Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google có thể làm gì để rút ngắn thời gian cập nhật các bản Android mới?

cuLong
30/6/2012 12:4Phản hồi: 216
Google có thể làm gì để rút ngắn thời gian cập nhật các bản Android mới?
Google đã giới thiệu thiết bị chạy Jelly Bean (Android 4.1) đầu tiên, là một máy tính bảng thuộc dòng Nexus – Nexus 7. Tuy nhiên ngoài chiếc tablet này ra, hầu hết người dùng android còn lại vẫn đang mỏi cổ chờ bản update Ice Cream Sandwich (Android 4.0.x) cho thiết bị của mình. Vấn đề ở đây không phải là sự phân mảnh gây kìm hãm sự phát triển của Android, mà vấn đề thực sự chính là tốc độ cập nhật OS cho các thiết bị là quá chậm chạp. Thêm vào đó, các nhà sản xuất phần cứng thường ứng dụng giao diện người dùng (UI) riêng của mình cho các thiết bị của họ, góp thêm rắc rối cho việc phân mảnh.

Các số liệu thống kê cho thấy chỉ mới có khoảng 7,1% người dùng Android là nhận được bản cập nhật ICS chính thức từ hãng (không kể rom Cook), mặc dù ICS đã được giới thiệu từ 8 tháng trước. Làm một phép tính đơn giản nhé: giả dụ trên thị trường đang có 1000 máy Android thì chỉ có 71 cái trong số đó được hỗ trợ lên ICS 4.0. Tiếp theo, Honeycomb (Android 3.x) ngày càng bị thu hẹp về thị phần khi chỉ chiếm 3% tổng số máy chạy Android, trong khi đó, chiếm đa số (gần 2/3 tức 65%) chính là phiên bản Gingerbread (Android 2.3.x). Theo sau đó là Froyo (Android 2.2) với khoảng 19,1%, kế tiếp là Eclair (Android 2.1) ở 5,2%, Donut (Android 1.6) và Cupcake (Android 1.5) chỉ còn dưới 1%. Thật trớ trêu khi thị phần của ICS 4.0 chỉ bằng 1/3 phiên bản GB 2.3 đã 1,5 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng các UI (User Interface - giao diện người dùng) hào nhoáng như Blur (Motorola), HTC Sense, Sony TimeScape và TouchWiz (Samsung) chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, theo lời của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Motorola Mobility (Google), bà Christy Watt, UI không phải là nguyên nhân, mà việc Android có mặt trên quá nhiều nền tảng phần cứng và hàng trăm nhà mạng khác nhau mới chính là nguyên nhân chính của hiện tượng này.

Giao diện TimeScape của Sony

Không may là tất cả các bên đều bị ảnh hưởng của vấn đề này, từ Google, các nhà mạng, các nhà sản xuất phần cứng, các nhà phát triển… và cuối cùng người dùng là phía lãnh đủ. Và nếu Google cố gắng giải quyết vấn đề này, họ sẽ phải hết sức cẩn thận để đảm bảo và cân bằng lợi ích của các bên. Ở một khía cạn nào đó, Google có thể giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi cách thức update các bản Android – thu phí thay cho miễn phí như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nói rằng, việc này sẽ đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng khác như iOS hoặc Windows Phone.

Một cách khác là Google sẽ mang lấy gánh nặng của các nhà sản xuất bằng cách tự biên dịch các bản cập nhật cho tất cả các thiết bị. Google có dư nguồn lực để làm việc này, nhưng lợi ích đem lại có xứng đáng với công sức bỏ ra hay không? Có lẽ là không. Jean-Baptiste Querum, kỹ sư trưởng của dự án Mã nguồn mở Android (AOSP) nói rằng khoảng thời gian 5 tháng để Sony đem ICS lên chiếc tablet Sony S là "Rất hợp lý. Vì bên trong ICS khác rất nhiều so với Honeycomb”. Nhưng họ quên rằng nếu 5 tháng được xem là "rất hợp lý", vậy thì tiêu chuẩn “hợp lý” của ông sẽ là bao lâu? 10 tháng, hay 1 năm??? Và chậm cỡ nào được xem là "không hợp lý"? Có trời mới biết. Hậu quả vẫn chỉ có người dùng lãnh đủ, bởi ít ai đủ kiên nhẫn và trung thành với suy nghĩ "ráng chờ đi, máy mình sẽ lên được Android mới nhanh thôi", cuối cùng phải bán lỗ giá chiếc máy chỉ mới mua mấy tháng.

Đưa ra khung thời gian có các bản cập nhật Android mới chỉ là 1 trong những khó khăn mà Google phải đối mặt, nếu muốn đeo lên vai tất cả gánh nặng của việc biên dịch các bản cập nhật cho tất cả thiết bị Android. Ưu tiên thiết bị nào, nhà sản xuất nào, nhà mạng nào trước sẽ khiến cho Google đau đầu và trên hết, tất cả các thiết bị sẽ có giao diện giống nhau như đúc, vì các UI sẽ bị gạt bỏ hết. Vậy thì mua máy này làm gì khi cái kia cũng có giao diện y chang? Quả thật là không khả thi cho khả năng này.

