cong. Những dấu nháy này sẽ tạo thành một loại đóng dấu mà khi chuyển sang mã Morse sẽ ra ý nghĩa là chữ "Red Hands', nó nôm na là bắt trộm tận tay.
Genius Media bắt đầu nghi ngờ Google từ năm 2016 với lời bài hát Panda của rapper Desiigner. Bài hát này vốn rất khó hiểu nên hàng loạt trang đều đưa ra lời nhạc sai, trừ Genius.com vốn được chính rapper này cung cấp lời. Hãng tin The Wall Street Journal đã lựa chọn ngẫu nhiên 100 lời bài hát mà Google cung cấp và xác nhận rằng chúng hoàn toàn giống với lời bài hát trên Genius.com.
Về phía Google, hãng khẳng định những lời bài hát sử dụng trong trình tìm kiếm không phải đến từ Genius.com mà từ đối tác thứ 3 là LyricFind inc và hãng luôn tôn trọng tác quyền sở hữu dữ liệu. LyricFind cũng phủ nhận họ lấy lời bài hát từ Genius.com. Google cho biết đang tiến hành điều tra vấn đề này với các đối tác dữ liệu và nếu phát hiện đối tác có hành vi kinh doanh không đúng luật thì sẽ ngưng hợp tác.
Trên thực tế thì khung thông tin là một trong những nỗ lực của Google trong việc đem đến lời giải đáp trực tiếp cho người dùng khi tìm kiếm, thay vì buộc họ phải click vào website để biết kết quả. Tuy vậy điều này vô tình đã khiến lượng truy cập của các website bị ảnh hưởng. Điển hình là vào tháng 3 vừa qua thì nghiên cứu của Jumpshot Inc cho thấy 62% lượt tìm kiếm trên di động không dẫn đến việc người dùng click vào đường link website.
Genius.com là nền tảng mà các fan yêu âm nhạc có thể chú thích và bình luận về bài hát mà mình yêu thích xuất hiện từ năm 2009. Để hỗ trợ điều này, Genius.com có một kho lời bài hát khổng lồ và Google đã sao chép nó một cách bất hợp pháp để đưa lên trình tìm kiếm của họ. Đơn vị chủ quản Genius Media đã liên hệ với Google từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Một điều rất thú vị là Genius.com có cách rất hay để phát hiện lời bài hát của họ bị sao chép bằng cách sử dụng thay phiên một loạt những dấu nháy thẳng và cong. Những dấu nháy này sẽ tạo thành một loại đóng dấu mà khi chuyển sang mã Morse sẽ ra ý nghĩa là chữ "Red Hands', nó nôm na là bắt trộm tận tay.
Genius Media bắt đầu nghi ngờ Google từ năm 2016 với lời bài hát Panda của rapper Desiigner. Bài hát này vốn rất khó hiểu nên hàng loạt trang đều đưa ra lời nhạc sai, trừ Genius.com vốn được chính rapper này cung cấp lời. Hãng tin The Wall Street Journal đã lựa chọn ngẫu nhiên 100 lời bài hát mà Google cung cấp và xác nhận rằng chúng hoàn toàn giống với lời bài hát trên Genius.com.
Về phía Google, hãng khẳng định những lời bài hát sử dụng trong trình tìm kiếm không phải đến từ Genius.com mà từ đối tác thứ 3 là LyricFind inc và hãng luôn tôn trọng tác quyền sở hữu dữ liệu. LyricFind cũng phủ nhận họ lấy lời bài hát từ Genius.com. Google cho biết đang tiến hành điều tra vấn đề này với các đối tác dữ liệu và nếu phát hiện đối tác có hành vi kinh doanh không đúng luật thì sẽ ngưng hợp tác.
Trên thực tế thì khung thông tin là một trong những nỗ lực của Google trong việc đem đến lời giải đáp trực tiếp cho người dùng khi tìm kiếm, thay vì buộc họ phải click vào website để biết kết quả. Tuy vậy điều này vô tình đã khiến lượng truy cập của các website bị ảnh hưởng. Điển hình là vào tháng 3 vừa qua thì nghiên cứu của Jumpshot Inc cho thấy 62% lượt tìm kiếm trên di động không dẫn đến việc người dùng click vào đường link website.
Theo The Verge và Wall Street Journal