Theo nguồn tin của Bloomberg thì Google sẽ chuyển sang sử dụng chip dành cho các hệ thống máy chủ do Qualcomm sản xuất thay vì xài chip của Intel như trước giờ. Cả 2 phía đã cùng nhau hợp tác thiết kế và phía Google cam kết sẽ sử dụng mẫu vi xử lý nói trên nếu nó đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất hoạt động do họ đề ra. Hiện đại diện cả 2 công ty vẫn không đưa ra bất cứ bình luận nào trước thông tin này.
Sở hữu trong tay mạng lưới trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, Google trước giờ vẫn là khách hàng đầy tiềm năng của Intel với sức mua mỗi quý là hơn 330 ngàn con chip, chỉ đứng sau 2 khách hàng khác là HP và Dell. Tuy nhiên nếu thông tin lần này là thật thì có thể vai trò thống trị trong thị trường chip dành cho máy chủ mà Intel nắm giữ trong gần 1 thập kỷ qua có thể bị đe dọa. Được biết từ năm 2006 đến nay, Intel đã vươn lên trở thành nhà cung cấp vi xử lý lớn nhất thế giới với 99% thị phần.
Trong khi đó, Qualcomm, hãng sản xuất chip dành cho các thiết bị di động lớn nhất thế giới hiện nay, vốn đi lên từ thị trường di động nhưng cũng luôn muốn nhắm tới các đối tượng khách hàng lớn hơn, giành lấy thị phần vi xử lý cho máy chủ vốn đầy tiềm năng mà Intel vẫn đăng nắm giữ. Về phía Google thì người ta cho rằng thương vụ lần này có thể giúp họ cắt giảm đáng kể chi phí phát triển cơ sở hạ tầng. Được biết chi phí dành cho các thiết bị do công ty mẹ của Google là Alphabet bỏ ra đã tăng gấp 3 lần từ năm 2011 nhưng họ vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp dịch vụ internet khổng lồ.
Sở hữu trong tay mạng lưới trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, Google trước giờ vẫn là khách hàng đầy tiềm năng của Intel với sức mua mỗi quý là hơn 330 ngàn con chip, chỉ đứng sau 2 khách hàng khác là HP và Dell. Tuy nhiên nếu thông tin lần này là thật thì có thể vai trò thống trị trong thị trường chip dành cho máy chủ mà Intel nắm giữ trong gần 1 thập kỷ qua có thể bị đe dọa. Được biết từ năm 2006 đến nay, Intel đã vươn lên trở thành nhà cung cấp vi xử lý lớn nhất thế giới với 99% thị phần.
Trong khi đó, Qualcomm, hãng sản xuất chip dành cho các thiết bị di động lớn nhất thế giới hiện nay, vốn đi lên từ thị trường di động nhưng cũng luôn muốn nhắm tới các đối tượng khách hàng lớn hơn, giành lấy thị phần vi xử lý cho máy chủ vốn đầy tiềm năng mà Intel vẫn đăng nắm giữ. Về phía Google thì người ta cho rằng thương vụ lần này có thể giúp họ cắt giảm đáng kể chi phí phát triển cơ sở hạ tầng. Được biết chi phí dành cho các thiết bị do công ty mẹ của Google là Alphabet bỏ ra đã tăng gấp 3 lần từ năm 2011 nhưng họ vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp dịch vụ internet khổng lồ.
Tham khảo Bloomberg