Apple không hề gặp vấn đề này vì đơn giản, họ tự sản xuất phần cứng cũng như phần mềm, và Microsoft cũng vậy, khi MS yêu cầu tất cả các nhà sản xuất đi theo một chuẩn cấu hình do hãng đưa ra, chỉ khác vẻ bề ngoài và một số tính năng không liên quan đến cấu hình như panel màn hình, camera… Tóm lại MS sáng suốt khi đưa ra nhiều bậc cấu hình khác nhau một cách rạch ròi, miễn điện thoại của bạn đạt chuẩn này thì chắc chắn nó sẽ lên được bản OS mới.

Từ trái qua phải: HTC G1, Nexus One, Nexus S và Galaxy Nexus

Đều này dẫn đến câu hỏi “Google có thể làm gì để giải quyết vấn đề chậm cập nhật OS trên các thiết bị Android?”. Câu trả lời hợp lý và đơn giản nhất ở thời điểm này có lẽ là “Không làm gì cả”. Chỉ cần đà tăng trưởng của Android vẫn đều đặn, Google không cần thiết phải đau đầu suy nghĩ cho một giải pháp triệt để, nếu không muốn nói là không tồn tại, để giải quyết tận gốc vấn đề phân mảnh, cũng như làm hài lòng tất cả các bên như nhà sản xuất phần cứng, nhà mạng, nhà phát triển phần mềm, và người dùng cuối.

Như vậy, đừng cho rằng bài viết này làm bạn thất vọng, bởi nó đã nói lên thực tế nó là như vậy, vốn như vậy và sẽ vẫn như vậy, ít nhất là trong tương lai gần. Cho nên, đừng cố mất công tìm một giải pháp giúp cho Google vào lúc này, tự họ biết sẽ phải làm gì. Và chúng ta đều biết, dân gian có câu “Có chơi có chịu, hãy liệu mà chơi”. Khi chọn Android rồi thì dĩ nhiên bạn phải chấp nhận việc này mà thôi.

216 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hy vọng một ngày không xa google sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này, lúc đấy thì android sẽ là bá đạo thực sự 🆒🆒

Sent from my GT-I9100 using Tinhte.vn
Tốt nhất là làm theo kiểu bọn táo thố*
SX đt của riêng mình, lúc nào nâng thì nâng, mà vẫn đc các fan ca tụng lên trời
@hunglypt Ăn nói đụng chạm quá nhé, mình là mod mình ban hết những người ăn nói hồ đồ bộp chộp như bạn đấy. Những người này làm cho diễn đàn loãng đi rất nhiều. Anh em tinh tế 30-40 đầy ra đấy, ko phải núp sau màn hình là ăn nói tào lao như vậy đâu nhé. Ai cho bạn con 4s hay ipad 3 bạn có sài ko mà ở đó bày đặt
TAKUMA
CAO CẤP
12 năm
@hunglypt Nó mà sản xuất điện thoại thì mấy thằng lớn sẽ tẩy chay android ngay chỉ còn lại chai na phôn 😃
@hunglypt Chưa thấy ai ca tụng mà chỉ thấy bạn vào sủa đểu nhằm war thôi 😁 muốn bớt fan cuồng thì mình cũng nên học cách ăn nói cho lịch sự bạn ạ
moster1995
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chậm Chậm và chỉ ........Chờ thôi !
dttung80
TÍCH CỰC
12 năm
@moster1995 Không hoàn toàn, vẫn có H*cker và các Devs, vẫn dùng dược. Tuy chưa ổn định nhưng ít ra ta vẫn được dùng. 😃 Để tận hưởng cái cảm giác hồi hộp.

Chư cái đồ hoàn thiên rồi dùng lại ko thích.

