Một nhóm các luật sư đại diện cho người tiêu dùng vừa đưa ra những bằng chứng cho thấy Google đã ưu ái Netflix cũng như các dịch vụ thuê bao khác về mức chia doanh thu trên Play Store. Ngoài ra, người ta còn phát hiện không có một mức chia cố định nào trên Play Store cả, con số 30/70 chỉ là tương đối.
Tài liệu này nêu đích danh Netflix, Spotify và Tinder là những dịch vụ thuê bao muốn vượt qua chính sách để không phải trả 30% doanh thu cho Google, giống trường hợp của Epic Games. Netflix muốn một nền tảng thanh toán riêng chứ không thông qua Google và kết quả là Google buộc phải trừ đáng kể mức chia với trường hợp của Netflix để giữ họ ở lại.
Tỉ lệ chia doanh thu 30/70 cũng không có gì là tuyệt đối và nó linh động với các trường hợp, cụ thể ở đây là các nhà phát triển. Thậm chí, người ta chỉ ra rằng có nhà phát triển chỉ phải chia cho Google 6% doanh thu mà thôi, thay vì 30% như chính sách nêu.
Một vài con số khác cũng được phanh phui bao gồm mức doanh thu từ kho ứng dụng của Samsung chỉ là 100 triệu USD trong năm 2019, trong khi chỉ riêng điện thoại Samsung đã mang về cho Google 4 tỉ USD từ Play Store.
Nguồn: The Verge
Tài liệu này nêu đích danh Netflix, Spotify và Tinder là những dịch vụ thuê bao muốn vượt qua chính sách để không phải trả 30% doanh thu cho Google, giống trường hợp của Epic Games. Netflix muốn một nền tảng thanh toán riêng chứ không thông qua Google và kết quả là Google buộc phải trừ đáng kể mức chia với trường hợp của Netflix để giữ họ ở lại.
Tỉ lệ chia doanh thu 30/70 cũng không có gì là tuyệt đối và nó linh động với các trường hợp, cụ thể ở đây là các nhà phát triển. Thậm chí, người ta chỉ ra rằng có nhà phát triển chỉ phải chia cho Google 6% doanh thu mà thôi, thay vì 30% như chính sách nêu.
Một vài con số khác cũng được phanh phui bao gồm mức doanh thu từ kho ứng dụng của Samsung chỉ là 100 triệu USD trong năm 2019, trong khi chỉ riêng điện thoại Samsung đã mang về cho Google 4 tỉ USD từ Play Store.
Nguồn: The Verge