Chính nhờ những bản ROM cook như vậy, các chương trình sẽ được tích hợp vào mà bộ mã nguồn sẽ phong phú hơn, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm và cộng đồng Android càng phát triển.
thấy thằng android giờ phân mảnh kinh quá. hi vọng winphone tránh dc vấn dề này.
con HTC G1 thấy đen thui, chắc già ngỏm củ tỏi rồi
kể cả con cưng của goolge có phải con nào cũng có bản mới nhất đâu
hình minh hoạ quá đúng
tranqtuan
ĐẠI BÀNG
12 năm
Khi tung ra iPhone hồi năm 2007, Steve Jobs đã trích dẫn lại câu này của Alan Kay, cho thấy tầm nhìn của ông đi trước các hãng khác rất nhiều nên iOS đã không lâm vào tình trạng Android như bây giờ.
@duchuymobile.vn Lâm sao ? Bạn có biết tí gì ko mà quote bài vậy ?
@tranqtuan Uhm. Phân mảnh làm tình trạng của android bi đát quá...Mà tình trạng của android giờ sao nhỉ?Chỉ chiếm có hơn 50% thị phần trong khi iOS là 30%.
woobin193
TÍCH CỰC
12 năm
@tranqtuan Vậy bạn nghĩ gg ko biết điều này à? Gg chấp nhận và mạo hiểm để cạnh tranh với apple. Và android có thành công hay ko chắc bạn cũng biết rồi đấy. Làm như chỉ có 1 người biết, thần thánh hóa thần tượng quá đấy
@duchuymobile.vn Chắc chắn r. Bn năm nay nhìn cái giao diện k thay đổi là bao. Chán òm
Sent from my GT-I8150 using Tinhte.vn
muốn nâng cấp nhanh thì chỉ chơi với Nexus thôi, đừng chơi với SS, LG, HTC ... àm gì 😃
@duong183 con galaxy nesux mà đẹp hơn thì chắc cũng đắt hàng ,
@duong183 Có vẻ hợp lý.Em dùng con NS,ICS ra được 2 tuần là cháu nó đã đc ăn bánh kem,4.0.4 còn đang "xôn xao dư luận" thì đã thấy GG gửi ota cho rồi.Đúng là con ông cháu cha,đâu chỉ VN mới có!
vấn đề là nhà sx thiết bị android...o theo kịp thì bị đào thải. người dùng android coá 2 nhóm. 1 là họ xem chiếc điện thoại đag cầm trên tay chỉ là thiết bị chạy hdh android. 2 là người quan tâm cái trên tay mình đag cầm chạy "mấy chấm" những người này họ sẽ biết cách chọn thứ tốt nhất cho mình.
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
Khoái nhất câu này của chủ thớt: "có chơi, có chịu, hãy liệu mà chơi" 😁
Chấp nhận chơi Android rồi mà còn lăn tăn mấy vấn đề đó làm gì
comi
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nói người dùng cuối lãnh đủ là không đúng, vì người dùng cuối sẽ ít quan tâm đến máy của mình là version nào, họ chỉ quan tâm chiếc điện thoại của mình có những chức năng nào thôi.

Trong số các bạn dùng Android ở đây có bao nhiêu bạn cần các chức năng chỉ có trên ICS mà không có trên GB ??? Hay đơn giản lên ICS vì giao diện đẹp hơn, trong khi giao diện của ICS hay của GB đều đã được tuỳ biến bởi các nhà sản xuất điện thoại (Motoblur, Sence, TouchWiz, Timescape).
@comi Không nâng lên được thì kêu là không cần nâng, bó tay.
Android hon win va ap co mot cong dong dev hung hau san sang cho ra cac ban rom cook truoc nhieu thang so voi ban chinh thuc
Không nhất thiết phải lên windows 7 khi máy tính mình yếu và windows xp vẫn đáp ứng đủ mọi yêu cầu, vì vậy con ARC s mình vẫn cứ ở 2.3.4 nhẹ nhàng mượt mà, đáp ứng đủ mọi yêu cầu, không cần đú lên ics 4.0 làm gì cả cho ì ạch và tốn pin ra.
xuxu09
TÍCH CỰC
12 năm
@tuanminh1912 đợi chờ là hạnh phúc vậy..
con DHD của tớ lên ICS lại thấy pin trâu hơn nhiều bạn ạ hihi
@tuanminh1912 Rất đúng...biết thế k cho e xperia pro của nình lên ics có phải hay k...bây giờ ì a iạch chán vãi
H4TLove
TÍCH CỰC
12 năm
Mình thích các bài viết kiểu phân tích thế này ;)

P/S: Mod đọc lại bài, bị sai chính tả đới ;)
Vấn đề lớn nhất vẫn là quá nhiều nền tảng phần cứng khác nhau. Google mà làm đc như Windows thì ngon, chỉ cần có 1 base ban đầu là đã chạy được, còn muốn sử dụng đc các phần cứng khác nhau thì cài thêm driver cho phần cứng đó, việc tích hợp driver sẽ do nhà sản xuất làm 😁
Hy vọng đó ko phải là điều viễn tưởng =))
Ko cần các bạn đánh giá GG thế nào, chỉ cần nhìn vào thị phần và tốc độ phát triển của Android thì đã thấy nó là 1 thành công lớn.
WP7-8 hay iOS thì đều đi theo những chiến lược riêng. Các bạn không nên so sánh và áp đặt quan điểm.
Mình nghĩ là như vậy cũng chẳng sao, có quá nhiều loại máy, nên các dòng thấp và trung cấp nên chịu chấp nhận nên ko lên đc Android mới nhất, còn các dòng máy cao cấp, đắt tiền thì nên đc chăm chút để đủ sức cạnh tranh vs Apple , WP ! ^^
Xơi rom cook cũng ổn mà. Mình thấy hầu như các máy có cấu hình cao cao chut là có rom cook ics rồi. Đã thick vọc thì cũng cần j cái ui của nhà sx nữa
Nhanh để điện thoại nhanh hết đát hả ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019